Lễ khai mạc Festival Nghề truyền thống Huế đầy ấn tượng

(Dân trí) - Vào đúng 20h tối 28/4 tại sân khấu Bia Quốc Học (TP Huế) đã chính thức diễn ra lễ khai mạc Festival Nghề truyền thống Huế 2015. Đây là lần thứ 6 Festival này được tổ chức với chủ đề “Tinh hoa Nghề Việt”, diễn ra từ ngày 28/4 đến ngày 3/5.

Song song với Festival Huế tổ chức vào năm chẵn tại cố đô thì kỳ Festival Nghề truyền thống được làm vào năm lẻ. Đây là lần thứ 6 Festival này được tổ chức với chủ đề “Tinh hoa Nghề Việt”, diễn ra từ ngày 28/4 đến ngày 3/5. Không gian chính trải dài trên trục Công viên 3-2, Công viên Tứ Tượng, đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, sân khấu Bia Quốc Học sát sông Hương  rất thơ mộng. Năm nay, báo điện tử Dân trí vinh dự là cơ quan bảo trợ thông tin cho Festival.

Trong 5 ngày đêm diễn ra Festival với nhiều chương trình phong phú, đa dạng và đặc sắc, Festival nghề truyền thống Huế 2015 là một cuộc hội tụ lớn của hơn 150 nghệ nhân, phần lớn là nghệ nhân bàn tay vàng, nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú đến từ  34 làng nghề truyền thống tiêu biểu, nổi tiếng, trong cả nước, nhằm trưng bày kinh doanh sản phẩm, giới thiệu kỹ thuật và các công đoạn, quy trình sản xuất độc đáo của các nghề và làng nghề... 

Lễ khai mạc đầy màu sắc tại Festival Nghề truyền thống Huế 2015

Lễ khai mạc đầy màu sắc tại Festival Nghề truyền thống Huế 2015

Công chúng có thể tham gia tìm hiểu, được hướng dẫn và cùng trải nghiệm để sáng tạo những sản phẩm của riêng mình. Nhiều nhà nghiên cứu và nhà sưu tập có uy tín, các nghệ sĩ và đơn vị nghệ thuật trong và ngoài tỉnh với các cuộc hội thảo, triển lãm, trưng bày độc đáo, các chương trình nghệ thuật, các hoạt động văn hóa cộng đồng nhiều màu sắc, mới lạ và hấp dẫn.

Ngoài ra, còn có sự có mặt các sản phẩm mỹ nghệ của nhiều thành phố quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc có quan hệ với Huế, điều này từng bước khẳng định mối quan hệ giao lưu văn hóa và kinh tế ngày càng phát triển của Huế với bạn bè gần xa. 

Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND Thành phố Huế, Trưởng Ban tổ chức Festival Nghề truyền thống Huế 2015 phát biểu: “Đây là sự kiện văn hóa và kinh tế lớn có ý nghĩa quan trọng nhằm khẳng định và tôn vinh những giá trị tinh hoa của di sản ngành nghề truyền thống, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, tiếp tục giữ gìn và nâng cao vị thế của Cố đô Huế - Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam –\- Thành phố đang giữ 2 nhiệm vụ là thành phố bền vững về môi trường và thành phố Văn hóa của cộng đồng ASEAN;

Lễ khai mạc đầy màu sắc tại Festival Nghề truyền thống Huế 2015

Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND Thành phố Huế tuyên bố khai mạc Festival Nghề truyền thống Huế 2015 - kỳ Festival nghề thứ 6

Đồng thời, tăng cường mối quan hệ liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư trên mọi lĩnh vực, gắn các sản phẩm nghề truyền thống với du lịch, với thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế. Ban tổ chức mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp nhiệt tình, tích cực, hiệu quả của các nghệ nhân, nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu và người dân Thành phố - những chủ thể góp phần cho sự thành công của Festival”. 

11 tiết mục đặc sắc trong đêm khai mạc với sự góp mặt của các ca sĩ, nhóm nhạc như Thanh Lam, Vân Khánh, Phúc Nguyên, nhóm Cỏ Lạ, nhóm 5 Dòng Kẻ… đã đem đến cho khán giả một buổi tối mãn nhãn đậm chất nghệ thuật. Bên cạnh đó là những nghệ nhân trực tiếp lên sân khấu biểu diễn nghề trong các tiết mục và phần trình diễn trang phục dệt may ấn tượng các nước Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Philippines đã thể hiện rõ chủ đề “Nghề truyền thống” tại kỳ Festival lần này.

Những tiết mục mở màn ấn tượng

Những tiết mục mở màn ấn tượng
Những bộ trang phục truyền thống làm từ loại dệt Zèng của người A Lưới, Huế

Những bộ trang phục truyền thống làm từ loại dệt Zèng của người A Lưới, Huế
Nghệ nhân A Lưới thao diễn nghề dệt Zèng trên sân khấu

Nghệ nhân A Lưới thao diễn nghề dệt Zèng trên sân khấu

Nghệ nhân A Lưới thao diễn nghề dệt Zèng trên sân khấu
Nhóm Cỏ lạ và 5 Dòng kẻ

Nhóm Cỏ lạ và 5 Dòng kẻ
Nhóm Cỏ lạ và 5 Dòng kẻ

Ca sĩ Thanh Lam qua ca khúc "Màu hoa đỏ" gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc
Giọng ca Huế - Vân Khánh với ca khúc Quê hương tôi

Giọng ca Huế - Vân Khánh với ca khúc "Quê hương tôi"
Cậu bé người Huế, Á quân The Voice nhí 2013 - Bạch Phúc Nguyên rất chất với Quê hương Việt Nam

Cậu bé người Huế, Á quân The Voice nhí 2013 - Bạch Phúc Nguyên rất "chất" với Quê hương Việt Nam
Một màn múa ấn tượng

Một màn múa ấn tượng
Diều Huế - một sản phẩm nghề truyền thống đặc sắc của cố đô xuất hiện trên sân khấu

Diều Huế - một sản phẩm nghề truyền thống đặc sắc của cố đô xuất hiện trên sân khấu
Lần đầu tiên Hoa hậu Việt Nam 2014 - Nguyễn Cao Kỳ Duyên xuất hiện trên sân khấu Festival Huế

Lần đầu tiên Hoa hậu Việt Nam 2014 - Nguyễn Cao Kỳ Duyên xuất hiện trên sân khấu Festival Huế
Hoa hậu tươi tắn cùng các em nhỏ trong không gian đầy sen thơm

Hoa hậu tươi tắn cùng các em nhỏ trong không gian đầy sen thơm
Bên cạnh Kỳ Duyên còn có Ngọc Hân

Bên cạnh Kỳ Duyên còn có Ngọc Hân

Phần trình diễn trang phục dệt may các nước ASEAN
Phần trình diễn trang phục dệt may các nước ASEAN

Phần trình diễn trang phục dệt may các nước ASEAN
Màn kết

Màn kết
Màn kết

3 hoa hậu Thùy Dung - Kỳ Duyên - Ngọc Hân "khoe sắc" trên sân khấu Festival Nghề truyền thống Huế 2015
Pháo hoa ở bia Quốc Học kết thúc lễ khai mạc

Pháo hoa ở bia Quốc Học kết thúc lễ khai mạc

Nhóm PV - CTV tại Huế