Lần đầu tiên liên hoan Nhạc mới được tổ chức tại Việt Nam

(Dân trí) - Nhạc Mới là âm nhạc thể nghiệm lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 30/11 đến ngày 8/12 tại Hà Nội. Với chủ đề “Điểm khuất” liên hoan với 12 chương trình sẽ tụ họp 50 nhạc sĩ và nghệ sĩ đến từ 8 quốc gia trên thế giới.

Âm nhạc thể nghiệm vốn hoạt động trong “thế giới ngầm” (nói như nghệ sĩ Kim Ngọc – người khởi xướng để có được Liên hoan nhạc mới) bởi không được nhiều người biết đến cũng như không nhận được nhiều kinh phí hỗ trợ từ phía các tổ chức. Tuy nhiên với đam mê sáng tạo nghệ thuật nhiều nghệ sĩ đã, đang nghiên cứu, hoạt động và tạo được tiếng vang nhất định ở khu vực và thế giới.

Cuộc họp báo Liên hoan nhạc mới Hà Nội diễn ra ngày 27/11.
Cuộc họp báo Liên hoan nhạc mới Hà Nội diễn ra ngày 27/11.

Với mục đích phản ánh những phát triển nghệ thuật, xã hội cũng như những bước tiến kĩ thuật trong nền văn hóa âm nhạc và tạo cái nhìn mới phiêu lưu cho khung cảnh âm nhạc Việt Nam, lần đầu tiên Liên hoan nhạc mới chính thức được khởi động. Với nhan đề “Điểm khuất” những tác phẩm diễn ra trong liên hoan sẽ nói lên sự thay đổi thực trạng “vô hình” của âm nhạc đương đại thể nghiệm trong nước, bồi đắp những lỗ hổng thông tin và tạo cơ hội cọ xát cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Nghệ sĩ Trần Kim Ngọc- người khởi xướng Liên hoan nhạc mới Hà Nội năm 2013.
Nghệ sĩ Trần Kim Ngọc- người khởi xướng Liên hoan nhạc mới Hà Nội năm 2013.

Có mặt tại buổi họp báo ngày 27/11, đại diện phía Đại sứ quán Thụy Điển, Đan Mạch và nhiều nghệ sĩ tên tuổi đến từ các nước bày tỏ quan điểm ủng hộ về Liên hoan nhạc mới lần này. Giới thiệu về Liên hoan Nhạc mới lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, người khởi xướng, nghệ sĩ Kim Ngọc cho biết: “Thay bằng việc các tiết mục cũ được biểu diễn như thường thấy ở các kì liên hoan thì tại liên hoan Nhạc mới sẽ có 5 tác phẩm hoàn toàn mới được đặt hàng bởi các nhạc sĩ, nghệ sĩ, biên đạo múa trong nước và những tác phẩm hợp tác quốc tế đặc sắc. Các tác phẩm với nhiều phong cách và hình thức đa dạng như âm nhạc tương tác, trình diễn ngẫu hứng, âm nhạc – nhà hát, nghệ sĩ sắp đặt âm thanh ngay tại TP. Hà Nội”.

Nghệ sĩ trẻ Thu Hương - giảng viên trường Nhạc viện Hà Nội tham gia trong kì Liên hoan 
Nghệ sĩ trẻ Thu Hương - giảng viên trường Nhạc viện Hà Nội tham gia trong kì Liên hoan 

Gương mặt nghệ sĩ nước ngoài có mặt kì Liên hoan tham gia họp báo.
Gương mặt nghệ sĩ nước ngoài có mặt kì Liên hoan tham gia họp báo.

Với việc tụ họp 50 nghệ sĩ đến từ 8 quốc gia trên thế giới như Anh, Đức, Ý, Pháp, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển sẽ là dịp để âm nhạc thể nghiệm Việt Nam được “chiêm ngưỡng” những tác phẩm nổi tiếng. Theo đó các nhạc công, các nghệ sĩ ngẫu hứng và các nhóm nhạc sẽ tham dự Liên hoan như The Six Tones, Sisu, Hanoi Ensemble, Camusi, Lotte Anker…
 
Màn biểu diễn của nghệ sĩ Lotte Anker trong buổi họp báo.
Màn biểu diễn của nghệ sĩ Lotte Anker trong buổi họp báo.

Qua Liên hoan, nghệ sĩ Kim Ngọc cũng cho biết mong muốn sẽ tạo được tính ảnh hưởng mang tính cộng đồng để xây dựng nền tảng cho âm nhạc đương đại giữa Việt Nam và thế giới.

Liên hoan Nhạc mới Hà Nội  2013 sẽ diễn ra tại nhiều địa điểm khác nhau tại Hà Nội bao gồm Trung Âm nhạc và Nghệ thuật thể nghiệm Đom Đóm – nơi đào tạo nhiều sinh viên theo thể loại âm nhạc thể nghiệm.

Phạm Oanh