Lận đận “an cư” như Trung tâm Văn hóa Đà Nẵng

(Dân trí) - Là cơ quan chức năng ở thành phố lớn như Đà Nẵng, nhưng chỉ trong vài năm, Trung tâm Văn hóa Đà Nẵng đã phải ba lần, bốn lượt di dời trụ sở mà chưa biết khi nào mới thật sự “an cư”.

 

Trung tâm Văn hóa Đà Nẵng tại số 102 lại sắp phải di dời
Trung tâm Văn hóa Đà Nẵng tại số 102 lại sắp phải di dời

 

Trung tâm Văn hóa Đà Nẵng vừa mới dời về địa chỉ 102 Lê Lợi (quận Hải Châu, Đà Nẵng) từ năm 2014 chưa được bao lâu thì mới đây UBND thành phố lại có thông báo chủ trương di dời Trung tâm sang địa chỉ khác để di dời trụ sở của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy từ số 33 Lê Lai về đây. Tính thêm lần này, mới 7 năm từ 2008 đến nay, Trung tâm Văn hóa Đà Nẵng đã phải di dời qua 4 địa điểm.

Từ địa điểm ban đầu tọa lạc ở vị trí có diện tích 14.000 m² ở đường Hùng Vương hồi năm 2008, Trung tâm di dời về một ngôi nhà cũ ở số 68 đường Trần Phú (ngôi nhà có 3 tầng, mỗi tầng có diện tích chỉ khoảng 60 m², rất khó cho Trung tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đúng chức năng).

Đến năm 2011, Trung tâm được di dời về số 1A đường Phan Đăng Lưu. Ổn định hoạt động chưa được bao lâu, trung tâm này lại phải nhường đất trụ sở co dự án Khu công viên văn hóa và vui chơi giải trí, và dời về số 102 đường Lê Lợi vào năm 2014 khi trụ sở của Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch thành phố ở đây chuyển vào Trung tâm Hành chính thành phố. Chưa kịp “an cư”, Trung tâm lại nhận thông báo chủ trương di dời trụ sở, được biết là di dời về số 23 Trần Phú (trụ sở của Tòa phúc thẩm tối cao Đà Nẵng cũ).

Lận đận “an cư”, nên các hoạt động của Trung tâm khó khăn bộn bề. Các trụ sở được bố trí trước đó như số 68 Trần Phú hay số 102 Lê Lợi hiện nay đều không được xây dựng đúng chức năng hoạt động của một Trung tâm Văn hóa và diện tích quá chật hẹp.

Trao đổi với PV, ông Ngô Văn Bảy - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Đà Nẵng chia sẻ, Trung tâm có nhiều lớp bồi dưỡng năng khiếu ngệ thuật, các  câu lạc bộ (CLB) như CLB thơ, CLB nhiếp ảnh, CLB nhạc cụ, CLB đồ họa... nhưng lịch hoạt động của các lớp bồi dưỡng, CLB phải sắp xếp rất khó khăn để không chồng chéo nhau vì không gian sinh hoạt có hạn. Chưa kể, mỗi lần di dời địa điểm, hoạt dộng của các lớp bồi dưỡng, câu lạc bộ... lại phải mất thời gian ổn định trở lại

Nhiều sự kiện, hoạt động do Trung tâm tổ chức phải đi thuê hội trường, địa điểm. Ngay tại Trung tâm ở số 102 Lê Lợi hiện nay, các áp phích, pano tuyên truyền lâu nay vẫn buộc phải xếp chất đống trong khuôn viên ngoài trời chứ bên trong không đủ chỗ để.

 

Nhiều sự kiện, hoạt động của Trung tâm Văn hóa Đà Nẵng phải thuê hội trường, địa điểm tổ chức
Nhiều sự kiện, hoạt động của Trung tâm Văn hóa Đà Nẵng phải thuê hội trường, địa điểm tổ chức

 

Nhận thông báo chủ trương di dời địa điểm nhưng địa điểm mới này vẫn chưa phải phải là chỗ “an cư” do điều kiện cơ sở vật chất cũng không đảm bảo cho các hoạt động chức năng của Trung tâm. Được biết, theo kế hoạch, Trung tâm Văn hóa Đà Nẵng đã được bố trí đất xây dựng trụ sở tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu (Đà Nẵng) với quy mô đầu tư xây dựng 300 tỷ đồng; kế hoạch trong năm 2016 đề xuất chi 300 triệu đồng để chuẩn bị đầu tư. Mặc dù dự kiến sẽ hoàn tất xây dựng vào năm 2018 nhưng với mức đầu tư quá lớn như vậy, chưa biết khi nào mới được bố trí vốn xây dựng.

Khánh Hiền