Làm phim về cuộc đời mình: Cuộc chơi không dành cho người thực dụng?

(Dân trí) - Bỏ tiền làm phim về cuộc đời mình là chuyện không hề mới trong giới showbiz Việt. Thậm chí, có những người còn bỏ rất nhiều tiền để có được một sản phẩm điện ảnh “đẳng cấp” nhất. Tuy nhiên, không phải sản phẩm điện ảnh nào cũng được khán giả đón nhận.

Người bị “ném đá”, người được chờ mong

Từ năm 2013, Lê Kiều Như đã rầm rộ tuyên bố sẽ chi 100.000 USD (hơn 2 tỷ đồng) để làm phim kể về những nỗi “oan ức” mà cô phải gánh chịu kể từ khi bước chân vào làng giải trí. Tuy nhiên, cho đến nay đã 5 năm trôi qua nhưng bộ phim vẫn chưa “lộ hình lộ dạng”, ngoại trừ đoạn trailer dài hơn 2 phút mang màu sắc ma quái rò rỉ hồi tháng 10/2014.

Năm 2015, Ngọc Trinh chi gần 20 tỷ đồng để làm một bộ phim về cuộc đời mình. Ngay từ khi thông tin này được công bố, một cuộc tranh cãi gay gắt đã nổ ra mà phần lớn ý kiến đều cho người đẹp này chưa “đủ tuổi” làm phim bởi sự nghiệp của cô chẳng có thành tích gì đáng kể ngoài những phát ngôn gây sốc và scandal trong đời sống riêng. Bộ phim sau khi ra mắt cũng vấp phải nhiều bình luận không được thiện cảm từ giới trong nghề lẫn khán giả.

Phim Vòng eo 56 của Ngọc Trinh từng vấp phải nhiều chê bai của giới trong nghề lẫn khán giả.
Phim "Vòng eo 56" của Ngọc Trinh từng vấp phải nhiều chê bai của giới trong nghề lẫn khán giả.

Tuy nhiên, khác hẳn với hai người đẹp trên, anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp lại rất nghiêm túc trong ý định làm phim về chuyện đời, chuyện nghề của chính mình. Và ý định này cũng ngay lập tức nhận được rất nhiều sự ủng hộ của người thân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Theo Quốc Cơ, bộ phim về cuộc đời của hai anh em sẽ khởi quay máy vào đầu năm 2019 và dự kiến kinh phí của bộ phim lên tới 1 triệu USD. Đặc biệt, ê kíp tham gia vào các khâu sản xuất phim chiếm tới 70% là những tên tuổi nổi danh ở nước ngoài. Thậm chí, người viết kịch bản phim là người từng được để cử hai giải ở Oscar.

Quốc Nghiệp cho biết, bộ phim sẽ kể lại hết những sóng gió cuộc đời mà cả hai anh em đã trải qua để có được ngày hôm nay. Những sóng gió ấy có thể hiểu là chế độ tập luyện khắc nghiệt đến mức mất đi tuổi thơ của hai nghệ sỹ. Trong đó, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp vừa đóng vai trò là hình mẫu ngoài đời, vừa đảm nhận nhân vật chính của phim. Vì lẽ đó mà ở thời điểm này, anh em “hoàng tử xiếc” đang tập trung cho việc học diễn xuất.

Quốc Nghiệp cũng chia sẻ, ý tưởng làm một bộ phim hồi ký về cuộc đời đã được cả hai anh em ấp ủ từ lâu nhưng chỉ quyết định trước khi lên đường sang Anh tham gia Britain’s Got Talent 2018.

Theo “hoàng tử xiếc” sinh 1988 này thì tuổi đời của các diễn viên xiếc rất ngắn ngủi lại lắm rủi ro nên với những gì đã làm được trong suốt nhiều năm qua, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp muốn làm bộ phim điện ảnh để truyền cảm hứng đến người xem.

Không phải nổi tiếng là có thể làm phim

Đạo diễn Dũng Nghệ cho rằng, làm phim về cuộc đời mình là một nhu cầu rất đỗi bình thường của bất kỳ ai. Nó cũng tựa như kiểu viết hồi ký hoặc tự truyện của nhiều nhân vật nổi tiếng gần đây. Điều quan trọng là làm vào thời điểm nào và làm ra sao.

Bộ phim Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đang được nhiều người chờ mong.
Bộ phim Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đang được nhiều người chờ mong.

“Phim ảnh là một tác phẩm nghệ thuật do đó nó cũng cần phải có đời sống và số phận. Cuộc đời của hình mẫu phải có gì đáng kể mới có thể xây dựng nên một kịch bản tốt rồi từ đó mới triển khai thành phim được. Nếu cuộc đời thăng bằng quá hoặc tẻ nhạt quá mà dựng lên phim sẽ rất nhạt nhẽo, sượng sùng... Bởi phim về số phận con người là phải có nhiều lát cắt, phải có nhiều thăng trầm và thậm chí là nhiều sóng gió... mới cuốn hút người xem”, đạo diễn Dũng Nghệ nói.

Theo nam đạo diễn xứ Nghệ, nhiều người cứ ảo tưởng “hễ có tiền là muốn làm gì cũng được” nên nghĩ chuyện làm phim rất đơn giản. Nhưng thực tế làm nên một bộ phim ảnh đem ra chiếu rạp lại phải đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Người xem cảm nhận bộ phim bằng cả tâm hồn và trí tuệ. Vì thế, nếu nghĩ bỏ tiền ra làm phim để “mua” sự cảm thông của người đời sẽ không bao giờ thành công.

Đồng tình với ý kiến trên, một đạo diễn (xin giấu tên) cũng khẳng định, thể loại phim về chuyện đời – chuyện nghề đòi hỏi phải có nhiều tư liệu để xây dựng kịch bản. Vì thế, chỉ nổi tiếng thôi chưa đủ mà còn phải cần đến những thăng trầm của số phận, cuộc đời.

“Phim ảnh không giống như một cuốn tự truyện hoặc hồi ký, người ta có thể thoải mái kể ra tất tần tật những gì về mình. Phim ảnh xâu chuỗi nhiều lát cắt trong đời sống nhưng phải liền mạch và logic. Mỗi hình ảnh đều phải mang thông điệp rõ ràng và chứa đựng những giá trị nghệ thuật lẫn thẩm mỹ trong đó. Tôi đã từng xem phim kể về cô người đẹp T. và phải nói là không thể “ngửi” nổi. Không hiểu sao họ có thể vung tiền một cách ngây thơ như thế chỉ để cho oách hoặc mua sự cảm thông.

Tôi tin tưởng bộ phim của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp sẽ có nhiều thứ đáng xem bởi trước hết họ làm phim với ý đồ hoàn toàn nghiêm túc là truyền cảm hứng đến cho người xem. Tiếp đến là những gì họ đã trải qua cũng thấm đẫm những điều thú vị. Ngay cái cách họ mời ê kíp nước ngoài sang làm phim cũng đã thấy họ thận trọng và tính toán rất kỹ càng rồi”, đạo diễn này nói.

Trước đó, cả Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đều khẳng định rằng, việc làm bộ phim, ngoài mục đích cho mọi người thấy xiếc Việt cần phải có một vị trí xứng đáng trong đời sống thì còn nhằm để truyền đến người xem những cảm hứng tích cực trong cuộc sống, đặc biệt là người trẻ. Vì thế, họ hoàn toàn không hề đặt nặng chuyện lỗ lãi mà chỉ mong làm sao bộ phim thể hiện tốt nhất những thông điệp họ mong muốn và gây được hiệu ứng tích cực khi công chiếu.

Hà Tùng Long