1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Làm phim về cuộc đời khốn khổ của danh họa Van Gogh

(Dân trí) - Một bộ phim hoạt hình được thực hiện từ… 56.000 bản vẽ tay theo phong cách hội họa Hậu Ấn tượng đang được sản xuất. Khi ra mắt, bộ phim “Yêu Vincent” sẽ trở thành một cuộc triển lãm tranh trên màn ảnh rộng, lập nên nhiều kỷ lục ấn tượng trong giới làm phim.

Làm phim về cuộc đời khốn khổ của danh họa Van Gogh


Dự án làm phim hoạt hình có tên “Loving Vincent” (Yêu Vincent) với kinh phí đầu tư 4,5 triệu euro (107 tỉ đồng) hiện đã được khởi động với mục đích đưa cuộc đời và những tác phẩm hội họa của danh họa người Hà Lan Vincent Van Gogh lên màn ảnh, để qua đó làm nổi bật cuộc đời luôn bị hành hạ vì bệnh tâm thần phân liệt và chứng rối loạn tâm lý lưỡng cực của Van Gogh.

Bộ phim được thực hiện nhân kỷ niệm 125 năm ngày mất của ông. Như hậu thế đã biết, Van Gogh qua đời vì một phát súng chí mạng, người ta vẫn luôn tranh cãi trước việc Van Gogh đã tự tử hay bị ngộ sát. Điều này không thể nào có được một câu trả lời thỏa đáng.

Tuy vậy, có một điều mà người ta có thể chắc chắn, đó là trong suốt cuộc đời mình, Van Gogh là một ví dụ kinh điển của người nghệ sĩ phải gánh chịu nhiều bi kịch như một định mệnh, nhưng đổi lại, từ bi kịch lại nảy nở những siêu phẩm.

Ông đã phải sống trong bệnh viện tâm thần, phải đối mặt với những giai đoạn bệnh tình trầm trọng đến mức không thể cầm lên nổi dù chỉ một cây cọ, nhưng chứng bệnh của ông cũng đồng thời khiến ông có những giai đoạn thăng hoa và sáng tạo nên nhiều bức tranh tuyệt đẹp, trở thành kinh điển trong lịch sử hội họa.

Một bản vẽ được sử dụng trong phim

Một bản vẽ được sử dụng trong phim

Đơn vị thực hiện bộ phim “Yêu Vincent” là hãng phim BreakThru Productions - nhà sản xuất đã từng giành giải Oscar với phim hoạt hình “Peter and the Wolf” (Peter và con sói - 2006).

Van Gogh được coi là một trong những họa sĩ đem lại nhiều sự cách tân nhất trong lịch sử hội họa thế kỷ 19. Ông qua đời từ khi còn trẻ, năm 37 tuổi, sau khi chịu đựng suốt một thời gian dài những hành hạ tâm lý vì các chứng bệnh tâm thần. Trong cuộc đời ông có một sự việc rất nổi tiếng, đó là khi Van Gogh tự cắt một phần tai của mình.

Suốt cuộc đời, Van Gogh chỉ bán được một bức tranh với giá gần như cho, nhưng những tác phẩm của ông cho tới hôm nay luôn được bán với giá hàng chục triệu đô la.

Khoảng 70 họa sĩ hiện đang tích cực làm việc tại một xưởng phim nằm ở phía bắc thành phố Gdansk (Ba Lan), để dự kiến tới cuối năm nay sẽ hoàn thành sơ bộ việc tái hiện những bức tranh của Van Gogh trên màn ảnh.

Tất cả những hình ảnh xuất hiện trong phim đều do các họa sĩ vẽ tay, với mỗi giây xuất hiện trên màn hình, cần 12 bản vẽ. Mỗi họa sĩ trung bình có thể tạo ra 6 bản vẽ/ngày, tương đương với một nửa giây phim. Với 80 phút phim, số bản vẽ cần có lên tới 56.000 bản.

Một bản vẽ được sử dụng trong phim


Mỗi bản vẽ trong 12 bản của một khuôn hình (xuất hiện trong 1 giây phim) chỉ khác nhau ở một số chi tiết rất nhỏ, chẳng hạn khuôn hình khắc họa một chiếc thuyền đang bơi trên sông, bức vẽ sau chỉ khác bức vẽ trước ở vị trí chiếc thuyền dịch chuyển vài… milimét để khi khớp 12 khung hình này lại với nhau, hình ảnh được tạo ra trên màn ảnh sẽ cho thấy con thuyền đang di chuyển.

Quá trình thực hiện bộ phim rất phức tạp, kỳ công và hứa hẹn nhiều cuộc cách mạng nhỏ trong lĩnh vực sản xuất phim hoạt hình. “Yêu Vincent” là một bộ phim hoạt hình mang đậm màu sắc hội họa. Các cảnh phim thoạt tiên sẽ được quay trong phim trường ở thành phố Wroclaw (Ba Lan) với các diễn viên, sau đó những cảnh phim “thô” này sẽ được vẽ lại, hay đúng hơn là vẽ đè lên theo phong cách của hội họa Hậu Ấn tượng.

Những khuôn hình của “Yêu Vincent” sẽ sử dụng cả những bức tranh của Van Gogh, cùng với những cảnh phim được vẽ lại theo phong cách Hậu Ấn tượng, vì vậy, bộ phim trở thành một cuộc triển lãm tranh đồ sộ trên màn ảnh rộng. Hơn 100 bức tranh của Van Gogh sẽ được khắc họa trong phim.

Kịch bản phim được xây dựng dựa trên nguồn tư liệu có được từ 800 lá thư để lại của vị danh họa, cho thấy những ngoại cảnh và nội tâm trong đời sống của vị họa sĩ vô cùng nổi tiếng và cũng rất mực khốn khổ - Vincent Van Gogh.

Một bản vẽ được sử dụng trong phim


“Yêu Vincent” hiện được xem là bộ phim hoạt hình dài đầu tiên trên thế giới được thực hiện hoàn toàn từ những bản vẽ tay kỳ công theo phong cách hội họa.


Bích Ngọc
Theo AFP