1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

KTS Võ Trọng Nghĩa tiếp tục “gặt” giải thưởng Kiến trúc xanh

(Dân trí) - Sau hàng loạt các giải thưởng quốc tế trong năm 2014, KTS Võ Trọng Nghĩa cùng các cộng sự tiếp tục đạt giải nhất Kiến trúc xanh hạng mục Kiến trúc sư trẻ với công trình Nhà hiệu bộ trường ĐH FPT.

Sau hàng loạt giải thưởng kiến trúc danh giá quốc tế mà gần đây nhất là 4 giải thưởng Kiến trúc xanh của Mỹ mang tên Green Good Design 2014, hôm nay (29/11), KTS Võ Trọng Nghĩa cùng các cộng sự đã vinh dự nhận giải Nhất hạng mục Kiến trúc sư trẻ của giải thưởng Kiến trúc xanh “Spec Go Green Award 2014” do Hội KTS Việt Nam tổ chức với công trình Nhà hiệu bộ trường ĐH FPT.
 
KTS Võ Trọng Nghĩa tiếp tục “gặt” giải thưởng Kiến trúc xanh
Phối cảnh công trình Nhà hiệu bộ ĐH FPT nhìn từ trên cao - công trình của KTS Võ Trọng Nghĩa và cộng sự đạt giải Nhất Kiến trúc xanh dành cho KTS trẻ. (ảnh NVCC)

 

Với ý tưởng thiết kế một trường ĐH xanh, bền vững, KTS Võ Trọng Nghĩa cùng các đồng sự Vũ Văn Hải, Ngô Thùy Dương, Trần Mai Phương đã tạo ra những khoảng xanh cho trường ĐH FPT bằng việc trồng cây ở các ô block như một lớp xanh bảo vệ tòa nhà khỏi ánh sáng trực tiếp từ mặt trời đồng thời tạo ánh sáng tự nhiên mà không cần dùng đèn điện.

 

Những thiết kế xanh này sẽ giảm thiểu việc phụ thuộc vào các hệ thống phát điện dự phòng đồng thời việc tận dụng gió tự nhiên thông thoáng cho cả tòa nhà cũng được tính toán thiết kế kỹ lưỡng.
 
Võ Trọng Nghĩa (thứ 2 từ phải sang) và các cộng sự nhận giải thưởng từ BTC. (ảnh: Vũ Phong)
Võ Trọng Nghĩa (thứ 2 từ phải sang) và các cộng sự nhận giải thưởng từ BTC. (ảnh: Vũ Phong)

 

Chia sẻ với PV sau lễ trao giải, KTS Võ Trọng Nghĩa cho biết thêm: “Hà Nội và Sài Gòn là những thành phố có diện tích cây xanh thuộc loại nhỏ trên thế giới, chỉ khoảng 1m2/người trong khi mức bình quân ở châu Á là khoảng 50m2 cây xanh/người.

 

Do đó chúng tôi đưa ra ý tưởng trồng hàng trăm cây xanh lớn ở mặt tiền công trình để tạo bóng mát. Và ngay cả trong trường hợp mất điện, công trình vẫn có thể được sử dụng mà không cần điều hòa hay máy phát điện, qua đó tiết kiệm được năng lượng điện rất nhiều trong quá trình vận hành.

 

Hơn nữa việc tạo các bồn có trồng cây xanh lớn, thiết kế ô vuông đặc rỗng so le nhau tạo nhịp điệu đơn giản, dễ đẹp và bền vững. Và cùng các khoảng xanh trên mái nhà, nơi đây sẽ tạo cho người sử dụng cảm giác giống như ở một công viên”.
 
Võ Trọng Nghĩa (thứ 2 từ phải sang) và các cộng sự nhận giải thưởng từ BTC. (ảnh: Vũ Phong)
Một số phối cảnh công trình Nhà hiệu bộ trường ĐH FPT do KTS Võ Trọng Nghĩa và cộng sự thiết kế. (ảnh NVCC)

Võ Trọng Nghĩa (thứ 2 từ phải sang) và các cộng sự nhận giải thưởng từ BTC. (ảnh: Vũ Phong)


Võ Trọng Nghĩa (thứ 2 từ phải sang) và các cộng sự nhận giải thưởng từ BTC. (ảnh: Vũ Phong)
 
Võ Trọng Nghĩa (thứ 2 từ phải sang) và các cộng sự nhận giải thưởng từ BTC. (ảnh: Vũ Phong)


Võ Trọng Nghĩa (thứ 2 từ phải sang) và các cộng sự nhận giải thưởng từ BTC. (ảnh: Vũ Phong)


Võ Trọng Nghĩa (thứ 2 từ phải sang) và các cộng sự nhận giải thưởng từ BTC. (ảnh: Vũ Phong)


Võ Trọng Nghĩa (thứ 2 từ phải sang) và các cộng sự nhận giải thưởng từ BTC. (ảnh: Vũ Phong)

 

Cũng tại lễ trao giải Kiến trúc xanh ở hạng mục Kiến trúc sư trẻ, ngoài công trình Nhà hiệu bộ trường ĐH FPT, các công trình như Nhà cộng đồng xã Cẩm Thanh, Tái tạo nguồn nước khu vực sông Kim Ngưu…cũng lần lượt được vinh danh.

 

Đây là lần đầu tiên, giải thưởng Kiến trúc xanh “Spec Go Green Award” được tổ chức. Bên cạnh hạng mục dành cho sinh viên ngành kiến trúc thì giải thưởng dành cho các KTS trẻ nhằm khuyến khích các KTS trẻ đề xuất, sáng tạo ra những công trình kiến trúc xanh thân thiện môi trường và phát triển bền vững.

 

Vũ Phong