KTS. Võ Trọng Nghĩa nhận giải thưởng tại Cung điện Hoàng gia Hà Lan

(Dân trí) - KTS. Võ Trọng Nghĩa đã tham dự và nhận giải thưởng Price Claus Awards 2016 tại đêm trao giải lần thứ 20 được tổ chức tại Cung điện Hoàng gia Hà Lan.

KTS. Võ Trọng Nghĩa đã tham dự và nhận giải thưởng Price Claus Awards 2016 tại đêm trao giải lần thứ 20 được tổ chức tại Cung điện Hoàng gia Hà Lan.

Buổi lễ trao giải lần thứ 20 cho giải thưởng Prince Claus Award 2016 đã diễn ra tại Cung điện Hoàng Gia Hà Lan vào hôm qua ngày 15/12/2016 từ 14:45 đến 19:00 theo giờ Hà Lan. The Prince Claus Arwards là giải thưởng do Quỹ Hoàng tử Claus tổ chức định kỳ hàng năm.

KTS. Võ Trọng Nghĩa đã tham dự và nhận giải thưởng Price Claus Awards 2016.
KTS. Võ Trọng Nghĩa đã tham dự và nhận giải thưởng Price Claus Awards 2016.

Buổi lễ có sự tham gia của Nhà vua, Hoàng hậu, các thành viên Hoàng gia Hà Lan cùng các thành viên chính phủ Hà Lan. Đông đảo phóng viên báo chí, các kênh truyền thông nổi tiếng trên thế giới cũng đã quy tụ về đây để đưa tin cho sự kiện đặc biệt này.

Buổi lễ trao giải lần thứ 20 cho giải thưởng Prince Claus Award 2016 đã diễn ra tại Cung điện Hoàng Gia Hà Lan
Buổi lễ trao giải lần thứ 20 cho giải thưởng Prince Claus Award 2016 đã diễn ra tại Cung điện Hoàng Gia Hà Lan

Giải thưởng Prince Claus Awards nhằm tôn vinh những cá nhân, nhóm hay tổ chức có hoạt động văn hóa, nghệ thuật hay kiến trúc tác động tích cực đến sự phát triển xã hội, gìn giữ những giá trị truyền thống nơi họ sinh sống.

Không gian trang trọng của nơi diễn ra lễ trao giải.
Không gian trang trọng của nơi diễn ra lễ trao giải.

Năm nay, KTS. Võ Trọng Nghĩa đã được Hội đồng giải thưởng Prince Claus Awards 2016 đánh giá và trao giải dựa trên các tiêu chí cụ thể như sau:

Là người đã và đang tạo ra các công trình kiến trúc bền vững bằng cách kết hợp các vật liệu địa phương và kỹ thuật truyền thống với thiết kế trong thế kỷ 21.

Tập trung vào không gian xanh, những thiết kế của KTS. Võ Trọng Nghĩa từ các kiến trúc đô thị lớn đến các công trình nhà ở bền, nhưng không tốn kém. Ông ấy dùng thiết kế của mình để tiếp cận thiết kế đô thị, định hướng phát triển kiến trúc xanh trong tương lai và góp phần chuyển đổi cảnh quan đô thị của Việt Nam.

Tuy nhiên, cốt lõi trong tất cả các công trình thiết kế của KTS. Võ Trọng Nghĩa là vận dụng kiến trúc như một phương tiện để kết nối con người với thiên nhiên.

Giải thưởng năm nay được trao cho KTS. Võ Trọng Nghĩa có giá trị là 40.000 Euro (tương đương hơn 900 triệu đồng).

Phương Nhung