Kon Tum: trả chiêng quý về cho buôn làng

(Dân trí) - Ngày 14/4 Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei (Kon Tum), bà Y Hoa cho biết, thay mặt huyện bà đã trực tiếp tiếp nhận bộ chiêng quý từ đại diện Công ty cổ phần thép Đông Á.

Sau khi tiếp nhận, UBND huyện đã giao cho Phòng Văn hóa - Thông tin huyện bảo quản, lưu giữ và trưng bày tại bảo tàng huyện.

Bộ cồng chiêng quý 28 chiếc được phát hiện
Bộ cồng chiêng quý 28 chiếc được phát hiện

Trước đó, trong quá trình tiến hành khai thác vàng sa khoáng tại địa bàn xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei (theo sự cho phép của ngành chức năng), Công ty cổ phần thép Đông Á đã phát hiện 01 bộ cồng chiêng (gồm 28 chiếc) nằm sâu dưới lòng đất. Trong đó, có 19 chiếc còn nguyên vẹn, 09 chiếc đã bị hư hỏng.

Tin, ảnh: Đại Hòa