1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Kinh ngạc trước những bức tranh vẽ đẹp như thật

(Dân trí) - Họa sĩ Marcello Barenghi ở Ý là một họa sĩ nổi tiếng với những tác phẩm tranh chì. Các tác phẩm hội họa của anh đã khiến cho người xem phải trầm trồ thán phục bởi những đường nét tinh xảo...

Ngoài chất liệu là bút chì màu, Marcello Barenghi còn vẽ tranh bằng màu nước. Chủ đề chính trong các tác phẩm hội họa của Marcello thường là những vật dụng hàng ngày của con người như chai Soda, bài Tu-lơ-khơ, hay các tờ tiền bị vò nát... Mỗi tác phẩm như vậy, Marcello thường mất khoảng từ 4 đến 6 giờ đồng hồ mới hoàn thành.

Marcello Barenghi


Marcello Barenghi sinh ra và lớn lên ở Milan vào năm 1969. Khi còn là một đứa bé, anh đã thể hiện được tài năng hội họa thiên bẩm của mình thông qua những bức tranh vẽ. Khi Marcello lên 9 tuổi, Marcello đã rất ấn tượng với bức họa nổi tiếng nàng Mona Lisa của danh họa Leonardo De Vinci và đã cố gắng tái họa lại bức tranh đó nhiều lần.

Vào những năm 80, Marcello bắt đầu sử dụng bút chì màu để vẽ tranh, và sau đó anh quyết định phải tìm ra một lối đi riêng mang phong cách cá nhân để xác lập được vị trí và chỗ đứng trong lĩnh vực hội họa.

Cuối cùng đến năm 1985, anh bắt đầu sử dụng bình sơn xịt để làm nổi bật thêm các bức họa của mình. Và cho đến cuối những năm 80, Marcello tham gia học tập tại ngôi trường “Mỹ thuật và truyền thông” ở Milan, tại đây anh đã thu thập được nhiều kiến thức và hội tụ những đặc điểm hội họa của nhiều họa sĩ tên tuổi. Hiện tại Marcello Barenghi đang sống và làm việc tại Milan, miền Bắc nước Ý.

Chiêm ngưỡng một số tác phẩm của họa sĩ Marcello Barenghi:

Đình Kiên


Đình Kiên


Đình Kiên


Đình Kiên


Đình Kiên


Đình Kiên


Đình Kiên


Đình Kiên


Đình Kiên


Đình Kiên


Đình Kiên


Đình Kiên


Đình Kiên


Đình Kiên


Đình Kiên


Đình Kiên


Đình Kiên


Đình Kiên


Đình Kiên


Đình Kiên


Đình Kiên


Đình Kiên


Đình Kiên


Đình Kiên


Đình Kiên

 
 
Đình Kiên
Theo Amusingplanet