1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Kim Kardashian giải thích thế nào khi bị con hỏi: “Vì sao mẹ nổi tiếng?”

(Dân trí) - Trong một cuộc phỏng vấn trên sóng phát thanh mới đây, Kim Kardashian đã chia sẻ lại khoảnh khắc hài hước khi cô con gái đầu lòng - North West (5 tuổi) - hỏi mẹ rằng tại sao mẹ nổi tiếng.

Không nghi ngờ gì, trong giới showbiz quốc tế hiện nay, Kim Kardashian chính là một trong những cái nên nổi bật nhất với tần xuất liên tục được đề cập trên các trang tin giải trí. Mặc dù vậy, cô con gái lớn của Kim không hiểu lý do tại sao mẹ mình lại nổi tiếng đến vậy nên đã hỏi mẹ.

Ngôi sao truyền hình thực tế 37 tuổi đã không chút “nao núng” trước câu hỏi của con và đã giải thích đơn giản rằng: “Chúng ta có một chương trình truyền hình con ạ, chúng ta nổi tiếng vì được xuất hiện trên tivi đấy”. Nghe giải thích như vậy, cô bé North West ngay lập tức như được “sáng tỏ” và không hỏi gì thêm nữa.

Kim và con gái North
Kim và con gái North

Kim Kardashian giải thích thế nào khi bị con hỏi: “Vì sao mẹ nổi tiếng?”

Hiện tại, Kim và chồng - rapper Kanye West (41 tuổi) đã có ba người con chung, gồm con gái North (5 tuổi), con trai Saint (2 tuổi) và con gái nhỏ Chicago (6 tháng tuổi). Cô bé North ngay từ nhỏ đã được mẹ sắm sửa thời trang hàng hiệu đắt tiền và cùng mẹ xuất hiện trong một số quảng cáo thời trang.

MC đã thử “dò hỏi” rằng hiện tại khi North đã bắt đầu tham gia một số hoạt động quảng cáo, vậy số tiền mà cô bé kiếm được nhiều tới mức nào: “North có kiếm được nhiều tiền như những người lớn đi làm không? Số tiền do chính cô bé kiếm ra ấy?”. Đáp lại, Kim trả lời khéo léo: “North khá cừ”.

Mới đây, khi xuất hiện trong chương trình truyền hình “This Morning” (Anh), Kim cho hay mặc dù nổi tiếng trong giới giải trí, nhưng mọi thứ trong gia đình cô diễn ra chậm rãi và Kim cũng giống như bất cứ người mẹ bình thường nào khác.

Kim Kardashian giải thích thế nào khi bị con hỏi: “Vì sao mẹ nổi tiếng?” - 2

Một ngày bình thường của Kim, khi cô không phải ra ngoài, không có lịch hẹn ghi hình, sẽ diễn ra như sau: “Khi ở nhà tôi không giống như một người nổi tiếng chút nào. Bọn trẻ không biết gì về những chuyện diễn ra ngoài kia. Nên bản thân tôi cũng không còn thực sự cảm thấy mình nổi tiếng khi đã ở nhà.

“Tôi dậy sớm, khoảng 6h sáng. Tôi sẽ luyện tập trước khi bọn trẻ thức dậy, rồi tôi ăn sáng với chồng con. Tôi cố gắng để chồng con có những bữa ăn tại nhà, cố gắng để mọi thứ bình thường nhất có thể. Sau đó, tôi sẽ làm việc của mình.

“Tôi có phòng làm việc riêng. Trên bàn bày khoảng 15 mẫu nước hoa đang thử nghiệm để đưa vào sản xuất. Rồi những thiết kế cho dòng sản phẩm thời trang dành cho trẻ nhỏ. Thêm khoảng 200 mẫu vải để chuẩn bị cho một dòng đồ bơi tôi đang ấp ủ. 300 mẫu mỹ phẩm chuẩn bị cho dự án kinh doanh trong tương lai…

“Xen giữa những công việc ấy, có thể tôi sẽ đưa con trai tới lớp nghe nhạc, đưa con gái tới lớp cưỡi ngựa, có thể tôi sẽ đón chuyên gia phong cách tới nhà để lấy các số đo và bàn bạc về ý tưởng một số bộ phục trang trong tương lai”.

Kim đón con sau giờ tan học

Kim Kardashian xuống phố
Kim Kardashian xuống phố

Nói về việc bị đánh giá là nổi tiếng nhờ… tai tiếng, không có thực tài, Kim đáp trả: “Tôi từng gan lì nói: Tôi thích bị đánh giá thấp. Nhưng giờ khi tôi nghe thấy ai nói rằng gia đình tôi chẳng có tài cán gì, mà chúng tôi đã 10 năm làm show rất ăn khách nhé, tôi chỉ nghĩ: Đáng lẽ họ nên biết tôn trọng phụ nữ một chút.

“Tôi là kẻ không có tài nếu như tôi không biết làm gì, nhưng sự nghiệp rình rang của tôi hiện tại thì sao đây? Giờ tôi thường cười cợt với những giọng điệu kiểu như vậy, khi tôi xuất hiện trên trang bìa tạp chí tài chính uy tín Forbes, tôi đã đùa tếu rằng: Không tệ đối với một cô gái bất tài.

“Tôi chẳng ngại bị đánh giá thấp đâu bởi càng như thế, tôi càng có thêm động lực. Nhưng đôi khi, tôi cũng cảm thấy đáng lẽ mọi người nên nhìn nhận tôi một chút. Bạn có thể nói rất nhiều điều về tôi, nhưng bạn không được phép nói tôi không làm việc. Tôi có thể không ca hát, nhảy múa, diễn xuất, nhưng tôi không hề lười”.

>> Ngôi sao sử dụng điện thoại thế nào để không đánh mất tuổi thơ của con?
>> Kim Kardashian gây tranh cãi khi hóa thân thành phu nhân Kennedy

Bích Ngọc
Theo Daily Mail/Interview