Khối ngọc khổng lồ nặng 34kg đáng giá hơn 2.000 tỉ đồng

(Dân trí) - Khối ngọc trai khổng lồ này có thể là khối ngọc trai lớn nhất từng được tìm thấy trên thế giới, nó lớn gấp 5 lần khối ngọc hiện đang nắm giữ kỷ lục.

Khối ngọc trai khổng lồ đã vừa khiến thế giới phải sửng sốt này, được tìm thấy bởi một người ngư dân Philippines. Tên người ngư dân được giấu kín để đảm bảo không khiến cuộc sống của gia đình ông gặp phải điều phiền phức, đảo lộn.

Người ngư dân đã tìm thấy một khối ngọc trai vô giá nặng tới… 34kg từ cách đây 10 năm ở tại vùng biển ngoài khơi hòn đảo Palawan của Philippines.

Người đàn ông này dù biết khối ngọc trai rất quý giá nhưng không thể ngờ rằng nếu đem rao bán trên thị trường, nó sẽ có thể dễ dàng đạt được mức giá 100 triệu đô (2222 tỉ đồng). Ông đã giữ khối ngọc trong nhà như một thứ đồ phong thủy, giúp mang lại may mắn. Ngôi nhà của gia đình ông tuềnh toàng, không có vẻ gì là đang nắm giữ một báu vật hiếm thấy ở đời.

Một người ngư dân giấu tên ở Philippines đã tìm thấy một khối ngọc trai khổng lồ rộng 30,5cm; dài 67cm, nặng 34kg. Khối ngọc này có thể đáng giá hơn 100 triệu đô. Người ngư dân đã tìm thấy khối ngọc ngoài khơi hòn đảo Palawan, Philippines, từ cách đây hơn một thập kỷ.
Một người ngư dân giấu tên ở Philippines đã tìm thấy một khối ngọc trai khổng lồ rộng 30,5cm; dài 67cm, nặng 34kg. Khối ngọc này có thể đáng giá hơn 100 triệu đô. Người ngư dân đã tìm thấy khối ngọc ngoài khơi hòn đảo Palawan, Philippines, từ cách đây hơn một thập kỷ.

Một vụ hỏa hoạn xảy ra đối với căn nhà gỗ của người ngư dân hồi đầu năm nay đã khiến ông phải dọn nhà để chuyển sang nhà mới. Lúc này, người ngư dân mới đem khối ngọc tới gặp cơ quan quản lý du lịch của thành phố Puerto Princesca, khiến nhà chức trách rất sửng sốt.

Khối ngọc khổng lồ nặng 34kg đáng giá hơn 2.000 tỉ đồng - 2

Hiện tại, khối ngọc trai khổng lồ đang nắm giữ kỷ lục thế giới là khối ngọc trai Allah nặng 6,4kg, có trị giá 35 triệu đô (777 tỉ đồng). Viên Allah trước đây cũng được tìm thấy ở ngoài khơi vùng biển Palawan của Philippines hồi năm 1934.

Theo lời kể của người ngư dân, khi ông bỏ neo, neo thuyền đã mắc vào một tảng đá, vì vậy, ông phải lặn xuống để gỡ neo, lúc này, ông mới biết rằng neo thực ra đã móc vào một con trai khổng lồ, ông đã cố mang con trai lên thuyền và khi về nhà mới biết mình đã vừa có được một báu vật tự nhiên. Ông âm thầm giấu kín khối ngọc trai trong nhà suốt hơn một thập kỷ để “lấy may”.

Sau khi người đàn ông đem khối ngọc tới cho cơ quan quản lý du lịch của thành phố Puerto Princesca, nhà chức trách đã mời các nhà “ngọc học” tới để chứng nhận chất lượng ngọc. Sau đó, họ dự kiến sẽ đem trưng bày triển lãm để hấp dẫn khách du lịch tìm tới thành phố biển.

Người ngư dân đã tìm thấy khối ngọc ở ngoài khơi đảo Palawan của Philippines.
Người ngư dân đã tìm thấy khối ngọc ở ngoài khơi đảo Palawan của Philippines.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail