Khởi động cuộc thi ảnh về tình yêu quê hương đất nước

(Dân trí)- “Mỗi công dân 1 bức ảnh đẹp thể hiện tình yêu gia đình, quê hương và đất nước” là thông điệp chính của cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Việt Nam”.

Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Việt Nam” do Cục Thông tin đối ngoại - Bộ TT&TT phối hợp cùng Hội Truyền thông số Việt Nam, Hiệp hội Internet Việt Nam tổ chức. Năm nay, cuộc thi bắt đầu khởi động từ ngày 1/11/2013 và dự kiến trao giải vào tháng 12/2014 với tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 500 triệu đồng.

Đối tượng dự thi: Mọi công dân từ đủ 15 tuổi trở lên không phân biệt giới tính, tôn giáo, quốc tịch là tác giả hoặc chủ sở hữu các tác phẩm ảnh về Việt Nam - Đất nước - Con người. Cá nhân tham dự có thể gửi số lượng ảnh dự thi không hạn chế, tuy nhiên mỗi ảnh chỉ được tham gia một chủ đề của cuộc thi.

Đề tài: Ảnh tham gia dự thi là hình ảnh số về Việt Nam – Đất nước – Con người được chia theo 3 chủ để chính: Đất nước – Con người; Việt Nam đổi mới; Biển đảo – Biên giới. 
 
Khởi động cuộc thi ảnh về tình yêu quê hương đất nước

Thời gian nhận ảnh: Bắt đầu từ 1/11/2013. Nếu bạn tham gia, hãy tải ảnh dự thi trực tiếp lên website của chương trình, theo địa chỉ: http://khoanhkhacvietnam.vn/.

Ảnh dự thi dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh với định dạng JPEG, có kích thước tối thiểu 1080x1280, độ phân giải tối thiểu 200dpi, dung lượng từ 1Mb đến 5Mb. Ban tổ chức không chấp nhận ảnh dùng kỹ xảo, trừ việc điều chỉnh độ sáng tối, tương phản, độ nét, cân chỉnh màu sắc;

Ảnh dự thi phải là ảnh được chụp bởi người đăng ký dự thi, ảnh sưu tầm hoặc dùng ảnh của tác giả khác sẽ không được chấp nhận. Người đăng ký dự thi phải chịu trách nhiệm về tác quyền của ảnh dự thi. Mọi vi phạm về tác quyền, BTC sẽ loại bỏ ảnh hoặc hủy giải thưởng đối với trường hợp trúng giải.

Ảnh dự thi phải ghi rõ: tên tác phẩm, họ tên thật của tác giả, địa chỉ, điện thoại, e-mail.

Ảnh dự thi là các tác phẩm ảnh đơn (có thể gửi nhiều ảnh đơn về cùng 1 chủ đề), có chú thích nội dung ảnh, thời gian, địa điểm chụp, chia sẻ thông tin và cảm nhận về hình ảnh (photo caption).

Lễ trao giải được tổ chức và truyền hình trực tiếp trên Kênh truyền hình đối ngoại Quốc gia, dự kiến diễn ra vào ngày 10/10/2014.

P.V