Khởi động các chương trình ngày thơ Việt Nam

(Dân trí) - Tối qua, 22/2 tại sân Văn Miếu – Quốc Tử Giám, đã diễn ra buổi biểu diễn của các giọng thơ của 4 trường đại học – học viện,đây là đêm trình diễn đầu tiên trong chuỗi các hoạt động của Ngày thơ Việt Nam năm nay.

Như thường lệ từ năm 2003, vào dịp Rằm tháng Giêng hàng năm, ngày thơ Việt Nam lại diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Đây là một ngày hội văn hóa thu hút được quan tâm, chú ý của những công chúng yêu thơ văn có thể giao lưu, thưởng thức những nét đẹp của ngôn từ.

Văn nghệ chào mừng

Văn nghệ chào mừng

Tối qua, các bạn trẻ đến từ 4 trường đại học là: đại học Văn hóa HN, đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội, Học viện Cảnh sát, hoạc viện Báo chí Tuyên truyền, đã chính thức khởi động cho chương trình Ngày thơ Việt Nam lần thứ 11. Với các giọng thơ trẻ đến từ các trường đại học, học viện đã mang lại sự tươi mới, trẻ trung cho chương trình.

Chủ đề của Ngày thơ năm nay Ngày thơ VN lần thứ 11 là "Tuổi trẻ với Tổ quốc" với sự tham gia của các bạn trẻ là chủ yếu. Cuộc thi thơ là dịp khơi dậy những tinh hoa truyền thống, làm sống dậy không khí yêu nước ở thế hệ thanh niên ngày nay qua những áng thơ.

Các trường đại học, học viện đều hưởng ứng rất tích cực và các tiết mục đều đã cơ bản hoàn tất ở các nội dung: Thi sáng tác thơ, trình diễn thơ và trưng bày thơ với nội dung đề cao lớp trẻ với Tổ quốc, đề cao trách nhiệm yêu nước. Năm nay, Ngày thơ chủ yếu dành sân khấu cho sinh viên đến từ các trường đại học tỏa sáng với thơ, để các bạn trẻ thể hiện nhiệt huyết và tài năng của mình được trọn vẹn tình cảm với Tổ quốc và dân tộc qua thơ ca, nghệ thuật.

Phần trình diễn của trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Phần trình diễn của trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Tối nay 23/2, Ban giám khảo sẽ tiếp tục làm việc, 4 trường đại học sẽ tiếp tục trình diễn là: đại học Đại Nam, đại học Sư phạm HN 1, đại học Bách Khoa và đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Cũng trong tối ngày 23/2, cũng diễn ra buổi khai mạc triển lãm hiện vật của 19 nhà văn nhân kỷ niệm 70 năm Văn hóa cứu quốc.

Đến ngày 24/2, sẽ chính thức diễn ra lễ khai mạc hội thi, với các chương trình đốt lửa và khởi kiệu tại lễ đài. Tiếp đó là phần trình diễn thơ tại 2 sân khấu chính là Sân thơ Trẻ và Sân thơ Truyền thống. . Cuối chương trình BTC và 50 sinh viên trường ĐH Văn hóa nghệ thuật quân đội sẽ tham gia thả thơ.

Thiên Lam