Huế:

Khởi công bảo tồn cổng, bình phong, non bộ điện Phụng Tiên

(Dân trí) - Sáng 29/9 tại Đại Nội Huế đã diễn ra Khởi công bảo tồn cổng, bình phong, non bộ điện Phụng Tiên kết hợp đào tạo kỹ thuật chuyên sâu do Bộ Ngoại giao CHLB Đức tài trợ thông qua Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam.

Dự án có tổng kinh phí hơn 3,6 tỷ đồng trong đó ngân sách tài trợ của Bộ Ngoại giao CHLB Đức là hơn 2,8 tỷ đồng, còn lại là ngân sách đối ứng của tỉnh Thừa Thiên Huế, dự kiến đến tháng 10/2018 sẽ hoàn thành với sự tham gia của chuyên gia bảo tồn có tay nghề cao, giàu kinh nghiệm đến từ Đức, Th.s. Andrea Teufel và các thợ thủ công đến từ các công ty tu bổ di tích Trung ương tại Huế.

Điện Phụng Tiên là 1 trong 5 miếu thờ quan trọng của triều Nguyễn được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 10 (1829) có diện tích khá rộng quy mô. Ngôi điện là nơi thờ các Vua và Hậu của triều Nguyễn, nơi mà nữ giới được phép tham dự các cuộc lễ tế và chăm sóc hương khó hàng ngày. Điện có 5 công trình là chính điện, Đông Tây Phối điện, Tả Hữu Tòng Viện và nhiều công trình phối thuộc mang phong cách cổ điển khác như hệ thống cổng, cửa, bình phong, bể cạn - non bộ…

Cổng điện Phụng Tiên
Cổng điện Phụng Tiên
Bể cạn non bộ và bình phong phía sau cổng điện Phụng Tiên
Bể cạn non bộ và bình phong phía sau cổng điện Phụng Tiên

Qua hơn 180 năm điện đã được gìn giữ, tu bổ nhiều lần qua các thời kỳ lịch sử. Đến tháng 2/1947, ngôi điện bị hủy hoại hoàn toàn chỉ còn lại nền móng và một số ít công trình nhỏ như cổng, bình phong, bể cạn – non bộ… nhưng trong tình trạng hư hại nhiều.

Dự án bảo tồn áp dụng phương pháp phục hồi chân xác đối với kỹ thuật fresco và khối kiến trúc có kết cấu vữa màu theo các tiêu chuẩn quốc tế công nhận về bảo tồn và phục hồi, cũng như theo quy định của Hiến chương Venice và UNESCO.

Khởi công dự án bảo tồn cổng, bình phong, non bộ - bể cạn điện Phụng Tiên

Một mục tiêu khác quan trọng ở dự án là đào tạo kỹ thuật chuyên sâu về lý thuyết và thực hành, cấp chứng chỉ đào tạo nghề về bảo tồn và phục hồi công trình di tích cho 6 thợ thủ công có tay nghề không chính quy từ các công ty tu bổ tại Huế nhằm bổ sung nguồn nhân lực bảo tồn di sản nói riêng và Việt Nam nói chung trong tương lai.

Tại buổi khởi công đã có sự tham dự quan trọng của ông Christian Berger, Đại sứ CHLB Đức, đại diện nhà tài trợ.

Ông Christian Berger, Đại sứ CHLB Đức và phu nhân nhận hoa và quà từ ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng
Ông Christian Berger, Đại sứ CHLB Đức và phu nhân nhận hoa và quà từ ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng
Bộ cổng tam quan đồ sộ của điện Phụng Tiên
Bộ cổng tam quan đồ sộ của điện Phụng Tiên
Các đầu nối cửa cổng
Các đầu nối cửa cổng
Chóp cổng trang trí cầu kỳ bởi gạch, sành sứ
Chóp cổng trang trí cầu kỳ bởi gạch, sành sứ
Các hình vẽ và thơ trang trí rất đẹp phía trên cổng
Các hình vẽ và thơ trang trí rất đẹp phía trên cổng
Bức bình phong phía sau cổng
Bức bình phong phía sau cổng
Những chi tiết trang trí nổi nhuốm màu rêu phong
Những chi tiết trang trí nổi nhuốm màu rêu phong
Rất nhiều biểu tượng trang trí cho vương triều Nguyễn
Rất nhiều biểu tượng trang trí cho vương triều Nguyễn
Hệ cổng và bình phong nối tiếp nhau
Hệ cổng và bình phong nối tiếp nhau
Non bộ và bể cạn phía sau, các cây ở hòn non bộ được tạm thời bứng qua chỗ khác cho công tác tu bổ, sau khi xong sẽ đưa về lại hòn non bộ như cũ
Non bộ và bể cạn phía sau, các cây ở hòn non bộ được tạm thời bứng qua chỗ khác cho công tác tu bổ, sau khi xong sẽ đưa về lại hòn non bộ như cũ

Đại Dương