1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Khán giả qua đời vì đau tim khi xem “Avengers”

(Dân trí) - Một người đàn ông Ấn Độ đã qua đời khi đang xem bộ phim bom tấn “Avengers: Infinity War” (Avengers: Cuộc chiến vô cực), nhưng những người ngồi cạnh, cũng như nhân viên rạp chiếu thoạt tiên không phát hiện ra điều này.

Khán giả qua đời vì đau tim khi xem “Avengers” - 1

Khi phim đã kết thúc, người đàn ông vẫn ngồi nguyên tại vị trí. Người ta tưởng rằng người đàn ông ngồi chờ để xem cảnh phim “after-credits” (cảnh phim “ngoài lề”, nằm ngoài mạch chính của phim, chiếu sau khi nội dung chính của phim đã kết thúc).

Hiện tại, các tờ tin tức Ấn Độ đã công bố danh tính nạn nhân, đó là một người đàn ông có tên Peddapasupula Baasha (43 tuổi), anh là một công nhân xây dựng. Khi đang xem bộ phim siêu anh hùng ngoài rạp ở thị trấn Proddatur, miền nam Ấn Độ, anh này đã lên cơn đau tim và qua đời ngay trong suất chiếu.

Sau khi đèn đã sáng một lúc, nhân viên của rạp mới nhận ra rằng người đàn ông này không chuyển động chút nào. Lúc này, họ mới tiến lại phía người đàn ông và phát hiện ra anh này đã bất tỉnh…

Nhân viên rạp chiếu thuật lại rằng khi họ bước lại gần thì thấy anh Baasha đã không còn phản xạ, cặp kính 3D anh vẫn đang đeo trên gương mặt. Ngay lập tức, họ gọi cấp cứu tới hiện trường, nhưng khi nhân viên y tế có mặt, họ khẳng định rằng anh Baasha đã qua đời và không gì còn có thể thực hiện để giúp anh hồi tỉnh trở lại.

Cảnh sát địa phương hiện đang điều tra vụ việc, nhưng nhiều khả năng cho thấy rằng quả thực anh Baasha đã qua đời vì một cơn đau tim. Hiện tại, thi thể anh đã được gửi tới pháp y.

Các nhân viên rạp chiếu Cine Hub nằm ở thị trấn Proddatur, miền nam Ấn Độ, thoạt tiên tưởng rằng anh Baasha ngồi lại để chờ xem đoạn phim “after-credits” ngoại truyện. Họ chỉ nhận ra có điều bất thường sau khi cảnh phim đã kết thúc, nhưng anh Baasha vẫn không nhúc nhích.
Các nhân viên rạp chiếu Cine Hub nằm ở thị trấn Proddatur, miền nam Ấn Độ, thoạt tiên tưởng rằng anh Baasha ngồi lại để chờ xem đoạn phim “after-credits” ngoại truyện. Họ chỉ nhận ra có điều bất thường sau khi cảnh phim đã kết thúc, nhưng anh Baasha vẫn không nhúc nhích.

Mới đây, bộ phim bom tấn siêu anh hùng “Avengers: Infinity War” đã lập kỷ lục ngoài phòng vé, trở thành bộ phim có doanh thu phòng vé mở màn dịp cuối tuần lớn nhất trong lịch sử điện ảnh, thu về 250 triệu USD từ phòng vé Mỹ và 630 triệu USD từ phòng vé toàn cầu.

Con số này đạt được ngay cả khi bộ phim chưa được chiếu tại Trung Quốc - thị trường điện ảnh lớn thứ hai thế giới. Bom tấn này sẽ bắt đầu khởi chiếu tại Trung Quốc từ ngày 11/5.

“Avengers: Infinity War” là một phim hành động bom tấn, đã được triển khai thực hiện trong hơn một thập kỷ, huy động nhiều tuyến nhân vật và mạch truyện trong vũ trụ điện ảnh của Marvel. Hiện tại, loạt phim siêu anh hùng của Marvel đã thu về khoảng 15,3 tỷ USD từ phòng vé toàn cầu. “Avengers: Infinity War” cũng được tin tưởng sẽ sớm cán mốc “tỷ đô”.

Trailer “Avengers: Infinity War” (Avengers: Cuộc chiến vô cực)

Bích Ngọc
Theo Times of India