Khai mạc Ngày hội VHTTDL các dân tộc thiểu số biên giới Việt Nam - Lào  2019

(Dân trí) - Tối ngày 17/5, Ngày hội VHTTDL các dân tộc thiểu số biên giới Việt Nam - Lào 2019 với chủ đề “Đoàn kết, hữu nghị và phát triển” đã chính thức khai mạc tại Quảng trường Trung tâm huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chương trình diễn ra từ ngày 17 - 19/5 thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước.

Ngày hội có sự tham gia của gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng là đồng bào các dân tộc năm tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế của Việt Nam; bốn đoàn nghệ thuật quần chúng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là Át Ta Pư, Sê Kông, Sa Va Na Khẹt, Sa La Van.

Khai mạc Ngày hội VHTTDL các dân tộc thiểu số biên giới Việt Nam - Lào  2019 - 1

Khai mạc Ngày hội VHTTDL các dân tộc thiểu số biên giới Việt Nam – Lào  2019

Trong khuôn khổ Ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc như: Triển lãm ảnh "Sắc màu văn hóa các dân tộc thiểu số vùng biên giới Việt Nam - Lào, khu vực miền Trung, Tây Nguyên"; không gian ẩm thực các dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống các dân tộc tại huyện A Lưới; quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch của các địa phương; Liên hoan Nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục dân tộc; trình diễn thời trang bộ sưu tập Dèng và công bố bảo hộ nhãn hiệu Dèng A Lưới…

Phát biểu tại khai mạc, bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam cho biết: “Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các dân tộc thiểu số các tỉnh vùng biên giới Việt - Lào, khu vực miền Trung - Tây Nguyên là hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc, đồng thời tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và giao lưu văn hóa giữa các tỉnh vùng biên giới của hai nước Việt Nam - Lào trong công cuộc hội nhập và phát triển”.

Khai mạc Ngày hội VHTTDL các dân tộc thiểu số biên giới Việt Nam - Lào  2019 - 2

Những lá cờ 2 nước Việt Lào tung bay trong ngày hội

Khai mạc Ngày hội VHTTDL các dân tộc thiểu số biên giới Việt Nam - Lào  2019 - 3

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tình dân tộc

Tại buổi khai mạc đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật hoành tráng và đậm bản sắc Huế cùng màn pháo hoa rực rỡ. Cũng trong dịp này, Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ trao bằng công nhận nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm dệt Zèng của đồng bào Tà Ôi, huyện A Lưới.

Khai mạc Ngày hội VHTTDL các dân tộc thiểu số biên giới Việt Nam - Lào  2019 - 4
Khai mạc Ngày hội VHTTDL các dân tộc thiểu số biên giới Việt Nam - Lào  2019 - 5

Ngày hội thu hút đông đảo công chúng tham gia

Khai mạc Ngày hội VHTTDL các dân tộc thiểu số biên giới Việt Nam - Lào  2019 - 6

Ngày hội là dịp tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác và giao lưu văn hóa giữa các tỉnh vùng biên giới của 2 nước Việt Nam- Lào trong công cuộc hội nhập và phát triển.

Thanh Cường – Đại Dương