Khai mạc liên hoan dân ca Việt Nam 2015 khu vực Bắc Trung Bộ

(Dân trí) - Được tổ chức 2 năm 1 lần, Liên hoan dân ca Việt Nam 2015 khu vực Bắc Trung Bộ đã khai mạc trên đất cố đô tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Liên hoan dân ca Việt Nam là chương trình do Đài Truyền Hình Việt Nam tổ chức thường niên 2 năm 1 lần. Sau 5 lần tổ chức đã có sự tham gia của nhiều đoàn nghệ nhân, nghệ sĩ đến từ khắp các tỉnh và thành phố có truyền thống trong cả nước. Liên hoan dân ca năm nay được chia làm 6 khu vực nhằm thuận tiện cho các đoàn nghệ thuật khu vực gần nhau.

Năm nay, khu vực Bắc Trung Bộ có sự góp mặt của 4 đoàn đến từ 4 tỉnh: Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An dự kiến đem đến cho liên hoan rất nhiều tiết mục đặc sắc.

Trong đêm khai mạc, các đội đã mang đến cho khán giả những tiết mục đặc sắc. Xuyên suốt liên hoan là các tiết mục ca Huế, làn điệu hò, hát nói, chầu văn… đậm đà bản sắc dân tộc với nhiều chủ đề đa dạng như tình yêu lứa đôi, tình yêu quê hương đất nước. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào tối 25/5.

Trước nguy cơ đang bị mai một dần, liên hoan dân ca là một hoạt động rất ý nghĩa nhằm phát hiện, bảo tồn dân ca và tìm ra những nghệ nhân, nghệ sĩ có tố chất để duy trì truyền thống văn hóa văn nghệ của  dân tộc.                                             

Normal

Tiết mục nón Huế mở màn cho đêm liên hoan
Normal

Trao cờ lưu niệm cho các đoàn nghệ thuật
Normal

Chầu Văn Huế mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền
Normal

Hát Sóc Bùa của Hà Tĩnh
Normal

Tình duyên lứa đôi trong các làn điệu dân ca
                                                                                         

Phạm Công – Đại Dương