Khai mạc Liên hoan âm nhạc ASEAN 2019

(Dân trí) - Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải khẳng định, Liên hoan âm nhạc ASEAN 2019 là sự kiện văn hóa, nghệ thuật có ý nghĩa nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực.

Tối 25/5, Liên hoan âm nhạc ASEAN 2019 đã khai mạc tại thành phố Hải Phòng với sự tham gia của 10 đoàn nghệ thuật đến từ 7 quốc gia ASEAN.

Trong 10 đoàn nghệ thuật, có 6 đoàn đến từ các quốc gia: Campuchia, Indonesia, Lào, Philippines, Malaysia, Thái Lan và 4 đoàn của chủ nhà Việt Nam: Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen (TPHCM), Ca múa dân tộc tỉnh Đắk Lắk, Ca múa Hải Phòng, Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh Sơn La.

Khai mạc Liên hoan âm nhạc ASEAN 2019 - 1

Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Lê Khánh Hải phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải khẳng định, Liên hoan âm nhạc ASEAN 2019 là sự kiện văn hóa, nghệ thuật có ý nghĩa nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực. Đây cũng là dịp để Hải Phòng quảng bá về tiềm năng, thế mạnh kết nối phát triển du lịch với các giá trị di sản, văn hóa truyền thống của dân tộc.

Khai mạc Liên hoan âm nhạc ASEAN 2019 - 2

Ông Lê Khánh Hải - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban chỉ đạo liên hoan và ông Lê Khắc Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng - Thành viên Ban Chỉ đạo Liên hoan tặng hoa Hội đồng nghệ thuật.

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức công bố Hội đồng nghệ thuật gồm 2 giám khảo Việt Nam và 3 giám khảo nước ngoài, đó là: Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam; NSƯT Thanh Lam; TS. Douangchampy Vouthisouk, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Lào); GS. Yos Chandara, Cố vấn Bộ Văn hoá và Nghệ thuật Campuchia; TS. Surasak Jamnongsarn (Thái Lan).

Khai mạc Liên hoan âm nhạc ASEAN 2019 - 3

Liên khúc “Hello VietNam” với phần thể hiện của các nghệ sĩ Việt Nam.

Sau khai mạc là phần biểu diễn của đoàn Ca múa Hải Phòng và đoàn nghệ thuật Keroncong Bale (Indonesia). Đoàn của chủ nhà biểu diễn chương trình “Chuyện kể bên dòng sông huyền thoại” mang âm hưởng dân gian đương đại. Với các hình thức biểu diễn gồm hòa tấu dàn nhạc, hát tốp ca nam, đơn ca, song ca, tốp ca nam nữ, “Chuyện kể bên dòng sông huyền thoại” đã thể hiện rõ nét nội dung ca ngợi mảnh đất, con người Hải Phòng.

Khai mạc Liên hoan âm nhạc ASEAN 2019 - 4

Một tiết mục trong chương trình khai mạc.

Khai mạc Liên hoan âm nhạc ASEAN 2019 - 5

Một tiết mục tham dự Liên hoan của Đoàn Ca múa Hải Phòng.

Đoàn nghệ thuật Keroncong Bale (Indonesia) mang đến chương trình biểu diễn ấn tượng, chỉ duy nhất một nữ nghệ sĩ thể hiện 10 ca khúc trên nền nhạc đệm là các nhạc cụ truyền thống của Indonesia.

Hôm nay, 26/5, các đoàn nghệ thuật sẽ tiếp tục tranh tài tại Liên hoan âm nhạc ASEAN 2019.

Nguyễn Hằng