Hà Tĩnh:

Khai hội “Hoan Châu đệ nhất danh lam”

(Dân trí) - Sáng 30/1, tức mùng 6 Tết, UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) long trọng tổ chức Lễ khai hội Chùa Hương Tích năm 2020.

Chùa Hương Tích tọa lạc giữa lưng chừng ngọn Hương Tích, thuộc xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc), được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ XIII dưới thời nhà Trần. Nơi đây được mệnh danh là “Hoan Châu đệ nhất danh lam”, xếp vào 21 thắng cảnh nổi tiếng nhất của nước Nam xưa.

Khai hội “Hoan Châu đệ nhất danh lam” - 1

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh trống khai hội

Theo truyền thuyết, chùa Hương Tích là nơi công chúa Diệu Thiện đã tu hành đắc đạo, hóa phật, cứu độ chúng sinh. Lễ Khai hội Chùa Hương thường được tổ chức vào ngày mùng 6 tháng Giêng, âm lịch.

Người dân đổ về chùa Hương Tích cầu cho một năm bình an, sức khỏe

Việc tổ chức lễ khai hội Chùa Hương Tích, mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh là dịp quảng bá hình ảnh con người và những giá trị di sản văn hóa đặc sắc của tỉnh Hà Tĩnh. Du khách thập phương, các tăng ni phật tử về đây hội tụ cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình hạnh phúc, ấm no...

Đây cũng là một nét đẹp văn hóa truyền thống, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân.

Trong năm 2019, Chùa Hương Tích đã thu hút được trên 16 vạn lượt du khách.

Khai hội “Hoan Châu đệ nhất danh lam” - 2
Khai hội “Hoan Châu đệ nhất danh lam” - 3

Du khách và người dân đi lễ cầu mong quốc thái dân an, sức khỏe, bình an

Những năm vừa qua, chùa Hương Tích đã liên tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp. Đặc biệt năm nay, Ban QL di tích đã đưa vào sử dụng hệ thống xe buýt, giúp người dân đi lễ được dễ dàng hơn.

Tính từ mồng 1 Tết đến ngày mồng 6 Tết đã có gần 15 nghìn người dân và du khách đã về với chùa Hương Tích.

Xuân Sinh