Kẻ sát hại John Lennon tiếp tục bị từ chối ân xá

(Dân trí) - Mark David Chapman, kẻ đã ra tay sát hại cựu thành viên ban nhạc huyền thoại The Beatles - John Lennon, mới đây đã vừa bị từ chối đơn xin ân xá lần thứ 9.

Nhà chức trách bang New York, Mỹ, đã chính thức thông báo tin trên hồi đầu tuần này. Trong phúc đáp chính thức gửi tới cho tù nhân Chapman, hội đồng xét duyệt ân xá trả lời: “Hội đồng Ân xá ghi nhận sự thành khẩn nhận tội của anh nhưng xét tới tính chất của hành vi phạm tội - đã lên kế hoạch và quá độc ác, đơn xin ân xá của anh không được chấp nhận”.

Chapman cho biết một vị mục sư ở New York đã nhận lời sắp xếp nơi ở và công việc cho ông ta nếu Chapman được hưởng khoan hồng.
Chapman cho biết một vị mục sư ở New York đã nhận lời sắp xếp nơi ở và công việc cho ông ta nếu Chapman được hưởng khoan hồng.

Mặc dù nhà chức trách khẳng định rằng Chapman đã thể hiện nhiều nỗ lực cải tạo bản thân, nhưng “tất cả những điều đó vẫn là quá nhỏ bé so với tính chất của hành vi phạm tội năm xưa, một tội ác đã được lên kế hoạch và hướng vào người nổi tiếng”.

“Từ những cuộc đối thoại và đánh giá quá trình cải tạo của tù nhân, Hội đồng Ân xá thấy rằng việc thả Chapman ra có thể gây nguy hại cho cộng đồng và làm giảm tính nghiêm trọng của dạng tội phạm này cũng như làm giảm tính nghiêm minh của luật pháp”.

Nếu còn sống tới hôm nay, John Lennon đã ở vào tuổi 75. Ngày 8/12/1980, John Lennon bị Chapman sát hại bằng súng ngay bên ngoài tòa nhà chung cư nằm ở quận Manhattan, New York, nơi ông đang sống cùng vợ con của mình.

Người hâm mộ tìm đến khu tưởng niệm John Lennon trong công viên Central Park, New York.
Người hâm mộ tìm đến khu tưởng niệm John Lennon trong công viên Central Park, New York.

Chapman 25 tuổi khi phạm tội giết người. Ảnh trên được chụp vào ngày 9/12/1980.
Chapman 25 tuổi khi phạm tội giết người. Ảnh trên được chụp vào ngày 9/12/1980.

Hiện tại, tù nhân Chapman 61 tuổi. Khi bị kết án, Chapman chịu mức án tù từ 20 năm cho tới chung thân. Bản án đã xét đến tình trạng bệnh tật tâm thần của Chapman. Năm 2000, khi thời hạn giam giữ chính thức đã kết thúc, Chapman bắt đầu có cơ hội làm đơn xin hưởng khoan hồng. Kể từ đây việc có tiếp tục giam giữ Chapman không phụ thuộc vào ban xét duyệt ân xá.

Kể từ sau khi bản án 20 năm giam giữ kết thúc, cứ 2 năm một lần, vào mỗi dịp tù nhân được viết đơn xin hưởng khoan hồng, Chapman đều làm đơn nhưng đều bị từ chối và năm nay đã là lần thứ 9, Chapman bị từ chối. Lần tiếp theo Chapman có thể viết đơn là vào tháng 8/2018.

Nam ca sĩ huyền thoại John Lennon đang ký tặng lên bìa đĩa album “Double Fantasy” cho Mark Chapman bên ngoài tòa nhà chung cư nơi ông sinh sống. ngay sau đó, Chapman sẽ nã súng cướp đi tính mạng của nam ca sĩ nổi tiếng thế giới.
Nam ca sĩ huyền thoại John Lennon đang ký tặng lên bìa đĩa album “Double Fantasy” cho Mark Chapman bên ngoài tòa nhà chung cư nơi ông sinh sống. ngay sau đó, Chapman sẽ nã súng cướp đi tính mạng của nam ca sĩ nổi tiếng thế giới.

Ở trong tù, Chapman vẫn thường nhận những lá thư, do các fan của John Lennon viết, trong đó họ nói về nỗi đau và sự tổn thất mà Chapman đã gây ra cho người yêu nhạc. Chapman từng viết trong một lá thư xin hưởng khoan hồng rằng: “Ở tại thời điểm đó, tôi đã không nghĩ đến ai khác, chỉ nghĩ đến mình”.

“Nhưng giờ đây, qua những lá thư mà mọi người gửi về cho tôi, qua những điều tôi được nghe thuyết giảng, tôi xin lỗi vì đã gây ra nỗi đau đó. Tôi xin lỗi vì đã là một tên ngốc lựa chọn con đường sai trái để được mọi người biết đến”.

Các fan của John Lennon đã tập trung bên ngoài tòa chung cư nơi xảy ra án mạng, sau khi thông tin Lennon bị sát hại bằng súng được đăng tải trên khắp các mặt báo.
Các fan của John Lennon đã tập trung bên ngoài tòa chung cư nơi xảy ra án mạng, sau khi thông tin Lennon bị sát hại bằng súng được đăng tải trên khắp các mặt báo.

Tòa chung cư Dakota nằm ở thành phố New York, nơi John Lennon bị Mark David Chapman sát hại ngày 8/12/1980.
Tòa chung cư Dakota nằm ở thành phố New York, nơi John Lennon bị Mark David Chapman sát hại ngày 8/12/1980.

John Lennon sinh ngày 9/10/1940 ở Liverpool, Anh, ông trở nên nổi tiếng cùng với ban nhạc The Beatles. Sau khi ban nhạc tan rã, John Lennon và vợ - Yoko Ono - đã cùng nhau chuyển tới sống ở New York, Mỹ, và dành nhiều nỗ lực cho các hoạt động thúc đẩy hòa bình, chống chiến tranh.

Trước đây, Yoko Ono đã từng lên tiếng phản đối việc xét duyệt khoan hồng cho Chapman, bà tin rằng nếu Chapman được thả tự do, điều đó sẽ gây nguy hiểm cho bà và hai người con trai của John Lennon. Ngoài ra, bà cũng cho rằng sự an toàn của chính Chapman cũng sẽ bị đe dọa bởi nhiều fan của Lennon hẳn sẽ tìm tới gây khó dễ cho cuộc sống của người đàn ông này.

John Lennon mới chỉ 40 tuổi khi bị Chapman sát hại bằng súng.
John Lennon mới chỉ 40 tuổi khi bị Chapman sát hại bằng súng.

Chapman trước đây từng nói rằng ông ta tấn công John Lennon bởi nam ca sĩ quá nổi tiếng và bởi Chapman cho rằng John Lennon là một kẻ giả tạo khi được hưởng một cuộc sống xa hoa, giàu có như vậy. Chapman đã nổ súng cướp đi sinh mạng của Lennon khi vợ chồng nam ca sĩ trở về nhà sau một buổi thu âm.

Chapman cũng từng thú nhận rằng ông ta đã lên kế hoạch sát hại nhiều người nổi tiếng khác nhưng vì nơi ở của John Lennon dễ tiếp cận hơn nên Lennon đã bị trở thành mục tiêu. Hiện tại, người thường xuyên đến thăm Chapman ở trong tù là vợ của ông ta, người phụ nữ đã kết hôn với Chapman trước khi ông ta gây án.

Trong đơn xin hưởng khoan hồng năm 2010, Chapman cho biết ông ta ra tay sát hại John Lennon bởi muốn được “biết đến ngay lập tức”: “Tôi đã đưa ra một quyết định khủng khiếp khi lấy đi sinh mạng của người khác vì những lý do ích kỷ, nhưng đó là tôi ở thời điểm bấy giờ. Khi đó, tôi đã nghĩ việc sát hại John Lennon sẽ khiến tôi trở thành một ai đó được biết đến ngay lập tức, nhưng kỳ thực tôi chỉ trở thành một kẻ giết người”.

Bà Gloria Chapman, vợ của tù nhân Mark David Chapman, sống một cuộc đời lặng lẽ ở Hawaii. Bà đã kết hôn với người đàn ông này năm 1979, một năm trước khi xảy ra vụ án, cho tới giờ, bà vẫn thường xuyên vào thăm chồng ở trong tù.
Bà Gloria Chapman, vợ của tù nhân Mark David Chapman, sống một cuộc đời lặng lẽ ở Hawaii. Bà đã kết hôn với người đàn ông này năm 1979, một năm trước khi xảy ra vụ án, cho tới giờ, bà vẫn thường xuyên vào thăm chồng ở trong tù.

Imagine - John Lennon

Bích Ngọc
Theo Daily Mail