Huy động hàng nghìn người tham gia công tác tổ chức lễ hội Đền Hùng

(Dân trí) - Ông Lưu Quang Huy, Giám đốc BQL Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ cho biết, năm nay Ban tổ chức sẽ huy động khoảng 1.500 chiến sỹ công an và các lực lượng hỗ trợ khác tham gia vào công tác tổ chức, đảm bảo an ninh trong Lễ hội Đền Hùng.

Theo Ban tổ chức, đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ Hội Đền Hùng 2015 đang được gấp rút với những khâu cuối cùng, sẵn sàng đón nhận du khách thập phương cả nước về dự lễ.

“Năm nay, Ban Quản lý di tích Đền Hùng đã lên kế hoạch rất chặt chẽ và cương quyết không để xảy ra những chương trình văn nghệ, hoạt động ca nhạc gây phản cảm như trước đây.” Ông Huy cho biết.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2015 do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì và có sự tham gia của 5 tỉnh: Sơn La, Phú Yên, Đắc Nông, Tiền Giang và Bạc Liêu. Lễ hội Đền Hùng năm nay được tổ chức trong 6 ngày, từ ngày 23 đến 28/4/2015 (tức mồng 5 đến 10/3 Ất Mùi).

Hiện công tác chuẩn bị cho Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng cơ bản đã được hoàn tất.
Hiện công tác chuẩn bị cho Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng cơ bản đã được hoàn tất.
Hiện công tác chuẩn bị cho Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng cơ bản đã được hoàn tất.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng sẽ được diễn ra với các lễ hội chính như: Khai mạc triển lãm ảnh “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - hành trình trở thành Di sản thế giới”; Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền Hùng năm Ất Mùi 2015; Lễ giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân, Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ.

Ngoài ra, lễ hội cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: Hát Xoan và dân ca Phú Thọ; các giải thể thao quần chúng như bóng chuyền, cờ tướng, vật dân tộc, bắn nỏ; đánh trống đồng, đâm đuống, múa lân; Hội chợ Du lịch Tây Bắc; Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy liên tỉnh; giao lưu dân ca các vùng miền; triển lãm sách báo; bắn pháo hoa tầm cao...

Đặc biệt, năm nay lễ giỗ Tổ đúng vào dịp nghỉ lễ độc lập (30/4) nên Ban tổ chức xác định sẽ đón nhận một lượng khách rất lớn đổ về Đền Hùng. Hiện, Ban Quản lý di tích Đền Hùng đã hoàn thiện một bãi đỗ xe rộng 7ha, cách đền Hùng khoảng 200 mét để phục vụ du khách đến trẩy hội. Lực lượng Công an và cảnh sát giao thông cũng đã được giao nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông và hướng dẫn du khách ngay từ đầu cầu Việt Trì (cách Đền Hùng 15km).

Năm nay, Ban tổ chức đã hoàn thiện một bãi đỗ xe rộng 7ha để phục vụ cho du khách.
Năm nay, Ban tổ chức đã hoàn thiện một bãi đỗ xe rộng 7ha để phục vụ cho du khách.
Năm nay, Ban tổ chức đã hoàn thiện một bãi đỗ xe rộng 7ha để phục vụ cho du khách.

Du khách đi ô tô về dự lễ sẽ không đi vào lối chính của Đền Hùng như trước đây mà được hướng dẫn đi theo một đường khác đến bãi đỗ xe. Tại các bãi đỗ xe đều có thông báo chỉ dẫn cụ thể bãi đỗ, người quản lý và người trông giữ xe phải đeo băng đỏ, niêm yết giá vé theo quy định.

Trong những ngày diễn ra giỗ Tổ Hùng Vương, Ban Quản lý di tích yêu cầu du khách, kể cả phóng viên báo chí không sử dụng các thiết bị chụp ảnh, ghi hình từ trên không. Điều này nhằm đảm bảo tối đa an ninh trật tự trong những ngày diễn ra lễ hội.

Nhằm đảm bảo tiến độ thi công cầu Việt Trì mới và bảo đảm an toàn cho các vận động viên, lễ hội Đền Hùng năm nay sẽ không tổ chức Hội thi bơi chải truyền thống trên sông Lô (Việt Trì).

Ban Quản lý Đền Hùng cho biết, thông qua tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ cũng sẽ thực hiện nhiều hoạt động, giải pháp trọng tâm nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản “Hát Xoan ở Phú Thọ” để năm 2015 đề nghị UNESCO đưa hát Xoan Phú Thọ ra khỏi tình trạng bảo vệ khẩn cấp, trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; tôn vinh giá trị di sản “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ”  là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Cùng với đó, Ban Quản lý di tích Đền Hùng cũng đã công bố số điện thoại đường dây nóng 0210.3860026 hoặc 0210.6551666 để tiếp nhận thông tin phản ánh của du khách về lễ hội. Số đường dây nóng được treo kèm thông báo công khai tại các bãi giữ xe và nhiều địa điểm xung quanh khu vực Đền Hùng. Các trường hợp bị móc túi, trộm cắp, “chặt chém” về giá đều có thể gọi vào đường dây nóng để phản ánh và đề nghị trợ giúp.

Q. Đô