Hưởng ứng sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”

(Dân trí) - Nhằm tôn vinh giá trị, lan tỏa vẻ đẹp áo dài Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa khuyến khích cán bộ, hội viên, phụ nữ mặc trang phục áo dài trong các hội nghị, sự kiện...

Ngày 28/2, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức phát động Hưởng ứng chuỗi sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”. Đây là hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1980 Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Hưởng ứng sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” - 1
Hội Liên hiệp phụ nữ Thanh Hóa hưởng ứng chuỗi sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”.

Tại lễ phát động, đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng sự kiện gồm: Tuyên truyền phát động phụ nữ trong tỉnh thực hiện “Tuần lễ áo dài Việt Nam”, mặc áo dài từ ngày 2 - 8/3/2020 và từ ngày 12 - 20/10/2020.

Cùng với đó, đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ áo dài Việt Nam” diễn ra vào ngày 6/3/2020 gắn với hoạt động kỷ niệm 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa khuyến khích cán bộ, hội viên, phụ nữ mặc trang phục áo dài trong các hội nghị, sự kiện của quê hương, đất nước, của tỉnh, của Hội, địa phương và trong các sự kiện của gia đình, cộng đồng nhằm lan tỏa vẻ đẹp áo dài.

Trong tháng 3 và tháng 4/2020, Hội Liên hiệp phụ nữ sẽ phối hợp với Sở Văn hóa - Thể Thao và Du lịch, Hiệp hội doanh nhân nữ tỉnh Thanh Hóa và các tổ chức, cá nhân tổ chức phát động, tôn vinh, quảng bá, trình diễn “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”, vận động thiết kế áo dài.

Đây là sự sự kiện nhằm khẳng định và tôn vinh giá trị của áo dài trong đời sống xã hội hiện nay, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn, phát huy Di sản Việt Nam trong mỗi phụ nữ và nhân dân Việt Nam, tiến tới đề nghị công nhận áo dài là Di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam.

Duy Tuyên