1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Festival Huế 2016:

“Huế mãi trọn tình” trong lòng bè bạn 5 châu

(Dân trí) - Tối 4/5 tại TP Huế đã diễn ra lễ bế mạc Festival Huế 2016 với chủ đề “Huế mãi trọn tình”. Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc để tổng kết lại 6 ngày kỳ lễ hội ấn tượng, sâu sắc đã dùng dằng như níu chân bạn bè 5 châu ở lại thêm lần nữa với Huế thương.

Từ ngày 29/4 đến ngày 4/5, Festival Huế lần thứ 9 - 2016 với sự tham gia của gần 1.200 nghệ sĩ, diễn viên (trong đó 271 nghệ sĩ quốc tế, gần 900 nghệ sĩ, diễn viên trong nước) và hàng ngàn nghệ sĩ, diễn viên quần chúng đến từ 18 quốc gia, vùng lãnh thổ đã mang lại cho công chúng và du khách 53 chương trình nghệ thuật và lễ hội đặc sắc, hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế và văn hóa của các quốc gia, vùng lãnh thổ.

Hàng vạn khán giả trong và ngoài sân khấu dự lễ Bế mạc Festival Huế 2016 tối 4/5 tại Quảng trường Ngọ Môn
Hàng vạn khán giả trong và ngoài sân khấu dự lễ Bế mạc Festival Huế 2016 tối 4/5 tại Quảng trường Ngọ Môn
Tiết mục mở màn đêm Bế mạc: Huế ngời sáng tương lai
Tiết mục mở màn đêm Bế mạc: "Huế ngời sáng tương lai"

Festival Huế lần thứ IX - 2016 là lễ hội Văn hóa - Du lịch có quy mô quốc gia, quốc tế được tổ chức lần thứ 9 tại Huế đã thành công tốt đẹp, gắn với các sự kiện lịch sử, văn hóa chính trị của Huế, của quốc gia; đồng thời, kết hợp các hoạt động văn hóa, du lịch, nghệ thuật và lễ hội có quy mô lớn, có tính cộng đồng cao; là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thừa Thiên Huế; tiếp tục khẳng định thương hiệu Festival Huế, tăng cường giới thiệu, quảng bá về văn hoá Việt Nam, văn hoá Huế, nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, con người xứ Huế, để lại những ấn tượng sâu đậm với nhân dân Thừa Thiên Huế, công chúng và du khách trong cả nước và bạn bè quốc tế.

Sau 6 ngày đêm (29/4 - 04/5) toàn tỉnh Thừa Thiên Huế náo nức trong bầu không khí lễ hội với nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc, ấn tượng, đa sắc màu văn hóa tạo nên diện mạo, sức sống mới của vùng đất Cố đô. Với chủ đề “710 năm Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên Huế; Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”, Festival Huế 2016 là cơ hội để thể hiện và giao lưu văn hoá của Việt Nam, giới thiệu nghệ thuật ca múa nhạc Cung đình và các làn điệu dân ca độc đáo của Huế, các chương trình nghệ thuật truyền thống và đương đại chất lượng cao của 21 đoàn nghệ thuật đến từ 17 quốc gia trên thế giới, cùng 9 đơn vị nghệ thuật của nước chủ nhà Việt Nam.

Hát múa "Yến thắm đưa chàng về dinh" trong đêm bế mạc đầy chất Huế độc đáo

Festival Huế 2016 có sự hiện diện của gần 1.200 nghệ sĩ, diễn viên (trong đó có 271 nghệ sĩ quốc tế, gần 900 diễn viên, nghệ sĩ trong nước) và hàng ngàn nghệ sĩ, diễn viên quần chúng tham gia các hoạt động khác tại Festival Huế, đã đem lại sự phong phú, đa dạng, có sức cuốn hút cao của các chương trình nghệ thuật, đặc biệt là tạo cho Festival Huế tầm vóc của một lễ hội quốc gia và quốc tế, là một lễ hội văn hóa lớn có sức quy tụ, cuốn hút và lan tỏa trong xu hướng chủ động hội nhập và tăng cường giao lưu văn hóa. Có 53 chương trình nghệ thuật tiêu biểu (74 suất diễn) với các lễ hội đầy màu sắc và gần 50 hoạt động văn hóa cộng đồng phong phú, đa dạng đã diễn ra liên tục trong 6 ngày đêm tại 21 sân khấu và điểm diễn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhiều chương trình, lễ hội chính đã thu hút hàng chục ngàn khán giả tham dự như chương trình khai mạc, chương trình bế mạc, Đêm Hoàng Cung, Chương trình Âm nhạc Trịnh Công Sơn, Lễ hội đường phố Đông Á – Mỹ Latinh, Chương trình quảng diễn đường phố của đoàn L’Homme Debout, Chương trình Áo dài “Nơi huyền thoại bắt đầu”, Liveshow “Lửa Cố đô”, Lễ hội Quảng Chiếu, Chương trình Huế dịu dàng – Về miền Hương ngự…cũng như các sân khấu biểu diễn hàng đêm tại khu vực Đại Nội và Cung An Định…

Ngoài ra, các hoạt động hưởng ứng tại Festival Huế đã thu hút số lượng lớn khán giả tham gia: Hội chợ Thương mại quốc tế với trên 100.000 lượt; “Chợ quê ngày hội” có khoảng 120.000 lượt; “Hương xưa làng cổ” với trên 10.000 lượt; Liên hoan ẩm thực quốc tế có trên 100.000 lượt; Lễ hội “Sắc màu tuổi thơ” với 5.000 lượt; Festival Khoa học có khoảng 2.000 lượt…

Hàng vạn người tham dự ngày hội khinh khí cầu quốc tế lần đầu tiên với 9 quả khinh khí cầu khổng lồ tại sân Hàm Nghi, TP Huế tối 4/5 - sát sân khâu bế mạc Festival Huế
Hàng vạn người tham dự ngày hội khinh khí cầu quốc tế lần đầu tiên với 9 quả khinh khí cầu khổng lồ tại sân Hàm Nghi, TP Huế tối 4/5 - sát sân khâu bế mạc Festival Huế

Với một kỳ Festival rực rỡ sắc màu, khắc họa đậm nét một vùng di sản, tạo không khí tưng bừng, sôi động cho mảnh đất Cố đô Huế vốn được biết đến với nhịp sống yên bình, trầm mặc. Festival Huế 2016 đã thu hút gần 1.000.000 lượt người tham dự. Theo số liệu thống kê từ Sở Văn hóa, Thể Thao & Du lịch cho thấy lượng khách đến Huế khoảng 250.000 khách, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2016, “Chính sự trình diễn mang tính chuyên nghiệp của các đoàn, nhóm nghệ thuật hay sự ngẫu hứng của những diễn viên quần chúng tuy có khác biệt nhưng tựu chung đều hướng về mục đích tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, thể hiện tinh thần giao lưu, đoàn kết, hội nhập và phát triển đã đem lại cho Thừa Thiên Huế, cố đô Huế một diện mạo mới, sức sống mới, là Thành phố Festival đặc trưng, thành phố du lịch, thành phố di sản.

Festival Huế thực sự là cơ hội để tăng cường tình đoàn kết hữu nghị của các quốc gia, dân tộc qua giao lưu văn hóa nghệ thuật. Đến thời điểm này, chúng ta vui mừng khẳng định rằng Festival Huế lần thứ 9 - 2016 đã thành công tốt đẹp, thương hiệu Festival Huế tiếp tục được khẳng định và khó phai mờ trong lòng người dân và du khách”.

Ông Dung cũng gửi lời cảm ơn đặc biệt đến nhân dân, chủ thể của Festival Huế: “Xin cám ơn nhân dân thành phố Huế, nhân dân tỉnh nhà, nhân dân cả nước, bà con đồng hương Thừa Thiên Huế và người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài cùng du khách trong nước và quốc tế đã quan tâm, theo dõi, tham gia và ủng hộ cho Festival Huế 2016”.

Video:

Các tiết mục đặc sắc trong đêm bế mạc.

Đã có 686 phóng viên đến từ 139 cơ quan thông tấn báo chí trong nước và 04 phóng viên từ 03 cơ quan báo chí nước ngoài đến dự và đưa tin về Festival Huế 2016. Số lượng tin, bài về Festival được đăng tải và trích đăng trên các báo, tạp chí, trang thông tin và báo điện tử là hơn 3,000 tin, bài. Số lượng truy cập trang www.huefestival.com - website chính thức của BTC trong thời gian diễn ra Festival là gần 300.000 lượt. Mặc dù ứng dụng di động Hue Festival và Hueinfo đã giúp giảm tải rất nhiều cho website nhờ tính năng hoạt động offline, nhưng cũng có thời điểm xuất hiện tình trạng quá tải đối với website của Ban tổ chức do lượng truy cập lớn.

“Huế mãi trọn tình” trong lòng bè bạn 5 châu - 4
Lực lượng báo chí nòng cốt đã làm nên thành công cho Festival Huế 2016
Lực lượng báo chí nòng cốt đã làm nên thành công cho Festival Huế 2016

Chính sự phong phú và đa dạng của các kênh thông tin nói trên đã làm cho các họat động lễ hội, các chương trình nghệ thuật được tiếp sức và lan tỏa đến với mọi vùng miền trong nước và quốc tế, để các tầng lớp nhân dân trong nước và bè bạn quốc tế cảm nhận đầy đủ và sâu sắc hơn về nội dung và giá trị toàn diện của các lễ hội, các chương trình nghệ thuật, lôi cuốn công chúng đến với Festival Huế một cách trực tiếp và gián tiếp dù ở bất kỳ vị trí địa lý nào trên phạm vi toàn cầu.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban tổ chức Festival Huế 2016 đã sớm định hướng xây dựng chương trình lễ hội không quá dàn trải, tinh gọn; phát huy nội lực, huy động lực lượng văn nghệ sỹ trên địa bàn làm nòng cốt; đẩy mạnh xã hội hoá trong các hoạt động lễ hội, vì thế đây là kỳ Festival có sự tham gia đông nhất của lực lượng nghệ sĩ, diễn viên trong tỉnh.

Sự tham gia của chú rối khổng lồ Liedo từ Pháp là một nhân tố mang lại thành công cho Festival Huế với tính chất Festival là mang lại sự thụ hưởng cho cộng đồng được đẩy lên rõ nét nhất
Sự tham gia của chú rối khổng lồ Liedo từ Pháp là một nhân tố mang lại thành công cho Festival Huế với tính chất Festival là mang lại sự thụ hưởng cho cộng đồng được đẩy lên rõ nét nhất
“Huế mãi trọn tình” trong lòng bè bạn 5 châu - 7
Sự thụ hưởng của người dân Huế đã rất rõ nét trong những ngày có lễ hội đường phố với các bữa tiệc đầy hơi thở văn hóa lạ lẫm từ quốc tế, xen lẫn là văn hóa Bam Bắc hội tụ tại Huế trên các trục đường chính
Sự thụ hưởng của người dân Huế đã rất rõ nét trong những ngày có lễ hội đường phố với các "bữa tiệc" đầy hơi thở văn hóa lạ lẫm từ quốc tế, xen lẫn là văn hóa Bam Bắc hội tụ tại Huế trên các trục đường chính

Qua các hoạt động của Festival Huế, dù biểu diễn nghệ thuật hay trưng bày, triển lãm, hội thảo, hội nghị…nhưng mục đích cuối cùng là tôn vinh các giá trị văn hoá, nghệ thuật truyền thống của dân tộc, là nơi giao lưu của các vùng miền văn hoá đặc sắc trên thế giới. Vì mục tiêu đoàn kết, hội nhập và phát triển trên nền tảng văn hoá đa sắc màu của các dân tộc. Festival Huế đem lại cho Thừa Thiên Huế một diện mạo mới, sức sống mới, khẳng định vị thế là thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, một trong những trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của cả nước. Festival Huế 2016 đã khép lại trong không khí giao lưu văn hóa và tình đoàn kết cộng đồng, cùng hướng tới mục tiêu hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Với một Festival có quy mô lớn, đối tượng tham gia rộng, thời gian dài lại diễn ra trong một không gian mở, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, khiếm khuyết, Ban tổ chức đã bày tỏ mong muốn nhận được sự thông cảm và cùng chia sẻ của công chúng bạn bè quốc tế, đặc biệt là đối với các cơ quan thông tấn báo chí.

Công tác an ninh được thắt chặt tại các lễ hội lớn trong Festival Huế 2016, không để xảy ra một sơ sót nào
Công tác an ninh được thắt chặt tại các lễ hội lớn trong Festival Huế 2016, không để xảy ra một sơ sót nào
Nhờ vậy, người dân Huế và du khách đều an tâm, thoải mái và vui vẻ khi đến chơi Festival ở cố đô
Nhờ vậy, người dân Huế và du khách đều an tâm, thoải mái và vui vẻ khi đến chơi Festival ở cố đô

Những tiết mục trong đêm bế mạc đậm chất Huế hòa quyện cùng sự đặc sắc của bạn bè 5 châu Có thể kể đến như “Huế ngời sáng tương lai”, Hát múa “Yêu thắm đưa chàng về dinh”, Hò giã gạo “Đối đáp ân tình” (Nhà hát Ca kịch Huế); Hát múa “Huế! Mời bạn về thăm” (Ca sỹ Thu Hiền và tốp múa); Múa quạt “Be Chê Chum” (Đoàn nghệ thuật Yangpyeong Hàn Quốc); “Everest” (nghệ sĩ violon Hoàng Rob và Nhóm Gen 9); Múa “Soorya Vandana” (Đoàn nghệ thuật Sri Lanka); Múa “Niềm tự hào của người Mông CCổ” (Nhà văn hóa Trung ương Mông Cổ); Hát múa “Huế Festival – Hẹn gặp lại”… đã tạo nên 1 đêm bế mạc cực kỳ đặc sắc và để lại dấu ấn khó phai trong lòng mọi người về Festival Huế 2016.

Xin hẹn gặp lại vào kỳ Festival Huế lần thứ 10 trong một ngày gần tới với nhiều sự hấp dẫn chờ đón.

Dưới đây là chùm ảnh đêm bế mạc do PV. CTV Dân trí tại Huế thực hiện:

Pháo hoa tầm thấp thắp sáng đêm bế mạc Festival Huế 2016
Pháo hoa tầm thấp thắp sáng đêm bế mạc Festival Huế 2016
“Huế mãi trọn tình” trong lòng bè bạn 5 châu - 12
Yến thắm đưa chàng về dinh tái hiện khung cảnh vinh quy bái tổ xưa của cố đô Huế
"Yến thắm đưa chàng về dinh" tái hiện khung cảnh vinh quy bái tổ xưa của cố đô Huế
Hội tụ với kỳ Festival Huế còn có sự giúp đỡ của 2 miền Nam Bắc. Tiết mục Trúc xinh đầu đình mang đầy hơi thở Bắc Bộ, cội nguồn của tổ quốc
Hội tụ với kỳ Festival Huế còn có sự giúp đỡ của 2 miền Nam Bắc. Tiết mục "Trúc xinh đầu đình" mang đầy hơi thở Bắc Bộ, cội nguồn của tổ quốc
Hò giã gạo Huế
Hò giã gạo Huế
Múa quạt Hàn Quốc độc đáo
Múa quạt Hàn Quốc độc đáo
Tiết mục violon cực kỳ hay Everest của Hoàng Rob và nhóm Gen 9
Tiết mục violon cực kỳ hay "Everest" của Hoàng Rob và nhóm Gen 9
Các điệu múa mang hơi thở tâm linh từ Sri Lanka
Các điệu múa mang hơi thở tâm linh từ Sri Lanka
Nhà hát ca múa nhạc Bông Sen (TP Hồ Chí Minh) là đơn vị từ những ngày đầu đã giúp đỡ tận tình cho Festival Huế có được thành công như ngày hôm nay. Đoàn góp vui trong đêm bế mạc với tiết mục hát múa Việt Nam ơi đầy sâu lắng
Nhà hát ca múa nhạc Bông Sen (TP Hồ Chí Minh) là đơn vị từ những ngày đầu đã giúp đỡ tận tình cho Festival Huế có được thành công như ngày hôm nay. Đoàn góp vui trong đêm bế mạc với tiết mục hát múa "Việt Nam ơi" đầy sâu lắng
Ca sĩ Thu Hiền và giọng ca ngọt ngào trong Huế! Mời bạn về thăm
Ca sĩ Thu Hiền và giọng ca ngọt ngào trong "Huế! Mời bạn về thăm"
Múa Mông Cổ trong nền nhạc dân tộc vùng thảo nguyên trộn lẫn với nhạc dance sôi động
Múa Mông Cổ trong nền nhạc dân tộc vùng thảo nguyên trộn lẫn với nhạc dance sôi động
Ban nhạc Giao Thời từ TP Hồ Chí Minh đã trình diễn ca khúc Ngày mai rất mới với nhiều nhạc cụ, nhảy và nhạc remix
Ban nhạc Giao Thời từ TP Hồ Chí Minh đã trình diễn ca khúc "Ngày mai" rất mới với nhiều nhạc cụ, nhảy và nhạc remix
“Huế mãi trọn tình” trong lòng bè bạn 5 châu - 23
Hát múa Huế Festival - Hẹn gặp lại đầy tình cảm lưu luyến của Huế gửi đến bạn bè 5 châu
Hát múa "Huế Festival - Hẹn gặp lại" đầy tình cảm lưu luyến của Huế gửi đến bạn bè 5 châu

Video:

Tạm biệt Festival Huế 2016 với nhiều lưu luyến

Đại Dương - Phạm Công - Quyên Lê - Xuân Khoa