1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Hơn 10 tỷ đồng xây dựng lại hành lang trong Tử Cấm Thành

(Dân trí)- Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa tổ chức lễ khởi công công trình bảo tồn, tu bổ phục hồi Dực Lang tại khu vực Tử Cấm Thành.

Đến dự lễ khởi công có PGS.TS Nguyễn Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Công trình Dực Lang thuộc hệ thống hành lang trong khu vực Tử Cấm Thành. Dực Lang được xây dựng theo phong cách kiến trúc truyền thống cung đình Huế thế kỷ 18-19 nhằm tạo lối đi có lợp mái (che mưa che nắng cho vua, quan) trong Tử Cấm Thành.

Phần lớn hệ thống này được xây dưới thời vua Minh Mạng. Trước đó vào triều vua Gia Long (cha Minh Mạng), có một số đoạn hành lang đã được xây dựng. Đến thời vua Thiệu Trị và nhất là vua Khải Định, Dực Lang đã được tu bổ sửa chữa, mở rộng.

Tuy nhiên, đáng tiếc do thời gian và chiến tranh tàn phá nặng nề, Dực Lang cũng như nhiều công trình bề thế khác trong Tử Cấm Thành đã bị hư hại hoàn toàn. Dực Lang ngày nay chỉ còn duy nhất phần nền móng với chân táng bằng đá Thanh cùng móng bó vỉa xây gạch.

Hệ móng với chân đá táng còn sót lại ở Dực Lang - hành lang trong Tử Cấm Thành lúc xưa
Hệ móng với chân đá táng còn sót lại ở Dực Lang - hành lang trong Tử Cấm Thành lúc xưa

Công trình bảo tồn, tu bổ và phục hồi Dực Lang bao gồm: phục hồi hệ móng, chân tường; phục hồi hệ khung gỗ, hệ mái, vách ngăn; phục hồi phần mái; phục hồi bờ nóc, bờ quyết bằng gạch vồ; phục hồi trang trí; bảo quản chống ẩm chống mối  và sơn son toàn bộ cấu kiện gỗ.

Tổng chi phí dự án là hơn 10,9 tỷ đồng. Đây là công trình thứ hai mà Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế triển khai khởi công vào đầu năm 2013 (trước đó là điện Gia Thành của vợ vua Gia Long).

Đại Dương