Hội Hoa Cúc chùa Ba Vàng tưng bừng tại Quảng Ninh

Nhiều giống hoa cúc được sưu tầm mọi miền đất nước và thế giới sẽ được giới thiệu và triển lãm ngày 18/10 tại Hội Hoa Cúc tại chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh.

Hoa Cúc vốn là một loài hoa đặc trưng của mùa Thu, đồng thời cũng là một trong những biểu tượng văn hóa Phật giáo dưới thời nhà Trần. Trong thơ ca của Tam Tổ Trúc Lâm hình ảnh hoa cúc luôn được xuất hiện mang nhiều tinh thần triết lý của đạo Phật Trúc Lâm; Đặc biệt trong thơ của Tam tổ Huyền Quang hình ảnh hoa cúc trở nên thi vị mang nhiều triết lý nhân sinh: Năm cuối giữa rừng không có lịch/ Nhìn hoa cúc nở biết Trùng Dương (Bài thơ Hoa cúc số 2)
 
Hội Hoa Cúc chùa Ba Vàng tưng bừng tại Quảng Ninh

Hoa Cúc vốn là một loài hoa đặc trưng của mùa Thu, đồng thời cũng là một trong những biểu tượng văn hóa Phật giáo dưới thời nhà Trần. Trong thơ ca của Tam Tổ Trúc Lâm hình ảnh hoa cúc luôn được xuất hiện mang nhiều tinh thần triết lý của đạo Phật Trúc Lâm

Tại mảnh đất non thiêng Yên Tử trong quá trình khảo sát và tìm hiểu thì nơi đây cùng lúc tồn tại cả bốn loài cây được dân gian đặt vào bốn loài Tứ Quý: Tùng – Cúc – Trúc – Mai, cho đến ngày hôm nay hình ảnh những cây Tùng – Trúc  - Mai vẫn còn hiện diện như một biểu tượng cao quý của thiền phái Trúc Lâm, còn hình ảnh loài hoa Cúc chỉ tồn tại dưới những hệ thống hoa văn cổ xưa còn tồn tại khắp trên các di tích nơi đây.

Hưởng ứng Đại Lễ kỷ niệm 50 thành lập tỉnh Quảng Ninh, chùa Ba Vàng tổ chức Hội Hoa Cúc Chùa Ba Vàng với mục đích thể nghiệm để xây dựng một Lễ Hội Hoa Cúc thường niên vào dịp tiết Trùng Dương tại Chùa Ba Vàng nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa lễ hội truyền thống của dân tộc.

Tại Hội Hoa Cúc lần này, Ban tổ chức cùng các chư tăng chùa Ba Vàng đã cất công sưu tập hơn 80 loài hoa cúc có mặt trên đất nước Việt Nam để tổ chức sắp đặt nhiều không gian khác nhau trong khuôn viên của chùa. Bên cạnh đó là các hoạt động văn hóa văn nghệ truyền thống mang tinh thần Phật giáo như: Hoạt động biểu diễn và tặng thư pháp; Chiếu Chèo – Tuồng cổ sân đình, Trình diễn các điệu múa Phật giáo; Thiền trà và nghe giảng Pháp; Cuộc thi cắm hoa cúc mùa thu giữa các nghệ nhân và bản hội Phật tử; Biểu diễn pha trà và cắm hoa dâng cúng Phật …
 
Công tác chuẩn bị cho Hội Hoa Cúc tại chùa Ba Vàng


Công tác chuẩn bị cho Hội Hoa Cúc tại chùa Ba Vàng


Công tác chuẩn bị cho Hội Hoa Cúc tại chùa Ba Vàng

Công tác chuẩn bị cho Hội Hoa Cúc tại chùa Ba Vàng

Việc phục dựng lại một Lễ Hội Hoa Cúc không chỉ mang ý nghĩa văn hóa truyền thống đặc biệt đồng thời còn khơi gợi lại những màu sắc Văn hóa Phật giáo đặc biệt là văn hóa Phật giáo của Trúc Lâm tam tổ.

Hội Hoa Cúc sẽ được tổ chức trong ngày 18/10/2013 tại chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh.

Chùa Ba Vàng còn có tên là Bảo Quang Tự được xây dựng vào thế kỷ 17 đời vua Lê Dụ Tông, chùa tọa lạc trên ngọn núi Thành Đẳng Sơn cao 340m so với mực nước biển, tại một vị trí đẹp trong thành phố Uông Bí – Tỉnh Quảng Ninh và đồng thời cũng là một ngôi cổ tự nằm trong dãy núi Yên Tử, quần thể di tích núi Yên Tử.
 
Chùa Ba Vàng, Quảng Ninh

Chùa Ba Vàng, Quảng Ninh


Vào những năm trở lại đây, do sự xuống cấp của ngôi chùa xưa, Tỉnh Quảng Ninh và Ban quản lý chùa Ba Vàng quyết định trùng tu tôn tạo di tích chùa Ba Vàng chia ra làm nhiều giai đoạn với thành ý muốn xây dựng nơi đây làm trung tâm hoằng pháp của tỉnh Quảng Ninh; là nơi bảo tồn những giá trị văn hóa Phật giáo nói chung và văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam nói riêng.

Hà Thanh