Hoạ sỹ Phạm Kim Bình tái đắc cử Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hà Nội

(Dân trí) - Ngày 26/12 vừa qua, Hội Mỹ thuật Hà Nội đã tổ chức Đại hội toàn thể (nhiệm kỳ 2015-2020) với hơn 500 đại biểu chính thức tham dự.

Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Mỹ thuật Hà Nội đã có nhiều hoạt động sôi nổi và tạo dấu ấn. 29 trại sáng tác có 800 lượt hội viên tham dự đã tạo nhiều cảm hứng cho nghệ sĩ, nhất là đề tài đô thị, đổi mới. Các triển lãm đều được nghệ sĩ tích cực hưởng ứng, kể cả tác giả chưa phải hội viên. 

Ban chấp hành Hội Mỹ thuật Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ban chấp hành Hội Mỹ thuật Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đặc biệt, Triển lãm mỹ thuật Thủ đô hằng năm đều có bước tiến và khẳng định diện mạo mỹ thuật Thủ đô. Hội cho ra mắt 5 cuốn vựng tập từ các triển lãm, 1 cuốn kỷ yếu hội viên, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động giao lưu sáng tác quốc tế với Hàn Quốc, Nhật Bản… 

Nhiệm kỳ tới, Hội sẽ tập trung đầu tư, hỗ trợ cho các tác giả nâng cao chất lượng sáng tác, mở rộng quan hệ đối ngoại để giới thiệu mỹ thuật Thủ đô ra thế giới, phát hiện và bồi dưỡng các tài năng trẻ…

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành mới với 7 thành viên; họa sĩ Phạm Kim Bình tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch.

Hà Tùng Long