Họa sĩ Triều Tiên phác họa như thế nào về Trung Quốc?

(Dân trí)- Những họa sĩ Triều Tiên đã khắc họa về đất nước láng giềng Trung Quốc ở nhiều góc độ trên loạt tranh được đặt tên "Tương lai tươi đẹp".

Mới đây, một hướng dẫn viên du lịch người Anh có tên Nick Bonner làm việc cho công ty du lịch lữ hành Koryo Tours có trụ sở đặt tại Bắc Kinh, Trung Quốc, một công ty chuyên tổ chức các chuyến du lịch sang Triều Tiên.

Khi tới Bình Nhưỡng, Nick Bonner đã gặp gỡ các họa sĩ Triều Tiên và nhờ họ vẽ tranh về Trung Quốc. Loạt tranh được Bonner đặt tên là “Tương lai tươi đẹp”. Bộ tranh này khi mang trở về Trung Quốc đã gây được nhiều sự quan tâm, hứng thú và hiện đang được trưng bày tại một triển lãm nhỏ ở Bắc Kinh.

Anh Nick Bonner đã sống ở Trung Quốc gần 20 năm, thường xuyên tổ chức các chuyến du lịch từ Trung Quốc sang Triều Tiên, vì vậy, anh hiểu rất rõ nền văn hóa của hai quốc gia này.

Bonner cho rằng: “Nếu nói về sáng tác tranh tuyên truyền, không họa sĩ nước nào có thể vượt qua họa sĩ Triều Tiên. Họ rất giỏi trong việc đưa ra thông điệp tuyên truyền bằng tranh một cách sống động, thuyết phục mà không cần viết bất cứ một câu khẩu hiệu nào trên tranh, vậy mà người xem vẫn hiểu điều cần truyền tải. Bỗng nhiên, tôi nảy ra ý tưởng thử mời các họa sĩ Triều Tiên vẽ về đất nước mà tôi đang sinh sống - Trung Quốc, kết quả thật thú vị”.

Tờ tin tức “The Atlantic” của Mỹ bình luận: “Điều thú vị ở loạt tranh này không phải là các họa sĩ Triều Tiên nghĩ gì về Trung Quốc mà là nhìn vào đó, chúng ta có thể nhận thấy họ đang gửi gắm chính những niềm tin và khát vọng của dân tộc mình. Những bức tranh này thể hiện ước vọng đối với tương lai của các họa sĩ Triều Tiên”.

Trụ sở Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc ở thành phố Bắc Kinh.

Trụ sở Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc ở thành phố Bắc Kinh.

Trụ sở Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc ở thành phố Bắc Kinh.

“Tháp truyền hình CCTV và mùa màng bội thu” cho thấy tòa nhà biểu tượng của hãng thông tấn truyền hình quốc gia Trung Quốc và những người nông dân hạnh phúc đang thu hoạch táo đỏ.

Trụ sở Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc ở thành phố Bắc Kinh.

“Sân vận động Tổ chim”, sân vận động quốc gia Bắc Kinh được xây dựng năm 2008 để phục vụ cho Thế vận hội Mùa hè Olympic. Bên ngoài sân vận động là những người dân đang vui chơi.

Người dân đón chào sự kiện phóng tên lửa vũ trụ.

Người dân đón chào sự kiện phóng tên lửa vũ trụ.

“Văn hóa văn phòng”

“Văn hóa văn phòng”

Những người lính trong bộ quân phục kiểu cũ cùng ca hát trong một quán karaoke.

Những người lính trong bộ quân phục kiểu cũ cùng ca hát trong một quán karaoke.

“Giải trí buổi tối để nâng cao năng suất lao động ban ngày”

“Giải trí buổi tối để nâng cao năng suất lao động ban ngày”

Người dân vui chơi ở Trung tâm Thể thao dưới nước nằm ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Người dân vui chơi ở Trung tâm Thể thao dưới nước nằm ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

 
 
Bích Ngọc
Theo BI