Họa sĩ ba nước cùng thực hiện triển lãm tại Hà Nội

(Dân trí) - Các họa sĩ Việt Nam, Thái Lan, Malaysia mỗi người một phong cách thể hiện tư duy nghệ thuật phong phú, bút pháp điêu luyện, cái nhìn đa chiều về cuộc sống con người, cảnh vật đặt trưng của từng nền văn hóa ba quốc gia

Với mong muốn tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nghệ sĩ trong cộng đồng các nước ASEAN thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế, trao đổi nghệ thuật giữa các nước trong khu vực và thế giới.

Năm 2015, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thực hiện chương trình triển lãm, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa nhóm nghệ sỹ đương đại của 3 nước trong khu vực Đông Nam Á  (Việt Nam - Malaysia - Thái Lan) tại Hà Nội. Sự kiện này cũng là một trong những hoạt động của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng đến Ngày Cộng đồng ASEAN 31/12/2015.

Đây là lần đầu tiên Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh - Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm thực hiện hoạt động giao lưu, trao đổi mỹ thuật với các nước trong khu vực ASEAN, hướng tới các hoạt động thường niên những năm tiếp theo.

Triển lãm giới thiệu 36 tác phẩm của 09 họa sĩ đại diện cho 3 nhóm nghệ sĩ  đương đại đến từ 3 quốc gia trong khu vực.

Triển lãm không chỉ là dịp để công chúng chiêm ngưỡng các tác phẩm mà còn là cơ hội học hỏi kinh nghiệm sáng tác, trao đổi văn hóa của các họa sĩ ba nước. Đồng thời, các họa sĩ nước bạn sẽ có thời gian tìm hiểu và trải nghiệm thực tế về đời sống, văn hóa, cảnh đẹp thiên nhiên, con người Việt Nam.

Triển lãm được diễn ra đến hết ngày 2/1/2016 tại Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh - 29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm:

Tiệm café Nanyang số 8- Chow Chin Chuan (Sơn dầu trên vải)
Tiệm café Nanyang số 8- Chow Chin Chuan (Sơn dầu trên vải)
Giữ hơi thở - Lampu Kansanoh (Sơn dầu và Acrylic trên vải)
Giữ hơi thở - Lampu Kansanoh (Sơn dầu và Acrylic trên vải)
Gió mùa hạ - Nguyễn Thanh Sơn (Đồ họa trên giấy Trúc chỉ).
Gió mùa hạ - Nguyễn Thanh Sơn (Đồ họa trên giấy Trúc chỉ).
Những con sóng đổi nhau số 108 - CHUA CHENG KOON (Sơn dầu trên vải).
Những con sóng đổi nhau số 108 - CHUA CHENG KOON (Sơn dầu trên vải).
Hai thế giới - Đào Quốc Huy.
Hai thế giới - Đào Quốc Huy.
Hoa của mẹ số 21 - Supaporn Chulaka (Acrylic trên toan).
Hoa của mẹ số 21 - Supaporn Chulaka (Acrylic trên toan).
Cá phơi khô - Sumalee Ekachonniyom (Sơn dầu trên vải).
Cá phơi khô - Sumalee Ekachonniyom (Sơn dầu trên vải).

Quỳnh Nguyên