Hòa nhạc từ thiện - Helvetas Charity Concert ủng hộ đồng bào miền núi

Sự kiện đã thu hút sự tham gia biểu diễn tình nguyện của các bạn học sinh Trường Quốc tế Liên Hiệp Quốc Hà Nội (UNIS), các bạn đến từ Nhạc viện Hà Nội... với nhiều tác phẩm kinh điển được biểu diễn bằng Piano, Flute, Trombone.

Tối ngày 22/4, Trường Quốc tế Liên Hiệp Quốc Hà Nội (UNIS) do bạn Nguyễn Trần Trung Sơn khởi xướng cùng nhóm học sinh từ thiện và tổ chức Swiss Intercooperation (Thụy Sỹ) - với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) và Tập đoàn Gami đã thực hiện Chương trình Hòa nhạc từ thiện mang tên “Helvetas Charity Concert”.

Hòa nhạc từ thiện - Helvetas Charity Concert ủng hộ đồng bào miền núi

Sự kiện đã thu hút sự tham gia biểu diễn tình nguyện của các bạn học sinh Trường Quốc tế Liên Hiệp Quốc Hà Nội (UNIS), các bạn đến từ Nhạc viện Hà Nội... với nhiều tác phẩm kinh điển được biểu diễn bằng Piano, Flute, Trumpet…

Hòa nhạc từ thiện - Helvetas Charity Concert ủng hộ đồng bào miền núi
 
Hòa nhạc từ thiện - Helvetas Charity Concert ủng hộ đồng bào miền núi

Hòa nhạc từ thiện - Helvetas Charity Concert ủng hộ đồng bào miền núi

Hòa nhạc từ thiện - Helvetas Charity Concert ủng hộ đồng bào miền núi

Hòa nhạc từ thiện - Helvetas Charity Concert ủng hộ đồng bào miền núi
 

Buổi Hòa nhạc từ thiện kết thúc thành công với số tiền đóng góp từ thiện lên tới 50 triệu đồng thông qua hoạt động bán vé và ủng hộ trực tiếp. Toàn bộ số tiền sẽ được chuyển cho Quỹ Helvetas Việt Nam để giúp nâng cao đời sống đồng bào miền Núi phía Bắc Việt Nam.

Được biết, Tổ chức HELVETAS Swiss Intercooperation tham gia hoạt động vào mọi lĩnh vực có ảnh hưởng đến sinh kế của người dân như nước, thực phẩm và môi trường, cũng như cầu đường.

Helvetas đã làm việc ở Việt Nam kể từ năm 1994 trong lĩnh vực Nông Nghiệp, rừng và phát triển Nông thôn. Hiện tại, chương trình tập trung vào nhà nước, lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, cải cách hành chính công, nước sạch và vệ sinh, hữu cơ và thương mại công bằng và phát triển chuỗi giá trị. Thúc đẩy bình đằng giới và tăng cường sự tham gia của đồng bào dân tộc thiểu số là những ưu tiên chính cho các năm tới.

 PV