Hoa hậu Triệu Thị Hà ra mắt dự án từ thiện giúp đỡ học sinh miền núi

(Dân trí) - “Triệu ước mơ - Triệu nụ cười” là dự án hoạt động xã hội của Hoa hậu Triệu Thị Hà ra đời với mục đích thiện nguyện hướng đến đối tượng là trẻ em nghèo đồng bào dân tộc miền núi, trẻ em vùng sâu vùng xa thông qua các suất học bổng vượt khó học giỏi.

Chiều ngày 5/5, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011 Triệu Thị Hà tổ chức buổi ra mắt Dự án hoạt động xã hội mang tên “Triệu ước mơ – Triệu nụ cười” tại TP HCM nhân dịp sinh nhật lần thứ 23 của mình.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc mảng Văn hóa - Giáo dục 
Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc mảng Văn hóa - Giáo dục 
của tổ chức UNESCO tại Việt Nam phát biểu tại buổi ra mắt Dự án.

Sự kiện có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc mảng Văn hóa - Giáo dục của tổ chức UNESCO tại Việt Nam. Bà Hạnh cho biết, phía UNESCO tại Việt Nam rất ủng hộ Dự án “Triệu ước mơ - Triệu nụ cười” của Triệu Thị Hà. Trong thời gian tới, hai bên sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động thiện nguyện hướng đến đối tượng trẻ em Việt Nam.

Ông bầu Vũ Khắc Tiệp đến chúc mừng Triệu Thị Hà.
Ông bầu Vũ Khắc Tiệp đến chúc mừng Triệu Thị Hà.

Nhiều bạn bè nghệ sĩ như MC - Á hậu Vũ Ngọc Hoàng Oanh, diễn viên Huỳnh Anh, Chi Bảo, ông bầu Vũ Khắc Tiệp, MC Vũ Mạnh Cường, người đẹp Huỳnh Thúy Anh, nghệ sĩ saxophone Minh Tâm Bùi… đã đến chúc mừng buổi mắt Dự án cũng như chung vui nhân ngày sinh nhật của Triệu Thị Hà.

Cặp đôi Á hậu Hoàng Oanh và diễn viên Huỳnh Anh 
Cặp đôi Á hậu Hoàng Oanh và diễn viên Huỳnh Anh 
tới chúc mừng người bạn của mình.

“Triệu ước mơ - Triệu nụ cười” là dự án hoạt động xã hội ra đời với mục đích thiện nguyện hướng đến đối tượng là trẻ em nghèo đồng bào dân tộc miền núi, trẻ em vùng sâu vùng xa thông qua các suất học bổng vượt khó học giỏi cũng như những hỗ trợ về mặt sức khỏe - y tế như tài trợ viện phí, chi phí khám chữa bệnh cho các hoàn cảnh khó khăn... Nguồn kinh phí hoạt động của dự án được trích từ 20% tổng thu nhập hàng tháng của Triệu Thị Hà, đồng thời vận động từ doanh nghiệp và các mạnh thường quân.

Hoa hậu các dân tộc Việt Nam cho biết, nguồn kinh phí hoạt động của 
Hoa hậu các dân tộc Việt Nam cho biết, nguồn kinh phí hoạt động của 
Dự án trích từ 20% tổng thu nhập hàng tháng của cô.

Chia sẻ về Dự án, Triệu Thị Hà cho biết: “Từng trải qua những tháng ngày tuổi thơ khốn khó nên tôi luôn khát khao giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh, đặc biệt là trẻ em khi bản thân có điều kiện và khả năng. Tôi mong muốn được mang niềm vui, nụ cười và cả những ước mơ đến các em nhỏ, giúp các em thêm vững bước trong cuộc sống và có một tương lai tươi sáng. Hi vọng Dự án sẽ nhận được sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo những tấm lòng hảo tâm, góp phần làm nên thật nhiều những ước mơ diệu kỳ cho các em nhỏ trên khắp đất nước”.

Buổi lễ cũng diễn ra đúng dịp sinh nhật của Hoa hậu.
Buổi lễ cũng diễn ra đúng dịp sinh nhật của Hoa hậu.

Triệu Thị Hà sinh năm 1992 tại Cao Bằng, là người dân tộc Nùng. Cô đăng quang ngôi vị Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2011 khi còn là sinh viên Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên.

Diễn viên Chi Bảo cũng có mặt tại buổi lễ.
Diễn viên Chi Bảo cũng có mặt tại buổi lễ.

Sau nhiều năm vắng bóng trong các sự kiện nghệ thuật – giải trí, năm 2015 Triệu Thị Hà trở lại showbiz phát triển mạnh mẽ sự nghiệp điện ảnh. Cô tham diễn xuất trong nhiều bộ phim gây chú ý như Tình hoa muống biển, Mỹ nhân, Tình xuyên biên giới (đóng cùng tài tử TVB Mã Đức Chung). Sắp tới, Triệu Thị Hà đảm nhận vai chính trong hai bộ phim Cỏ dạiNhư khúc tình ca.

Hoa hậu Triệu Thị Hà được biết đến là một người đẹp hết mình
Hoa hậu Triệu Thị Hà được biết đến là một người đẹp hết mình
 với các hoạt động xã hội.

Ngoài các hoạt động nghệ thuật, Triệu Thị Hà còn được biết đến như một Hoa hậu hết mình với các chương trình thiện nguyện, xã hội - cộng đồng. Việc ra mắt Dự án “Triệu ước mơ – Triệu nụ cười” là một trong những hoạt động của Triệu Thị Hà trong năm 2015 với mong mỏi mang đến niềm vui, tiếng cười đến nhiều hơn nữa những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống.

Phương Nhung
Ảnh: Chanh Nguyễn