1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Hoa hậu Mỹ Linh “nối gót” Đặng Thu Thảo đại diện Festival Đờn ca tài tử

(Dân trí) - Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh và nghệ sĩ nhí Bảo Ngọc “Gương mặt thân quen” là hai gương mặt đại diện Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần 2 - Bình Dương năm 2017 cũng như góp phần đưa bộ môn nghệ thuật đờn ca tài tử đến gần hơn công chúng.

Dựa trên chỉ đạo mới nhất của Trung ương khóa XI về vấn đề “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp cùng lãnh đạo tỉnh Bình Dương tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần 2 năm 2017 với mục tiêu tiếp tục bảo tồn, quảng bá và phát triển loại hình nghệ thuật văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc.

Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.
Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Ngày 27/3, buổi họp báo Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần 2 - Bình Dương năm 2017 đã được tổ chức tại TPHCM với sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Ông Huỳnh Vĩnh Ái cùng lãnh đạo tỉnh Bình Dương và hơn 100 cơ quan thông tấn, báo chí.

Ban Tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần 2.
Ban Tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần 2.

Tại họp báo còn có sự tham gia của Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh và nghệ sĩ nhí Bảo Ngọc, đây là hai gương mặt đại diện chương trình cũng như góp phần đưa bộ môn nghệ thuật Đờn ca tài tử đến gần hơn công chúng.

Ông Huỳnh Vĩnh Ái tặng hoa cho Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh (ngoài cùng bên phải) và bé Bảo Ngọc.
Ông Huỳnh Vĩnh Ái tặng hoa cho Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh (ngoài cùng bên phải) và bé Bảo Ngọc.

Tại buổi họp báo còn có sự xuất hiện của Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh và nghệ sĩ nhí Bảo Ngọc. Người đẹp sinh năm 1996 duyên dáng trong tà áo dài truyền thống.

Mỹ Linh là cô gái đất Bắc nhưng có niềm quan tâm đặc biệt với loại hình nghệ thuật truyền thống của Nam Bộ, do đó cô luôn mong muốn truyền lửa đam mê của mình đến thế hệ trẻ trong thời đại mới, giúp các bạn trẻ hiểu và yêu hơn giá trị văn hóa đặc sắc của Đờn ca tài tử, góp phần tôn vinh niềm tự hào dân tộc.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh duyên dáng trong tà áo dài truyền thống.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh duyên dáng trong tà áo dài truyền thống.

Mỹ Linh chia sẻ: “Năm 2014, thấy chị Đặng Thu Thảo làm đại sứ Festival Đờn ca tài tử lần I ở Bạc Liêu, Linh ngưỡng mộ lắm. Lúc đó, Linh không dám mơ đến ngày mình có thể được như chị Thảo, vừa là Hoa hậu, vừa trở thành đại sứ cho bộ môn nghệ thuật mà mình yêu mến. Lần này, được đảm nhận vai trò đó, Linh có thể tìm hiểu rõ hơn về đờn ca tài tử, đồng thời góp chút sức lực của mình giúp quảng bá bộ môn này đến với đông đảo công chúng”.

HH Mỹ Linh “nối gót” Đặng Thu Thảo đại diện Festival Đờn ca tài tử.
HH Mỹ Linh “nối gót” Đặng Thu Thảo đại diện Festival Đờn ca tài tử.

Nghệ sĩ nhí Bảo Ngọc đến từ miền đất Tây Đô. Bảo Ngọc sinh ra tại Cần Thơ, mang trong mình tình yêu sâu sắc với giai điệu của những bản đờn ca tài tử, và thể hiện khả năng của mình qua những câu hát ngọt ngào. Từ ông bà cha mẹ của cô bé đều có thể hát được cải lương, vọng cổ nên từ nhỏ, Bảo Ngọc đã thấm câu hò, điệu lý, đã quen với đàn kìm, đàn cò, đàn sáo, đàn tam,…

Bé Bảo Ngọc sinh ra tại Cần Thơ, mang trong mình tình yêu sâu sắc với giai điệu của những bản đờn ca tài tử.
Bé Bảo Ngọc sinh ra tại Cần Thơ, mang trong mình tình yêu sâu sắc với giai điệu của những bản đờn ca tài tử.

Đây sẽ là những nhân tố mới góp phần phát triển, quảng bá rộng rãi đờn ca tài tử trong thời đại mới. Sự xuất hiện của Mỹ Linh và Bảo Ngọc tại chương trình đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng bởi tính kế thừa đã được nhấn mạnh trong các hoạt động duy trì văn hóa nghệ thuật dân tộc.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sẽ đồng hành cùng bé Bảo Ngọc góp phần đưa bộ môn đờn ca tài tử đến gần hơn với công chúng.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sẽ đồng hành cùng bé Bảo Ngọc góp phần đưa bộ môn đờn ca tài tử đến gần hơn với công chúng.

Trước khi buổi họp báo kết thúc, đại diện tỉnh Bình Dương đã một lần nữa khẳng định sự quyết tâm trong việc tổ chức thành công Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần 2 - Bình Dương năm 2017 với mong muốn đờn ca tài tử sẽ tiếp tục ngân mãi những giai điệu mang đậm chất văn hóa đặc sắc của dân tộc. Như UNESCO từng đề nghị với Việt Nam rằng: “Không cần phải biến đờn ca tài tử thành một bộ môn bác học mà hãy để đó là loại hình nghệ thuật của công chúng - là món ăn tinh thần của tất cả người dân Việt Nam với chất mộc mạc, giản dị và gần gũi như suốt thời gian qua”.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, bé Bảo Ngọc cùng bà Phạm Kim Dung - phụ trách truyền thông của chương trình.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, bé Bảo Ngọc cùng bà Phạm Kim Dung - phụ trách truyền thông của chương trình.

Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần 2 - Bình Dương năm 2017 được tổ chức từ ngày 08 - 12/4/2017, gồm các hoạt động chính như sau:

Đêm khai mạc với chủ đề “Đờn ca tài tử Nam bộ - Báu vật đất phương Nam”: diễn ra vào lúc 20h - 22h ngày 08/4/2017 tại Quảng trường Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương và một số các Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành trong khu vực phía Nam.

Tổ chức Không gian Đờn ca tài tử và không gian ẩm thực Nam bộ diễn ra hàng đêm từ 08 - 12/4/2017 tại Khu bờ hồ công viên Thành phố Mới Bình Dương. Hội thi Nghệ thuật Đờn ca tài tử với chủ đề “Đờn ca tài tử - Di sản đất phương Nam” diễn ra từ 09 - 11/4/2017 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bình Dương.

Cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật khoảnh khắc Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ II – Bình Dương năm 2017 diễn ra từ 08 - 11/4/2017. Chương trình họp mặt, giao lưu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực Đờn ca tài tử vào lúc 19h30 - 22h00’ ngày 11/4/2017 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Bình Dương.

Đêm bế mạc Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ II - Bình Dương năm 2017 vào lúc 20h - 22h ngày 12/4/2017 tại Hội Trường Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương

Phương Nhung
Ảnh: Trịnh Kim Điền - Triều Phạm