Hình hiếm hoi của nữ diễn viên có sự nghiệp diễn xuất dài nhất Hollywood

(Dân trí) - Tạp chí LIFE mới đây đã cho công bố những bức hình hiếm hoi chụp nữ hoàng phim hạng B của Hollywood Lucille Ball trong những năm tháng kiên trì theo đuổi sự nghiệp của mình.

Mọi người đều biết đến Lucille Ball với vai trò là nữ nghệ sĩ hài nổi tiếng của điện ảnh Mỹ. Bà từng là ngôi sao sáng trong loạt phim I Love Lucy, The Lucy–Desi Comedy Hour, The Lucy Show, Here's Lucy và Life with Lucy. Trải qua nhiều biến cố, thăng trầm trong sự nghiệp và cuộc sống, Lucille vẫn luôn tràn đầy quyết tâm. Với hơn 20 năm bám trụ trong các bộ phim hạng B của Hollywood, bà đã trở thành nữ diễn viên có sự nghiệp diễn xuất dài nhất kinh đô điện ảnh. Năm 1962, Lucille đã cùng chồng mình là Desi Arnaz thành lập hãng sản xuất phim Desilu Productions vô cùng thành công. Tuy nhiên, sự căng thẳng trong công việc cùng thói quen uống rượu của Desi đã hủy họai mối quan hệ của họ. Cặp đôi này li hôn năm 1960 và Ball loại bỏ chồng cũ của mình khỏi công việc kinh doanh vào năm 1963.

Nhân kỉ niệm ngày loạt phim "I love Lucy" ra mắt trên kênh CBS (15/10/1951), tạp chí LIFE đã giới thiệu những bức ảnh chưa từng được công bố của Lucille Ball, kèm theo ít nhất một bức ảnh đầy gợi cảm của bà vào năm 1942. Khi đó, bà được biết tới với tên gọi "Nữ hoàng của phim hạng B". Hàng năm trời lao động vất vả mà không được trả công xứng đáng, tất cả đều hiện lên trong ánh mắt của bà. Nhưng ở đó vẫn ánh lên sự quyết tâm cùng với hi vọng về tương lai.

Dưới đây là những bức hình chưa từng được công bố của Lucille Ball:


Hình hiếm hoi của nữ diễn viên có sự nghiệp diễn xuất dài nhất Hollywood

Lucille Ball chụp năm 1942 trong loạt ảnh của John Florea, ghi lại hình ảnh của bà trước khi nổi tiếng.

Lucille Ball trong trang phục cho cảnh diễn trong DuBarry Was a Lady, năm 1943

Lucille Ball trong trang phục cho cảnh diễn trong DuBarry Was a Lady, năm 1943

Lucille Ball trong trang phục cho cảnh diễn trong DuBarry Was a Lady, năm 1943

Lucille Ball trong vai Lured, một phụ nữ đồng ý làm mồi nhử để truy bắt kẻ giết người hàng loạt, năm 1946

Lucille Ball trong trang phục cho cảnh diễn trong DuBarry Was a Lady, năm 1943

Lucille Ball trong một buổi biểu diễn mừng sinh nhật tổng thống Franklin D. Roosevelt, tháng 1/1944.

Lucille Ball chụp năm 1944.

Lucille Ball chụp năm 1944.

Lucille Ball làm tóc trước giờ diễn, năm 1944.

Lucille Ball làm tóc trước giờ diễn, năm 1944.

Lucille Ball làm tóc trước giờ diễn, năm 1944.

Tại phim trường của phim The Lucy-Desi Comedy Hour, Lucille Ball vào vai một nhân viên bán hàng, năm 1958.

Lucille Ball làm tóc trước giờ diễn, năm 1944.

Phim trường RKO là nơi Lucille Ball gặp Desi Arnaz, khi họ cùng đóng trong bộ phim nhạc kịch Too Many Girls.

Desi Arnaz chào đón Lucille Ball ở văn phòng mới của hãng Desilu Studio, năm
1958.

Desi Arnaz chào đón Lucille Ball ở văn phòng mới của hãng Desilu Studio, năm 1958.

Desi Arnaz và Lucille Ball tạo dáng khi họ đang thăm quan trụ sở công ty mới,
năm 1958.

Desi Arnaz và Lucille Ball tạo dáng khi họ đang thăm quan trụ sở công ty mới, năm 1958.

Lucille Ball trong vai người đấu bò tót, năm 1958

Lucille Ball trong vai người đấu bò tót, năm 1958

Desi Arnaz và Lucille Ball, năm 1958.

Desi Arnaz và Lucille Ball, năm 1958.

Phan Hạnh
Theo LIFE