Hình ảnh minh tinh Audrey Hepburn đến Việt Nam và mặc váy thổ cẩm

(Dân trí) - Lúc sinh thời, ngôi sao của Thế hệ vàng Hollywood từng tới thăm Việt Nam và đã chứng minh cho thế giới biết rằng Việt Nam là một đất nước có rất nhiều điều để tìm hiểu.

Minh tinh điện ảnh Audrey Hepburn đã đến Việt Nam và mặc thổ cẩm


Tháng 10/1990, minh tinh điện ảnh Hollywood - Audrey Hepburn - đến Việt Nam với vai trò Đại sứ thiện chí của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF. Chuyến thăm nằm trong khuôn khổ chương trình nước sạch nông thôn và vệ sinh môi trường do UNICEF tài trợ.

Hình ảnh minh tinh Audrey Hepburn đến Việt Nam và mặc váy thổ cẩm

Audrey Hepburn nổi tiếng với vai diễn trong bộ phim kinh điển - “Breakfast at Tiffany’s” (Bữa sáng ở Tiffany - 1961)

Khi còn trẻ, Audrey Hepburn được coi là một biểu tượng thời trang của nữ giới.

Khi còn trẻ, Audrey Hepburn được coi là một biểu tượng thời trang của nữ giới.

Khi đến Việt Nam, Audrey Hepburn từng đến thăm những khu vực đồi núi, xa xôi hẻo lánh để gây quỹ giúp đỡ trẻ em nghèo. Đồng thời, Hepburn cũng muốn tận dụng sự nổi tiếng của mình để quảng bá hình ảnh của Việt Nam - một đất nước vẫn còn khá bí ẩn đối với thế giới tại thời điểm đó.

Minh tinh điện ảnh Audrey Hepburn đã đến Việt Nam và mặc thổ cẩm


Trở thành Đại sứ thiện chí của UNICEF từ năm 1988, khi được giao nhiệm vụ tới Việt Nam năm 1990, Audrey Hepburn nhanh chóng nhận lời và triển khai nhiệm vụ. Bà từng nói thông qua chuyến đi này muốn nhắc thế giới nhớ rằng Việt Nam là một đất nước có rất nhiều điều để tìm hiểu, chứ không chỉ đơn thuần là nơi đã từng diễn ra những cuộc chiến tranh:

“Tôi muốn đưa lại nhiều bức hình về đất nước - con người Việt Nam để người dân trên khắp thế giới có thể hiểu hơn về nơi đây, hiểu rằng Việt Nam có nhiều điều để họ tìm hiểu, chứ không chỉ có một cuộc chiến tranh. Chiến tranh là một con quỷ và con quỷ đó đã đến lúc cần phải nằm xuống…”, Audrey Hepburn từng nói.

Minh tinh điện ảnh Audrey Hepburn đã đến Việt Nam và mặc thổ cẩm


Minh tinh điện ảnh Audrey Hepburn đã đến Việt Nam và mặc thổ cẩm


Khi đặt chân tới Việt Nam, bà ngồi trên một chiếc trực thăng nhỏ do chính quyền địa phương thu xếp, ngay lập tức bay tới một ngôi làng xa xôi nằm ở vùng miền núi phía Bắc- nơi có đông người dân tộc thiểu số sinh sống.

Minh tinh điện ảnh Audrey Hepburn đã đến Việt Nam và mặc thổ cẩm


Trên đường đi thăm quan, bà đã dừng lại bên một phòng khám nhỏ, nghèo nàn, được dựng lên sơ sài, đơn độc giữa những dãy núi trùng điệp và gặp gỡ những nhân viên y tế làm việc tại đây.

Ở thời điểm năm 1990, khi Việt Nam còn chưa phải một điểm đến quen thuộc đối với khách du lịch, việc có một “người Tây” đến thăm những bản làng xa xôi của người dân tộc thiểu số là rất hiếm gặp.

Minh tinh điện ảnh Audrey Hepburn đã đến Việt Nam và mặc thổ cẩm


Minh tinh điện ảnh Audrey Hepburn đã đến Việt Nam và mặc thổ cẩm


Vì vậy, trong chuyến thăm này, Audrey Hepburn bước đến đâu, phụ nữ trong các ngôi làng lân cận lại chạy ùa ra “xem” bà đến đó. Phong thái giản dị, hòa đồng cùng sự thân thiện, vui tươi của bà khiến những người phụ nữ, những em nhỏ bản địa nhanh chóng quên đi sự e ngại, rụt rè ban đầu để trò chuyện với bà qua sự hỗ trợ của người thông dịch.

Chẳng mấy chốc, họ đã thân mật tới mức Hepburn bước về nhà một người phụ nữ Tày để được tặng một bộ trang phục thổ cẩm, bà mặc lên người ngay lập tức.

Minh tinh điện ảnh Audrey Hepburn đã đến Việt Nam và mặc thổ cẩm


Minh tinh điện ảnh Audrey Hepburn đã đến Việt Nam và mặc thổ cẩm


Trong chuyến thăm đó, phải có tới hàng trăm phụ nữ và trẻ nhỏ từ các bản làng đổ ra và rộn ràng “rồng rắn” đi theo “bà Tây” 61 tuổi thực hiện chuyến thực địa.

Minh tinh điện ảnh Audrey Hepburn đã đến Việt Nam và mặc thổ cẩm


Minh tinh điện ảnh Audrey Hepburn đã đến Việt Nam và mặc thổ cẩm


Trong khuôn khổ chuyến đi, Hepburn cũng kêu gọi các nước trên thế giới hãy hỗ trợ Việt Nam nhiều hơn nữa trong việc cử cán bộ, chuyển giao kỹ thuật và tăng cường đầu tư:

“Tôi không có nghĩa vụ đưa ra những phát ngôn chính trị. Tôi chỉ đang thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ trẻ em, nhưng quả thực đất nước Việt Nam cần nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa từ cộng đồng thế giới, để rồi thế hệ những đứa trẻ này có thể đi ra ngoài dãy núi quê mình”.

Trong chuyến đi này, nữ diễn viên còn gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp.


Trong chuyến đi này, nữ diễn viên còn gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp.


Trong chuyến đi này, nữ diễn viên còn gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong chuyến đi này, nữ diễn viên còn gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bích Ngọc
Tổng hợp