Hát nhạc Trịnh, Hồng Nhung thú nhận từng nghĩ rằng: “Mình hát hay nhất Việt Nam”

(Dân trí) - “Cái hồi World Cup, cách đây cũng lâu lâu, video bài “Đoá hoa vô thường” của Hồng Nhung lúc nào cũng được phát giữa hai hiệp. Lúc đó Hồng Nhung nghĩ, thôi chết chắc mình phải hát hay lắm đây. Mình hát hay nhất Việt Nam”, Hồng Nhung dí dỏm chia sẻ.

Hát nhạc Trịnh, Hồng Nhung thú nhận từng nghĩ rằng: “Mình hát hay nhất Việt Nam” - 1

“Nhà Hồng Nhung ở đường Điện Biên Phủ. Tuổi thơ của Hồng Nhung là những ngày đầu xuân, bà nội đi chợ ở Cửa Nam, mang về một ôm hoa violet. Cho đến ngày hôm nay, mỗi khi Tết về, Hồng Nhung cũng làm điều đó giống bà.

Sắc tím đối với Hồng Nhung có một dấu ấn rất sâu sắc, như nói về một cái đẹp dịu dàng, e ấp, tiềm ẩn ở đó là sức mạnh rất riêng, của cá tính, sự bền bỉ và tính chung thuỷ, vươn lên khỏi trời giá rét trong vẻ thanh dẻ mà kiêu sa”, đó là cách Hồng Nhung dẫn dắt khán giả vào đêm nhạc như mơ, như thơ của Son 3 với chủ đề Hương.

Hát nhạc Trịnh, Hồng Nhung thú nhận từng nghĩ rằng: “Mình hát hay nhất Việt Nam” - 2

Hồng Nhung khiến khán giả bất ngờ không chỉ với hình ảnh một nữ diva như thường ngày mà còn duyên dáng khi đảm đương vai trò dẫn chuyện. Những kí ức về Hà Nội, về tuổi thơ, tuổi trẻ của Hồng Nhung cứ thế hiện lên qua những tự sự.

Hát nhạc Trịnh, Hồng Nhung thú nhận từng nghĩ rằng: “Mình hát hay nhất Việt Nam” - 3

Hà Anh Tuấn “thú nhận”, anh không có quá nhiều kiến thức về các loài hoa như Hồng Nhung nhưng nhắc đến Hà Nội và nhắc đến hoa thì Hà Anh Tuấn nhớ về hoa sữa.

Hát nhạc Trịnh, Hồng Nhung thú nhận từng nghĩ rằng: “Mình hát hay nhất Việt Nam” - 4

 “Hà Anh Tuấn vẫn nghe những người bạn của mình kể về những ám ảnh không thể quên khi chở nhau trên những con đường ngập tràn hoa sữa. Cách đây mười mấy năm, khi ra Hà Nội, 12h đêm Hà Anh Tuấn vẫn chịu khó bước ra đường để hít hà hoa sữa. Đối với Hà Anh Tuấn, tất cả những loài hoa là nơi người ta bảo bọc, chôn giấu kí ức xinh đẹp của mình”, nam ca sĩ đầy xúc cảm.

Hát nhạc Trịnh, Hồng Nhung thú nhận từng nghĩ rằng: “Mình hát hay nhất Việt Nam” - 5

Những nghệ sĩ, ngôi sao hàng đầu của Việt Nam đã tề tựu trong đêm nhạc mở màn đại nhạc hội Son 3. Đêm diễn thứ 2 sẽ diễn ra vào hôm nay (31/3). Đặc biệt, mỗi ca sĩ trong chương trình đại diện cho một loài hoa: ca sĩ Hồng Nhung là hoa hồng nhung, ca sĩ Mỹ Tâm là đoá hoa diên vỹ, Nguyên Hà là ly ly trắng...

Hát nhạc Trịnh, Hồng Nhung thú nhận từng nghĩ rằng: “Mình hát hay nhất Việt Nam” - 6

Riêng khách mời đặc biệt của chương trình, Hoa hậu Hoàn vũ Riyo Mori tượng trưng cho hoa anh đào.

Hát nhạc Trịnh, Hồng Nhung thú nhận từng nghĩ rằng: “Mình hát hay nhất Việt Nam” - 7

Ở tuổi 49, diva Hồng Nhung vô cùng trẻ trung khi bắt cặp cùng đàn em Phạm Anh Duy. 

Hát nhạc Trịnh, Hồng Nhung thú nhận từng nghĩ rằng: “Mình hát hay nhất Việt Nam” - 8

Phạm Anh Duy bẽn lẽn tiết lộ anh là mẫu đàn ông “nhát gái” và không tránh được tâm lí “khớp” khi lần đầu trình diễn trên sân khấu lớn. Nhưng với sự hỗ trợ nhiệt tình của đàn chị, Anh Duy đã có màn song ca vô cùng tình tứ với diva Hồng Nhung.

Hát nhạc Trịnh, Hồng Nhung thú nhận từng nghĩ rằng: “Mình hát hay nhất Việt Nam” - 9

Trong khi đó, Hồng Nhung khiêm tốn khi nói về Phạm Anh Duy: “Cảm ơn em đã chiếu cố hát bài hát của chị, vì bài hát về tình yêu nên khi em hát với chị là em phải tưởng tượng ra một người khác hẳn”.

Hát nhạc Trịnh, Hồng Nhung thú nhận từng nghĩ rằng: “Mình hát hay nhất Việt Nam” - 10

Ngoài các tiết mục âm nhạc được dàn dựng công phu bởi giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Hoài Sa và bàn tay đạo diễn của Long Kan, chương trình cũng có sự kết hợp các tiết mục thời trang, qua bộ sưu tập của NTK Hoàng Hải - Hương sắc hoa, gồm những bộ trang phục váy dạ hội lấy cảm hứng từ 12 sắc hoa của Hà Nội.

Hát nhạc Trịnh, Hồng Nhung thú nhận từng nghĩ rằng: “Mình hát hay nhất Việt Nam” - 11

Thể hiện ca khúc "Hương xưa" và "Vườn yêu", Hồng Nhung trách yêu đạo diễn Long Kan sắp đặt quá nhiều đoá hồng nhung trên sân khấu khiến cô lo sợ hoa giả đẹp hơn người thật.

Hát nhạc Trịnh, Hồng Nhung thú nhận từng nghĩ rằng: “Mình hát hay nhất Việt Nam” - 12

Và để dẫn dắt cho ca khúc trữ tình sâu lắng của người nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn, Hồng Nhung có cách nói đầy dí dỏm: “Cái hồi World Cup ấy, cách đây cũng lâu lâu, video bài “Đoá hoa vô thường” của Hồng Nhung lúc nào cũng được phát giữa hai hiệp. Lúc đó Hồng Nhung nghĩ, thôi chết chắc mình phải hát hay lắm đây. Mình hát hay nhất Việt Nam nên mới được phát ở kì World Cup".

Hồng Nhung thú nhận từng nghĩ mình "Hát hay nhất Việt Nam"
Hát nhạc Trịnh, Hồng Nhung thú nhận từng nghĩ rằng: “Mình hát hay nhất Việt Nam” - 13

"Nhưng sau đó mới biết rằng, không phải bài hát hay mà vì nó dài đúng 12 phút, vừa vặn phát giữa 2 hiệp”, Hồng Nhung dí dỏm.

Rồi cô hát: “Tìm em tôi tìm mình hạc xương mai. Tìm trên non ngàn một cành hoa khôi. Nụ cười mong manh, một hồn yếu đuối".

Hát nhạc Trịnh, Hồng Nhung thú nhận từng nghĩ rằng: “Mình hát hay nhất Việt Nam” - 14

 Hồng Nhung cũng kể về những kí ức tuổi thơ gắn liền với Hà Nội: “Năm 1990, lúc ấy Hồng Nhung 14 tuổi, được xuất ngoại, đi hát ở Đức, người ta hỏi: “Điều gì khiến Hồng Nhung vui nhất khi nhắc đến mùa đông Hà Nội”. Vì không được chuẩn bị trước nên Nhung vội vàng nói, thích nhất là chiều thứ 7, sẽ có người đẩy một cái xe to hô “bánh mì” trên đường Điện Biên Phủ. Cứ như vậy, bọn trẻ con sẽ lao ra như điên ra, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của trẻ con Hà Nội thời ấy”.

Hồng Nhung nhận Hà Anh Tuấn là "ông em của tôi"
Hát nhạc Trịnh, Hồng Nhung thú nhận từng nghĩ rằng: “Mình hát hay nhất Việt Nam” - 15

Tiếp đó, Hồng Nhung đọc một bài thơ theo phong cách "phát thanh viên đài tiếng nói" để giới thiệu tiết mục của Hà Anh Tuấn. Hà Anh Tuấn hài hước cho rằng: "Chị Hồng Nhung nói gì cũng tính toán hết cả rồi. Cảm ơn chị đã đã cầu kỳ chuẩn bị một bài diễn văn dài cho tiết mục của em".

Hát nhạc Trịnh, Hồng Nhung thú nhận từng nghĩ rằng: “Mình hát hay nhất Việt Nam” - 16

Hà Anh Tuấn tiết lộ: "Tuấn có một nhược điểm sau 14 năm đi hát vẫn run rẩy dù là sân khấu lớn hay sân khấu nhỏ. Nhưng Hà Anh Tuấn biết ơn tổ nghiệp vì nếu không có sự run rẩy ấy thì không cảm nhận được tình cảm mà khán giả muốn truyền đến cho mình". Anh nhắn nhủ người yêu nhạc: "Xin đừng để kí ức của người khác làm nhạt đi cảm xúc của quý vị trong đêm tuyệt vời ngày hôm nay".

Mỹ Tâm đổi hit với "người tình" Hà Anh Tuấn
Hát nhạc Trịnh, Hồng Nhung thú nhận từng nghĩ rằng: “Mình hát hay nhất Việt Nam” - 17

Nam ca sĩ có màn đổi hit vô cùng hấp dẫn với "người tình" sân khấu Mỹ Tâm qua các ca khúc "Dường như ta đã" và "Tuyết rơi mùa hè".

Hát nhạc Trịnh, Hồng Nhung thú nhận từng nghĩ rằng: “Mình hát hay nhất Việt Nam” - 18

Cả hai nắm chặt tay song ca liên khúc. Khi đến bài hát "Người hãy quên em đi", Mỹ Tâm hờn dỗi: "Thí dụ đoạn cuối, Tuấn phải hát là: “Người hãy yêu anh đi” chứ. Cô còn thị phạm Hà Anh Tuấn nhảy với mình và "than": "Bình thường có sao đâu mà lên sân khấu cứ như ông già, bà già sao ấy".

Mỹ Tâm "chê" Hà Anh Tuấn như ông già
Hát nhạc Trịnh, Hồng Nhung thú nhận từng nghĩ rằng: “Mình hát hay nhất Việt Nam” - 19

Đáp lại thỉnh cầu của Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn hợp tác và quyện vào điệu nhảy cùng Mỹ Tâm khiến sân khấu như muốn vỡ tung.

Hát nhạc Trịnh, Hồng Nhung thú nhận từng nghĩ rằng: “Mình hát hay nhất Việt Nam” - 20

Mỹ Tâm dí dỏm cho biết: “Dạo này “chị trợ lý” bận đi diễn nên cứ lấy bài hát trong phim ra hát thôi”. Cô mang đến các ca khúc "Nơi mình dừng chân", "Khi ta yêu", "Đời là giấc mơ".

Hát nhạc Trịnh, Hồng Nhung thú nhận từng nghĩ rằng: “Mình hát hay nhất Việt Nam” - 21

Lần đầu tiên Tùng Dương thể hiện ca khúc “Quỳnh” của nhạc sĩ Quốc Bảo.

Hát nhạc Trịnh, Hồng Nhung thú nhận từng nghĩ rằng: “Mình hát hay nhất Việt Nam” - 22

Nổi tiếng với lối hát ma mị như… "lên đồng", Tùng Dương mê hoặc khán giả với những ca khúc tri ân cố nhân. Lần thứ 2 trở lại với Son, Tùng Dương vẫn giữ vững phong độ.

Hát nhạc Trịnh, Hồng Nhung thú nhận từng nghĩ rằng: “Mình hát hay nhất Việt Nam” - 23

BTV Phí Thuỳ Linh VTV (bên phải) đảm nhiệm vai trò MC chính của chương trình bên cạnh màn dẫn chuyện của Hồng Nhung và Hà Anh Tuấn.

Hát nhạc Trịnh, Hồng Nhung thú nhận từng nghĩ rằng: “Mình hát hay nhất Việt Nam” - 24

Hoa hậu Mori mang đến cho khán giả một tiết mục biểu diễn xuất sắc và đỉnh cao.

Hát nhạc Trịnh, Hồng Nhung thú nhận từng nghĩ rằng: “Mình hát hay nhất Việt Nam” - 25

Nữ ca sĩ Nguyên Hà đã khẳng định sự lựa chọn của đạo diễn Long Kan là chuẩn xác khi "liều lĩnh" lựa chọn giọng ca trẻ đứng trên sân khấu của Son. Nguyên Hà thể hiện lại bản nhạc phim “Nhắm mắt thấy mùa hè” từng gây sốt trong năm vừa qua.

Hát nhạc Trịnh, Hồng Nhung thú nhận từng nghĩ rằng: “Mình hát hay nhất Việt Nam” - 26

Sân khấu biến chuyển liên tục, dàn dựng công phu của Son cho thấy tài năng của đạo diễn Long Kan và ekip thực hiện Son 3. Nữ ca sĩ Mỹ Tâm cũng phải thốt lên: "Quá công phu, hoành tráng, được trình diễn trên một sân khấu đẹp là hạnh phúc của những người nghệ sĩ như Tâm".

Hát nhạc Trịnh, Hồng Nhung thú nhận từng nghĩ rằng: “Mình hát hay nhất Việt Nam” - 27
Hát nhạc Trịnh, Hồng Nhung thú nhận từng nghĩ rằng: “Mình hát hay nhất Việt Nam” - 28
Hát nhạc Trịnh, Hồng Nhung thú nhận từng nghĩ rằng: “Mình hát hay nhất Việt Nam” - 29
Hát nhạc Trịnh, Hồng Nhung thú nhận từng nghĩ rằng: “Mình hát hay nhất Việt Nam” - 30

Phương Nhung
Ảnh: Kiếng Cận, Hoàn Như