Hàng nghìn cành hoa anh đào khoe sắc bên hồ Gươm

(Dân trí) - Sáng 24/3, rất đông người dân tới khu vực tượng đài Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để chiêm ngưỡng khoảng 10.000 cành hoa anh đào khoe sắc rực rỡ trong lễ hội hoa mới khai mạc.

Hàng nghìn cành hoa anh đào khoe sắc bên hồ Gươm


Nhân dịp kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2018), thành phố Hà Nội phối hợp cùng với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức trưng bày khoảng 50 cây, 10.000 cành hoa anh đào và một số những loài hoa đặc trưng của Việt Nam và Nhật Bản tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội. Sáng 24/3, rất đông người dân đã tới tham dự.

Nhân dịp kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2018), thành phố Hà Nội phối hợp cùng với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức trưng bày khoảng 50 cây, 10.000 cành hoa anh đào và một số những loài hoa đặc trưng của Việt Nam và Nhật Bản tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội. Sáng 24/3, rất đông người dân đã tới tham dự.


Nhiều người mặc áo dài truyền thống để tranh thủ chụp ảnh lưu niệm giữa khung cảnh hoa rực rỡ.

Nhiều người mặc áo dài truyền thống để tranh thủ chụp ảnh lưu niệm giữa khung cảnh hoa rực rỡ.


Một mẫu nhí cũng diện áo dài chụp ảnh.

Một "mẫu nhí" cũng diện áo dài chụp ảnh.


Hoa anh đào tại lễ hội chủ yếu có màu trắng và hồng.

Hoa anh đào tại lễ hội chủ yếu có màu trắng và hồng.


Một nhóm bạn trẻ Việt Nam mặc trang phục Kimono Nhật Bản để chụp ảnh.

Một nhóm bạn trẻ Việt Nam mặc trang phục Kimono Nhật Bản để chụp ảnh.


Tại lễ hội năm nay, hoa được vận chuyển và bảo quản khá kỹ lưỡng nên tươi và đẹp. Được biết, để phục vụ cho không gian đặc biệt này, hơn 4 tấn hoa anh đào đã được vận chuyển thành nhiều đợt về Việt Nam theo đường hàng không.

Tại lễ hội năm nay, hoa được vận chuyển và bảo quản khá kỹ lưỡng nên tươi và đẹp. Được biết, để phục vụ cho không gian đặc biệt này, hơn 4 tấn hoa anh đào đã được vận chuyển thành nhiều đợt về Việt Nam theo đường hàng không.


Vẻ đẹp tinh khôi của hoa anh đào trắng.

Vẻ đẹp tinh khôi của hoa anh đào trắng.


Các nghệ nhân trang trí, kết hoa thành dòng chữ Việt - Nhật.

Các nghệ nhân trang trí, kết hoa thành dòng chữ Việt - Nhật.


Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản 2018 sẽ kéo dài đến hết ngày 26/3 để công chúng Thủ đô và các du khách được chiêm ngưỡng.

Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản 2018 sẽ kéo dài đến hết ngày 26/3 để công chúng Thủ đô và các du khách được chiêm ngưỡng.

Lễ hội hoa thu hút nhiều tay máy đến sáng tác nghệ thuật.
Lễ hội hoa thu hút nhiều tay máy đến sáng tác nghệ thuật.
Lễ hội cũng thu hút rất đông những du khách nước ngoài tìm đến và khám phá văn hoá độc đáo của hai quốc gia Việt Nam, Nhật Bản.
Lễ hội cũng thu hút rất đông những du khách nước ngoài tìm đến và khám phá văn hoá độc đáo của hai quốc gia Việt Nam, Nhật Bản.

Toàn Vũ