Phú Yên:

Hàng ngàn người tham gia Lễ Tưởng niệm 132 năm Ngày mất danh nhân lịch sử Lê Thành Phương

(Dân trí) - Sáng 4/3, tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Mộ và Đền thờ danh nhân Lê Thành Phương ở xã An Hiệp, huyện Tuy An, lãnh đạo và nhân dân tỉnh Phú Yên long trọng dâng hương tưởng niệm 132 năm Ngày mất danh nhân Lê Thành Phương (1887 - 2019).

 

Danh nhân Lê Thành Phương sinh năm 1825 tại làng Mỹ  Phú, tổng Xuân Vinh (nay là thôn Mỹ Phú, xã An Hiệp, huyện Tuy An) trong một gia đình có truyền thống nho học và giàu lòng yêu nước.

Hàng ngàn người tham gia Lễ Tưởng niệm 132 năm Ngày mất danh nhân lịch sử Lê Thành Phương - 1

Đền thờ danh nhân Lê Thành Phương

 

Hàng ngàn người tham gia Lễ Tưởng niệm 132 năm Ngày mất danh nhân lịch sử Lê Thành Phương - 2

Hàng ngàn, cán bộ, nhân dân tưởng nhớ ngày mất của danh nhân Lê Thành Phương

Hàng ngàn người tham gia Lễ Tưởng niệm 132 năm Ngày mất danh nhân lịch sử Lê Thành Phương - 3

Năm 1885, hưởng ứng chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi, Lê Thành Phương cùng một số sĩ phu, văn thân yêu nước ở Phú Yên đứng lên tập hợp lực lượng nghĩa quân, dựng cờ khởi nghĩa chống thực dân Pháp xâm lược. Cuộc khởi nghĩa do Lê Thành Phương tổ chức, lãnh đạo là một bộ phận quan trọng của phong trào Cần Vương toàn quốc; có vị trí tiếp nối và châm ngòi cho phong trào Cần Vương ở các tỉnh phía nam kinh thành Huế. Cuộc khởi nghĩa thể hiện rõ ý thức độc lập tự chủ và bản lĩnh quật cường, anh dũng của nhân dân Phú Yên.

Hàng ngàn người tham gia Lễ Tưởng niệm 132 năm Ngày mất danh nhân lịch sử Lê Thành Phương - 4

Điệu múa võ tái hiện lại hình ảnh người lính năm xưa

Hàng ngàn người tham gia Lễ Tưởng niệm 132 năm Ngày mất danh nhân lịch sử Lê Thành Phương - 5

Nhiều tiết mục võ thuật của các em nhỏ tại Lễ tưởng niệm

Hàng ngàn người tham gia Lễ Tưởng niệm 132 năm Ngày mất danh nhân lịch sử Lê Thành Phương - 6

Ngày 11/2/1887, khi Lê Thành Phương trên đường về Tuy Hòa, Phú Yên để chuẩn bị kế hoạch tổng phản công chiếm lại đồng bằng đã sa vào tay giặc. Bị địch bắt, tra tấn, ông đã khẳng khái nói câu bất hủ: “Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục” (Thà chịu chết chứ không sống nhục). Ngày 20/2/1887 (tức 28 tháng Giêng năm Đinh Hợi), quân thù ra lệnh xử tử ông cùng một số nghĩa quân tại bến đò Cây Dừa thuộc xã An Dân, huyện Tuy An ngày nay.

Hàng ngàn người tham gia Lễ Tưởng niệm 132 năm Ngày mất danh nhân lịch sử Lê Thành Phương - 7

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm danh nhân Lê Thành Phương

Năm 1996, mộ và đền thờ danh nhân Lê Thành Phương được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia. Hàng năm, cứ vào ngày mất của ông, hàng nghìn người dân Phú Yên lại về thắp hương tưởng nhớ; tổ chức các trò chơi dân gian như hành quân nấu cơm, bóng chuyền, đẩy gậy, đi ba chân, đi cà kheo, vừa chạy vừa lắc vòng, kéo co...

Trung Thi