Đắk Nông:

Hàng ngàn người cổ vũ đua thuyền trên… núi

(Dân trí) - Lần đầu tiên tỉnh Đắk Nông tổ chức đua thuyền, bè. Sự kiện đã thu hút hàng ngàn người dân tới theo dõi, chen chân cổ vũ.

Sáng 23/2, nằm trong khuôn khổ Hội xuân Mậu Tuất 2018 với chủ đề “Sắc xuân trên cao nguyên M'Nông”, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức giải đua thuyền Kayak. Tham dự giải đua có gần 40 vận động viên đến từ các tỉnh, thành trong cả nước như Thái Bình, Thanh Hóa, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đắk Nông… với các nội dung đơn nam/ nữ và đôi nam/ nữ.

Giải đua thuyền diễn ra ngay lòng hồ trung tâm TX. Gia Nghĩa
Giải đua thuyền diễn ra ngay lòng hồ trung tâm TX. Gia Nghĩa

Đặc biệt, giải đua thuyền được diễn ra ngay tại lòng hồ Trung tâm của TX. Gia Nghĩa, bao bọc xung quanh là trùng điệp đồi núi đã thu hút được hàng ngàn người dân trong và ngoài tỉnh Đắk Nông tham dự, cổ vũ.

Từ sớm tinh mơ, hàng ngàn người dân đã đứng chật trên cầu Đắk Nông và hai bờ lòng hồ trung tâm TX. Gia Nghĩa- nơi diễn ra trận đấu. Sau tiếng cồng hiệu lệnh, hàng trăm chiếc thuyền như những mũi tên lao vút về phía trước trong tiếng trống thúc, tiếng chiêng dồn và tiếng reo hò cổ vũ.

Hàng ngàn người cổ vũ đua thuyền trên… núi - 2
Hàng ngàn người cổ vũ đua thuyền trên… núi - 3
Sự kiện lần đầu tiên được tổ chức thu hút hàng ngàn người dân tham dự
Sự kiện lần đầu tiên được tổ chức thu hút hàng ngàn người dân tham dự

Theo ban tổ chức, đây là môn thể thao truyền thống của dân tộc, lần đầu tiên được tổ chức tại Đắk Nông kể từ khi được thành lập tỉnh. Giải đua tạo tiền đề để tổ chức các giải đua thuyền lần sau, tạo ra sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh trong tương lai.

Sự kiện thu hút gần 40 vận động viên tranh tài
Sự kiện thu hút gần 40 vận động viên tranh tài

Ngoài đua thuyền Kayak, giải đua còn tổ chức cho 19 đơn vị khác đua bè tự chế, tạo không khí vưi tươi, phấn khởi đầu xuân.

Dương Phong