Hàng ngàn du khách bị kẹt, trễ lịch do bão số 10

(Dân trí) – Nhiều kế hoạch đi tham quan hay di chuyển của hàng ngàn du khách đang lưu trú tại Huế trong ngày 30/9 đã bị hoãn do bão số 10.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, toàn tỉnh có 6.150 khách du lịch đang lưu trú. Trong đó, có 2.830 khách quốc tế và 3.320 khách nội địa. Các khách sạn đã có phương án đảm bảo an toàn người và tài sản cho du khách, đặc biệt là các khách sạn ven biển trong và sau bão số 10.

Ngày hôm nay, do tất cả các điểm tham quan của di tích Huế đều đóng cửa đảm bảo an toàn nên nhiều đoàn khách đã không đến tham quan được. Đa phần họ ở trong khách sạn chờ bão qua, nhâm nhi café, đọc sách, lên mạng viết email cho bạn bè hay truy cập xem thông tin bão đang đến Huế.

Đoàn khách quốc tịch Tây Ban Nha, Chi Lê, Braxin, Mexico đang trú bão ở KS Mường Thanh Huế
Đoàn khách quốc tịch Tây Ban Nha, Chi Lê, Braxin, Mexico đang trú bão ở KS Mường Thanh Huế

Anh Minh, hướng dẫn viên tiếng Anh và Tây Ban Nha đang dẫn đoàn khách 20 người trú ở khách sạn Mường Thanh Huế, trong sáng 30/9 đã phải ở lại khách sạn, vì mưa to gió lớn bên ngoài. “Tôi đã giải thích tỷ mỷ cho khách về cơn bão rất lớn này. Một số khách trẻ tò mò thích đi xem bão, nhưng tôi đã khuyến cáo không được đi. Đồng thời tạo tâm lý cho khách thoải mái thư giãn tại chỗ” – anh Minh cho hay. Đại diện một số KS tại Huế cho biết, nếu khách bị kẹt lại do bão số 10 và buộc phải lưu trú tiếp, thì sẽ ưu đãi giá phòng bằng với giá của công ty đặt, tức giảm từ 30 đến hơn 40% cho khách, nhằm chia sẻ khó khăn trong cơn bão.

Ông Paul, du khách Anh đang ở trong khu phố Tây Huế cùng nhóm bạn định đi thăm Huế cả ngày, nhưng phải hoãn lại và ngồi uống café từ sáng đến chiều trong 1 quán bar đường Phạm Ngũ Lão. Kế hoạch ngày 1/10 sẽ đi Quảng Bình thăm động Phong Nha. Nhưng với cơn bão mà ông được biết qua trò chuyện một số nhân viên lễ tân, thì chuyến đi động khó thực hiện được. Nên có thể ông sẽ vào Đà Nẵng thăm Non Nước Ngũ Hành Sơn, cũng có tính chất là núi-động và thời tiết tốt, không bị bão.

Video khách Tây trú bão ở Huế:


Tuy nhiên, theo quan sát của PV tại các khu vực như công viên ĐH Sư phạm trước sông Hương và một số tuyến phố như Lê Lợi, cầu Trường Tiền vẫn có lác đác các nhóm khách chủ yếu là người nước ngoài đội áo mưa, che dù đi trong mưa bão trong thời điểm mưa bão lớn vào trưa 30/9.

Các chuyến bay đi và đến Huế trong sáng 30/9 đã bị hoãn do bão, nên đã làm chậm đi kế hoạch của một số đoàn khách du lịch. Bên cạnh đó, xe tour chiều Nam Bắc cũng hoãn nhiều do không dám chạy trong bão. Dự đoán trong ngày 1/10 mới đi vào bình thường nhưng cũng không dám chắc nếu thời tiết xấu vẫn còn.

Hiện Sở VH,TT&DL tỉnh TT-Huế Đã có kế hoạch phối hợp với Nhà ga Huế, Cảnh Hàng không Quốc tế Phú Bài và các đơn vị lữ hành du lịch để chủ động hỗ trợ hành khách đi qua địa phương khi gặp bão đến nhằm đảm bảo ổn định, trật tự, an toàn cho hành khách.

Một số hình ảnh về khách bị kẹt lại ở Huế qua ghi nhận của PV trong cơn bão số 10 ngày 30/9:

2 nữ du khách Tây lớn tuổi nhìn gió bão qua kính gương tại KS Mường Thanh Huế

2 nữ du khách Tây lớn tuổi nhìn gió bão qua kính gương tại KS Mường Thanh Huế
Nhiều khách chọn cách tán gẫu hay đọc sách để thời gian qua nhanh

Nhiều khách chọn cách tán gẫu hay đọc sách để thời gian qua nhanh
Nhiều người khác ngồi lâu hơn ở bàn ăn, bàn tán chuyện bão

Nhiều người khác ngồi lâu hơn ở bàn ăn, bàn tán chuyện bão
Những đống vali chuẩn bị cho ra xe phải hoãn lại chờ bão qua

Những đống vali chuẩn bị cho ra xe phải hoãn lại chờ bão qua
3 khách nam Tây đội dù đi trong mưa bão ở đường Lê Lợi

3 khách nam Tây đội dù đi trong mưa bão ở đường Lê Lợi
3 khách nam Tây đội dù đi trong mưa bão ở đường Lê Lợi
2 vợ chồng già người Tây mặc áo mưa, che dù ra xem sông Hương đang cuộn sóng dữ dội vì bão trưa 30/9. Những đơn vị lưu trú tại Huế cần chú ý hết sức đến vấn đề cho khách ra ngoài trong mưa bão sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.

 
 
Đại Dương