Hà Tĩnh: Phát hiện ngôi mộ cổ hàng trăm năm tuổi vùi lấp dưới đồi đất

(Dân trí) - Chiều tối ngày 23/12, khi tiến hành múc đất đồi cho một hộ dân ở xóm Trại Lăng, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) máy xúc của một doanh nghiệp đụng vào một vật rất cứng nằm dưới lòng đất. Tiến hành đào sâu xuống, người lái máy hoảng hốt phát hiện khối đá đồ sộ kia chính là một ngôi mộ cổ.

Sau khi được lấy đi phần đất xung quanh, ngôi mộ cổ còn nguyên vẹn, với chiều dài đo được là 2,5m, chiều rộng 92cm, chiều cao 110cm. Chất liệu để sử dụng làm ngôi mộ này rất độc đáo, xung quanh là các khối đá màu trắng rất chắc chắn, phía trên cùng là một lớp gạch màu đỏ, tiếp đó là nắp mộ như một tấm như bê tông được đúc sẵn úp trên ngôi mộ.

Sau khi được lấy đi phần đất xung quanh, ngôi mộ cổ lộ thiên còn nguyên vẹn, với chiều dài đo được là 2,5m, chiều rộng 92cm, chiều cao 110cm.
Sau khi được lấy đi phần đất xung quanh, ngôi mộ cổ lộ thiên còn nguyên vẹn, với chiều dài đo được là 2,5m, chiều rộng 92cm, chiều cao 110cm.

 

Theo chủ hộ là ông Nguyễn Văn Tình (70 tuổi) cũng như các bậc cao niên tại đây ngôi mộ phải lên đến hàng trăm năm tuổi, bởi qua nhiều đời sinh sống ở đây chưa có thông tin nào đề cập đến ngôi mộ này.

Sau khi được gia đình và chính quyền xã Sơn Diệm trình báo, sáng ngày 24/12, đại diện Sở VHTT &DL Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra hiện trường ngôi mộ.

Đoàn cán bộ Sở VHTT-DL Hà Tĩnh, chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường ngôi mộ được phát hiện.
Đoàn cán bộ Sở VHTT-DL Hà Tĩnh, chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường ngôi mộ được phát hiện.

 

Các bộ Sở VHTT &DL Hà Tĩnh đã tiến hành chụp ảnh, ghi lại các thông số về ngôi mộ, đồng thời giao trách nhiệm cho chính quyền địa phương đắp đất trả lại nguyên trạng tránh hư hại để phục vụ cho công tác nghiên cứu xác định niên đại, chủ nhân.

                                                                                         Minh Lý