Hà Nội đồng ý trùng tu hàng loạt ngôi đền trong phố cổ

(Dân trí) - Trước sự xuống cấp của đền Hỏa Thần, Phù Ủng và đình Trung Yên, UBND thành phố Hà Nội đã đồng ý để quận Hoàn Kiếm trùng tu, tôn tạo lại những di tích này.

Theo UBND quận Hoàn Kiếm trải qua thời gian, các hạng mục kiến trúc đền Hỏa Thần, Phù Ủng và đình Trung Yên đã bị xuống cấp. Cụ thể, đền Hỏa Thần - thờ thần “phòng cháy, chữa cháy” (được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1996) tại số 30 hàng Điếu đã xuống cấp nghiêm trọng do chưa được đầu tư trùng tu, nâng cấp.
Do chưa được trùng tu đền Hỏa Thần số 30 hàng Điếu đã xuống cấp
Do chưa được trùng tu đền Hỏa Thần số 30 hàng Điếu đã xuống cấp

Hơn nữa, trong di tích này hiện nay đang có 5 chủ sử dụng đất. “Việc giải phóng mặt bằng, di chuyển các hộ dân để trùng tu, tôn tạo di tích đền Hỏa Thần là chủ trương đúng đắn và cấp thiết để tôn tạo, phát huy giá trị di tích, phù hợp với giai đoạn phát triển văn hóa – xã hội hiện nay”, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiến Vũ Văn Viện nhận định.

Đền Phù Ủng ở 25 Lý Quốc Sư, thờ vọng anh hùng Phạm Ngũ Lão, đức thánh Trần Hưng Đạo và thờ hai công chúa nhà Trần cùng các thuộc tướng Yết Kiêu, Dã Tượng. Ngôi đền này được xếp hạng di tích quốc gia năm 1988, đến nay đã bị xuống cấp.

Theo ông Viện việc trùng tu đền Phù Ủng mang ý nghĩ quan trọng trong việc giữ và khôi phục những giá trị lịch sử, tín ngưỡng vốn có của di tích. Việc làm này cũng tạo cảnh quan sinh hoạt văn hóa cho cộng đồng dân cư trên địa bàn và du khách thập phương.

Ngoài ra, UBND quận Hoàn Kiếm cũng đề xuất thành phố cho trùng tu, tôn tạo đình Trung Yên, số 10 ngõ Trung Yên, phường Hàng Bạc. Đình được xây dựng trên mặt bằng hình ống đặc trưng của kiến trúc trong khu phố cổ Hà Nội với diện tích 70,5m2 và tọa lạc trong khu đông dân cư.

Đình Trung Yên là một di tích văn hóa tín ngưỡng có giá trị tiêu biểu và được xếp vào loại di tích lịch sử - nghệ thuật nằm trong khu phố cổ Hà Nội. Hiện nay, trong đình còn lưu giữ 1 tấm bia đá lập năm thứ 10 niên hiệu Thành Thái (năm 1898) và một số đồ thờ có giá trị lịch sử và nghệ thuật cao. Kiến trúc thờ chính được trùng tu lớn vào năm Bảo Đại thứ 3 (1938), quy mô vẫn được giữ nguyên vẹn đến nay. Đình Trung Yên được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 2008.

Hiện nay, đình này cũng đã xuống cấp nghiêm trọng. Các hộ dân sống dưới tầng 1 với diện tích nhỏ hẹp không đảm bảo điều kiện sống gây ảnh hưởng không nhỏ đến không gian thờ tự trong đình. Cũng theo ông Viện, việc trùng tu, tôn tạo đình Trung Yên mang ý nghĩa quan trọng trong việc lưu giữ và khôi phục những giá trị lịch sử, tín ngưỡng vốn có của di tích.

Trước sự xuống cấp trên của những di tích, UBND thành phố Hà Nội đã đồng ý với đề xuất của quận Hoàn Kiếm cho trùng tu, tôn tạo đền Hỏa Thần, Phù Ủng và đình Trung Yên.

Quang Phong