Giới trẻ phương Tây đổ xô đi học… vũ đạo K-pop

(Dân trí) - Phong cách vũ đạo của các nhóm nhạc K-pop đang khiến nhiều người trẻ phương Tây thích thú, các lớp dạy vũ đạo K-pop xuất hiện ngày càng nhiều, cạnh tranh với các lớp dạy múa ba-lê, dạy nhảy clacket.

Giới trẻ phương Tây đổ xô đi học… vũ đạo K-pop - 1

BTS biểu diễn trên quảng trường Thời đại (New York, Mỹ) trong sự kiện chào đón năm mới 2020

Những thanh thiếu niên phương Tây đăng ký tham gia các lớp học nhảy theo phong cách K-pop ngày càng nhiều. Tầm ảnh hưởng của những nhóm nhạc K-pop như BTS hay Black Pink đã khiến phong cách biểu diễn của họ được nhiều fan phương Tây ngưỡng mộ.

Những vũ điệu này thường bao gồm những động tác mềm dẻo tựa như múa đương đại, nhưng được thực hiện với tốc độ nhanh, dứt khoát và kết hợp thêm các động tác “breakdance” trẻ trung, khỏe khoắn.

Biên đạo múa Louise Quan (32 tuổi) hiện sống và làm việc tại London, cô chia sẻ rằng các lớp dạy vũ đạo K-pop của cô luôn có đông học viên đăng ký. Cô dự đoán rằng nếu K-pop tiếp tục duy trì sức hút như hiện nay, số lượng học viên tham gia học vũ đạo K-pop sẽ ngang ngửa với các lớp học múa ba-lê và nhảy clacket - những bộ môn nghệ thuật quen thuộc với văn hóa phương Tây.

“Mỗi lớp học nhảy của tôi chỉ nhận tối đa 30 học viên, nhưng khi hoạt động đăng ký diễn ra, luôn có khoảng 30 học viên nữa đành phải chờ để tôi xếp lịch cho lớp mới. Các bộ môn nhảy múa truyền thống sẽ luôn có nhóm học viên của mình, nhưng với vũ đạo K-pop hiện đại và thời thượng, nhiều người trẻ phương Tây đang rất phấn khích tìm hiểu”, cô Louise Quan cho hay.

Vũ đạo của nhóm nhạc K-pop BTS

Hiện tại, chủ yếu các học viên của Quan là nữ giới ở độ tuổi từ 18-20, họ có thể là sinh viên hoặc đã đi làm. Theo cô Quan, chỉ riêng ở London hiện đã có 5 trung tâm vũ đạo dạy nhảy múa theo phong cách K-pop.

“Trong thế giới K-pop, nghệ sĩ bắt buộc phải biết vũ đạo, và để có thể vừa hát vừa nhảy được như nghệ sĩ K-pop đòi hỏi phải nỗ lực rất nhiều. Những người tìm tới các lớp học vũ đạo K-pop nhận ra rằng các nghệ sĩ đã phải khổ luyện như thế nào, vì vậy, họ càng trân trọng các nghệ sĩ thần tượng của mình hơn”, cô Quan cho biết.

Theo cô Quan, giới trẻ phương Tây phát cuồng với vũ đạo K-pop bắt đầu từ vũ điệu nhảy ngựa do Psy thực hiện trong bản hit “Gangnam Style” hồi năm 2012.

Bích Ngọc

Theo Sunday Telegraph