Giới trẻ đang “thờ ơ” với phim tài liệu truyền hình?

(Dân trí) - Đó là một trong những câu hỏi được đặt ra trong buổi giới thiệu liên hoan phim tài liệu truyền hình và phóng sự chuyên đề lần 3, năm 2014, đã diễn ra tại TpHCM vào ngày hôm qua 12/5.

Trao đổi với PV Dân trí, Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Cục trưởng cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, đồng thời là Phó Trưởng ban chỉ đạo của Liên hoan cho biết, “Tôi nghĩ đây là một nhận định chưa đúng lắm. Bởi trong thực tế, tôi thấy giới trẻ vẫn quan tâm đến thể loại phim tài liệu và phóng sự, đặc biệt là những phim hay về đề tài chiến tranh chẳng hạn.”

“Thế thì vấn đề cần quan tâm là, ngoài việc các đài truyền hình cần tăng cường sản xuất thêm nhiều bộ phim tài liệu và phóng sự hay hơn để thu hút khán giả thì chúng tôi cũng rất cần sự hỗ trợ thông tin của các kênh thông tin báo chí, để nhiều người biết đến và đón xem nhiều hơn”, ông Bảo chia sẻ thêm.

Cũng theo Phó Trường ban chỉ đạo của Liên hoan, việc tổ chức một sân chơi như vậy cho phim tài liệu truyền hình và phóng sự chuyên đề cũng nhằm mục đích vận động các đơn vị tích cực sản xuất nhiều bộ phim tài liệu và phóng sư hay hơn. Qua liên hoan, các bộ phim giữa các đài truyền hình sẽ được trao đổi lẫn nhau để phát sóng ở các địa phương, góp phần phổ biến rộng rãi trong công chúng”.

Phim tài liệu về chiến tranh vẫn thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả
Phim tài liệu về chiến tranh vẫn thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả

Ngoài ra, trước câu hỏi “Liệu các bộ phim nước ngoài và cả phim tình cảm, tâm lý xã hội đã chiếm sóng quá nhiều, dẫn đến không gian cho phim tài liệu và phóng sự ngày càng hạn hẹp dần, cũng có thể xem là một trong những nguyên nhân khiến khán giả, nhất là giới trẻ ít tiếp cận hơn với thể loại phim này?”. Ông Bảo cho biết, “Về vấn đề trên, trong công tác quản lý thời gian qua, chúng tôi cũng đã hạn chế rất nhiều các kênh truyền hình có trả tiền của nước ngoài. Và như tôi cũng đã nói, Liên hoan này cũng là một trong những cách để thu hút sự quan tâm của công chúng đối với thể loại phim tài liệu và phóng sự truyền hình”.

Được biết, đây là lần thứ 3 Liên hoan phim tài liệu truyền hình và phóng sự chuyên đề được diễn ra và năm nay, đài truyền hình TPHCM là đơn vị đăng cai tổ chức. Trong suốt thời gian từ ngày 17/5 đến 19/5, nhiều hoạt động bên lề nổi bật sẽ diễn ra như: Hội thảo trao đổi kinh nghiệm, công tác sản xuất, phát sóng phim tài liệu, Chiếu phim tài liệu, phóng sự chuyên đề phục vụ đại biểu, các hoạt động tham quan thực tế thành phố…

Liên hoan năm 2014 đã thu hút sự tham gia của 45 đơn vị trong cả nước. Trong đó, mảng phim tài liệu truyền hình có 58 tác phẩm, tập trung vào chủ đề “Lịch sử truyền thống cách mạng trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;  quê hương, đất nước, con người Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế”. Riêng thể loại phóng sự chuyên đề có 62 tác phẩm, hầu hết xoay quanh chủ đề “Truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh lao động”.

Trí Hòa