1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Hoa hậu Việt Nam 2018

Giám khảo Dương Trung Quốc bất ngờ vắng mặt đêm chung khảo

(Dân trí) - Nhà sử học Dương Trung Quốc bất ngờ vắng mặt ở hàng ghế giám khảo đêm chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 diễn ra tối nay (23/6) tại TP. Quy Nhơn, Bình Định.

Theo đại diện BTC Hoa hậu Việt Nam 2018, vì điều kiện khách quan, vòng chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 đã phải lùi lại một tuần, từ ngày 16/6 xuống 23/6. Do trùng lịch chuyến làm việc ở nước ngoài đã được lên lịch từ lâu trước đó nên nhà sử học Dương Trung Quốc - Trưởng BGK của cuộc thi không thể có mặt tại đêm chung khảo tối nay (23/6).

BTC Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng các thành viên trong Hội đồng BGK.
BTC Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng các thành viên trong Hội đồng BGK.

Trước khi đi công tác, nhà sử học Dương Trung Quốc vẫn điều hành công việc của BGK cho đến hết ngày 21/6.

BTC cuộc thi đã báo cáo tình huống này lên cơ quan quản lý nhà nước và đề xuất để nhà thơ Hữu Việt - Phó trưởng BGK của cuộc thi điều hành BGK trong đêm chung kết và đề xuất này đã được chấp nhận.

Nhà thơ, nhà báo Hữu Việt - Trưởng ban Văn nghệ báo Nhân dân là người có kinh nghiệm nhiều năm tham gia Ban Thư ký rồi BGK cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Ông là Phó trưởng BGK các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, 2016.

Ban giám khảo cuộc thi năm nay còn có các hoa hậu Bùi Bích Phương, Hà Kiều Anh, Đỗ Mỹ Linh; nhà thiết kế Lê Thanh Hoà; GS.TS Hoàng Tử Hùng - giám khảo nhân trắc học.

Nhà thơ Hữu Việt sẽ thay nhà sử học Dương Trung Quốc làm Trưởng BGK đêm chung khảo phía Nam - Hoa hậu Việt Nam 2018.
Nhà thơ Hữu Việt sẽ thay nhà sử học Dương Trung Quốc làm Trưởng BGK đêm chung khảo phía Nam - Hoa hậu Việt Nam 2018.

Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ, đêm chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 có chủ đề là “Hương” mang một ý nghĩa tròn trịa để diễn tả vẻ đẹp của một bông hoa, không chỉ thoả mãn thị giác mà còn lay động cảm xúc của mỗi người. Một bông hoa cao quý phải có đủ sắc và hương cũng giống như một người phụ nữ đẹp không chỉ có ngoại hình mà còn có cả cốt cách lẫn tâm hồn.

Ý nghĩa của chủ đề đêm chung khảo phía Nam cũng là để tôn vinh các tiêu chí “Đức, Trí, Thể, Mỹ” của người con gái Việt Nam bằng một cái tên cô đọng mà đa nghĩa.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam.
Đạo diễn Hoàng Nhật Nam.

Tất cả các yếu tố dàn dựng sân khấu đều nhằm tôn vinh thí sinh. Sân khấu sẽ là khu vườn, các ca sĩ cũng góp sắc hương qua lời ca tiếng hát nhưng chính các thí sinh sẽ là những bông hoa rực rỡ nhất, nổi bật nhất. Ngoài các phần thi truyền thống như áo dài, áo tắm, dạ hội thì năm nay các thí sinh sẽ có các phần thi đồng diễn với áo bà ba trong một ca khúc dân ca Nam Bộ rất quen thuộc.

“Tôi muốn những vòng chung khảo từng khu vực sẽ mang dấu ấn, văn hóa truyền thống đặc sắc của từng vùng miền, làm cho bức tranh văn hóa được đầy đủ sắc màu qua sự thể hiện của chính các thí sinh”, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết.

Các thí sinh sẽ có màn đồng diễn với nón lá và áo bà ba trong đêm chung khảo phía Nam.
Các thí sinh sẽ có màn đồng diễn với nón lá và áo bà ba trong đêm chung khảo phía Nam.

Đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ phát sóng trực tiếp lúc 20h05 ngày 23/6 trên VTV9 và 13 đài truyền hình địa phương.

Hà Tùng Long