Festival đua ghe ngo lần thứ nhất sẽ được tổ chức tại Sóc Trăng

(Dân trí)- Ban tổ chức Festival Đua ghe Ngo đồng bào Khmer ĐBSCL – Sóc Trăng lần thứ nhất, năm 2013 vừa tổ chức họp báo tại Cần Thơ để công bố lễ hội Festival đua ghe ngo đồng bào Khmer ĐBSCL – Sóc Trăng lần thứ nhất.

Ông Võ Thanh Quang, Giám đốc Sở  TT&TT tỉnh Sóc Trăng, Festival Đua ghe Ngo sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 17-11-2013 tại thành phố Sóc Trăng, sẽ có khoảng 50-60 đội nam và khoảng 8 đội nữ tham gia Giải đua ghe Ngo. Đây được xem là hoạt động bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống, vốn quý văn hóa độc đáo của địa phương. Festival Đua ghe Ngo lần thứ nhất được tổ chức có quy mô và tầm cỡ khu vực, phục hồi tương đối hoàn thiện nghi thức Lễ hội Óoc Om Bóc.

 Lễ khai mạc Festival là chương trình nghệ thuật sân khấu hóa giữ vị trí điểm nhấn của toàn bộ Festival là sân khấu hóa vụ mùa và nghi thức cúng lễ nông nghiệp của người Khmer, tất cả hướng về Trăng và hồn lúa… Ngoài ra, còn có các hoạt động như: liên hoan nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam bộ; Lễ cúng trăng Óoc Om Bóc, thả đèn nước, hội thi trang phục 3 dân tộc.

 

 Phạm Tâm