Dương Tử Quỳnh bị chỉ trích vì “tham gia quá sâu vào chính trị”

(Dân trí) - Nữ diễn viên người Malaysia Dương Tử Quỳnh gần đây bị chỉ trích nặng nề vì đồng ý xuất hiện tại một bữa tiệc của đảng cầm quyền trước thềm cuộc bầu cử đang đến gần. Đảng đối lập cho rằng danh tiếng của cô có thể sẽ tác động tới tâm lý dân chúng.

Dương Tử Quỳnh bị chỉ trích vì “tham gia quá sâu vào chính trị”


Trước cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 5/5 tới đây, đảng đối lập cho rằng nữ diễn viên 49 tuổi đã tham gia quá sâu vào các vấn đề chính trị.

Tranh cãi bắt đầu nổi lên sau khi tin tức về việc Dương Tử Quỳnh – ngôi sao điện ảnh quốc tế nổi tiếng nhất của Malaysia sẽ tham gia vào một bữa tiệc lớn vào cuối tuần này cùng Thủ tướng Najib Razak và những thành viên khác trong đảng liên minh cầm quyền.

Sự kiện này sẽ được tổ chức ở gần thủ đô Kuala Lumpur và mời tới 55.000 vị khách để lập nên một kỷ lục thế giới mới.

Từ trước tới nay Dương Tử Quỳnh vẫn luôn là niềm tự hào của Malaysia vì sở hữu sự nghiệp diễn xuất thành công nhưng phản ứng lần này của những người ủng hộ đảng đối lập đã cho thấy cuộc cạnh tranh chính trị tại Malaysia diễn ra rất gay gắt.

Dương Tử Quỳnh trong Ngọa hổ tàng long

Dương Tử Quỳnh trong "Ngọa hổ tàng long"

Cư dân mạng Malaysia cho rằng động thái này của Dương Tử Quỳnh đã ngầm cho thấy cô ủng hộ đảng cầm quyền đương nhiệm Barisan Nasional. Đảng này vốn đã có truyền thống lãnh đạo tại Malaysia từ lâu. Tuy vậy, họ cũng đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc về tham nhũng, lạm quyền…

Tin tức Dương Tử Quỳnh đồng ý tham gia vào bữa tiệc đã khiến những người ủng hộ đảng đối lập Parti Keadilan Rakyat lên tiếng chỉ trích cô, đồng thời tỏ ra thất vọng về thái độ chính trị của ngôi sao điện ảnh.

Trên trang xã hội của đảng đối lập, những bình luận chỉ trích Dương Tử Quỳnh xuất hiện dày đặc, họ cho rằng “cô không còn là niềm tự hào của chúng tôi nữa”, “cô chỉ quan tâm tới danh tiếng, quyền lực và tiền bạc thôi”… Thậm chí, họ còn kêu gọi hãy tẩy chay những bộ phim của Dương Tử Quỳnh.

Dương Tử Quỳnh trong The Lady

Dương Tử Quỳnh trong "The Lady"

Đứng trước sự việc này, Dương Tử Quỳnh và người quản lý của cô chưa đưa ra bất cứ bình luận nào.

Nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh từng được biết tới với những vai diễn lớn như Du Tú Liên trong “Ngọa hổ tàng long” (2000) hay nhà hoạt động nhân quyền người Myanmar - Aung San Suu Kyi trong phim “The Lady” (2011). Gần đây, vì những thành tựu trong sự nghiệp của mình, cô đã được Chính phủ Malaysia phong tước hiệu “Datuk Seri” tương tự như tước hiệp sĩ tại Anh.

 
Pi Uy
Theo Channel News Asia