Bình Dương:

Dừng lễ rước kiệu lớn nhất Nam Bộ phòng virus corona

(Dân trí) - Lễ rước kiệu Bà lớn nhất khu vực Nam Bộ tại Bình Dương sẽ tạm dừng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trước lo ngại virus corona.

Dừng lễ rước kiệu lớn nhất Nam Bộ phòng virus corona - 1

Lo ngại virus corona lây lan, lễ rước kiệu Bà lớn nhất khu vực Nam Bộ tại Bình Dương sẽ được tạm dừng để đảm bảo an toàn cho người dân.

Chiều 2/2, Ban tổ chức lễ hội rằm tháng Giêng cho biết, lễ rước kiệu Bà thu hút hàng chục nghìn người từ khắp nơi sẽ được tạm dừng nhằm mục đích ngăn ngừa virus corona lây lan, đảm bảo an toàn cho người dân.

Lễ hội rằm tháng Giêng nổi bật với nghi thức truyền thống rước kiệu Bà Thiên Hậu diễn ra tại TP. Thủ Dầu Một trong không khí vô cùng náo nhiệt. Đi đầu là cờ Tổ quốc, hộ tống kiệu Bà có nhiều vị đại diện Chùa Thiên Hậu cùng các đoàn lân sư rồng. Đi sau các đoàn trên là những đội nhạc, kèn, sáo, phèng la, vừa diễu hành, vừa tấu nhạc. Trung tâm của đoàn rước lễ là kiệu Bà.

Đây  được xem là lê hội lớn nhất Nam Bộ, thu hút hàng chục nghìn khách hành hương đổ về.

Do diễn biến phức tạp của vi rút corona nên Ban tổ chức lễ hội này đã quyết định tạm dừng nhằm mục đích ngăn ngừa virus corona lây lan, đảm bảo an toàn cho người dân.

Dừng lễ rước kiệu lớn nhất Nam Bộ phòng virus corona - 2

Lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu hàng năm thu hút hàng chục nghìn người tham dự.

Sáng 2/2, Ban trị sự Chùa Bà Thiên Hậu đã chính thức thông báo sẽ tạm dừng Lễ rước kiệu Bà. Do đây là lễ hội của cộng đồng tự tổ chức nên cơ quan chức năng phải vận động ban tổ chức tuyên truyền tới người dân và du khách để giãn, giảm bớt lượng người tập trung, tránh lây lan dịch bệnh.

Trước đó, tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các đơn vị tạm dừng các chương trình tập trung đông người vì lo ngại virus Corona.

Trung Kiên