Ninh Thuận:

Đưa “Ánh sáng tri thức” đến các xã miền núi

(Dân trí) - Để phục vụ nhu cầu đọc sách cho các vùng xa xôi cách trở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai chương trình “Ánh sáng tri thức” với hình thức tổ chức 1 thư viện lưu động trên xe ô tô với sách, máy tính, máy chiếu phim…

Ngày 8/11, Sở Văn Hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Lễ ra mắt mô hình xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện với tên gọi “Ánh sáng tri thức” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai.

Đưa “Ánh sáng tri thức” đến các xã miền núi - 1
Xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện với tên gọi “Ánh sáng tri thức” của Ninh Thuận

 Trên xe ô tô là cả một thư viện lưu động với gần 5.000 bản sách và 1 máy chủ, 6 máy tính xách tay, 1 tivi, 1 bộ máy chiếu.  Đây là sự kết hợp giữa thư viện truyền thống và hiện đại, có thể phục vụ đọc sách in giấy và sách điện tử, hướng dẫn tìm kiếm thông tin trên internet, phục vụ sách nói cho người khiếm thị, chiếu phim khoa học…

Thư viện lưu động này được tổ chức phục vụ tại 5 điểm trường tiểu học và Trung học cơ sở tại một số xã của huyện miền núi Bác Ái (Ninh Thuận).

Đưa “Ánh sáng tri thức” đến các xã miền núi - 2
Xe chủ yếu được đưa đến phục vụ các điểm trường ở xa trung tâm

Để thu hút bạn đọc, ngoài việc phục vụ bạn đọc trên xe, thư viện lưu động này còn có những cách làm sáng tạo như: tổ chức thi đọc và chia sẻ, kể chuyện theo sách, viết cảm nhận về sách, đố vui tìm hiểu tác giả, tác phẩm, các trò chơi vận động, trình chiếu phim khoa học và đưa ra những câu hỏi liên quan đến nội dung phim…

Em KaTơ Thị May (xã Phước Thắng, huyện Bác Ái) chia sẻ: “Lần đầu tiên em thấy có một thư viện di động như thế này. Chúng em rất thích vì có nhiều sách cho chúng em đọc, có máy vi tính để chúng em lên mạng và còn được xem phim… Qua đó, giúp chúng em học hỏi được rất  nhiều điều, tạo động lực cho chúng em phải cố gắng học tốt hơn”.

Chị Khương Thị Thùy Trang, một người khiếm thị được trải nghiệm sách nói cho người khiếm thị có trên xe ô tô thư viện lưu động, cho biết: "Em được Hội người mù Ninh Thuận thông báo là có xe ô tô thư viện lưu động và có phục vụ cho người khiếm thị nên em đến đây. Em rất là vui vì mô hình này rất là bổ ích cho người khiếm thị, giúp chúng em tiếp cận nhiều kiến thức và trao dồi bản thân được tốt hơn."

Đưa “Ánh sáng tri thức” đến các xã miền núi - 3
Chị Khương Thị Thùy Trang - một người khiếm thị, cùng với bạn mình rất vui khi được trải nghiệm sách nói cho người khiếm thị trên xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện
Đưa “Ánh sáng tri thức” đến các xã miền núi - 4
Đưa “Ánh sáng tri thức” đến các xã miền núi - 5

Bạn đọc thiếu nhi rất hào hứng thích thú với những loại sách có trên xe thư viện lưu động

Ông  Phạm Văn Hương - Giám  đốc thư viện tỉnh Ninh Thuận, cho biết: “Chúng tôi sẽ đưa xe thư viện lưu động này đến phục vụ tại các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các xã xây dựng nông thôn mới. Từ nay đến cuối năm, chúng tôi  sẽ triển khai 5 chuyến đi đến 20 điểm trường. Qua đó, mong muốn góp phần phát triển khả năng tự học, tự nghiên cứu, tự tin trong giao tiếp, kỹ năng học tập và kỹ năng sống cho trẻ em, thanh thiếu niên, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao dân trí cho người dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Đưa “Ánh sáng tri thức” đến các xã miền núi - 6

Đố vui có thưởng tìm hiểu tác giả, tác phẩm giúp các bạn nhỏ ghi nhớ kiến thức tốt hơn

Đưa “Ánh sáng tri thức” đến các xã miền núi - 7
Thư viện lưu động có sách phục vụ bạn đọc người lớn

Hải Bình