Dự kiến 10 ngàn người đến xem Liên hoan âm nhạc châu Âu

(Dân trí) - Liên hoan âm nhạc châu Âu 2013 tại Việt Nam bắt đầu từ ngày 22/11 dự kiến sẽ có khoảng 10 ngàn khán giả đến xem, vượt số lượt khán giả đến thưởng thức là 9.000 người trong Liên hoan lần trước.

Liên hoan âm nhạc châu Âu 2013 sẽ tái ngộ khán giả Việt Nam bắt đầu vào ngày 22/11, hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc của các tài năng âm nhạc đến từ Châu Âu.

Đây là lần thứ 12 Liên hoan âm nhạc châu Âu được diễn ra tại Việt Nam. Sự kiện này được tổ chức bởi Phái đoàn của Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam cùng 6 Đại Sứ Quán thành viên EU là Áo, Phái đoàn Wallonia-Brussels (Bỉ), Đức, Hungary, Ba Lan, Thuỵ Điển và Việt Nam.
 
Hình ảnh tại buổi họp báo về Liên hoan âm nhạc châu Âu 2013 tại Việt Nam ngày 19/11

Hình ảnh tại buổi họp báo về Liên hoan âm nhạc châu Âu 2013 tại Việt Nam ngày 19/11

Điểm nổi bật của Liên hoan âm nhạc châu Âu 2013 là các buổi biểu diễn đặc sắc của các nghệ sĩ piano tài danh đến từ Hungary và Ba Lan. Ngoài ra Liên hoan còn giới thiệu đến công chúng các đêm diễn sôi động của thể loại nhạc pop, classics, điện tử và jazz của các nghệ sĩ đến từ Bỉ, Thuỵ Điển, Áo và Đức.

14 buổi hòa nhạc sẽ được giới thiệu trong suốt Liên hoan tại Hà Nội và TP HCM, trong đó có 10 buổi có sự kết hợp giữa các nghệ sĩ châu Âu và Việt Nam.

Một yếu tố đặc biệt của Liên Hoan năm nay là sự tham gia của nhóm nhạc khách mời Việt Nam Diva’s Club, với hai giọng ca opera hàng đầu của Việt Nam: Ngọc Tuyền và Triệu Yên sẽ trình diễn các tác phẩm nhạc kịch nổi tiếng trên nền nhạc điện tử. Đây cũng là sự kết hợp mới lạ lần đầu tiên tại Việt Nam. Ngoài ra sự kết hợp đỉnh cao của các nghệ sĩ Việt Nam với các nghệ sĩ của Hungary và Bỉ cũng sẽ là những điểm nhấn không thể quên của Liên hoan năm nay.

Chia sẻ về chương trình tại buổi họp báo ngày 19/11 tại Hà Nội, ngài Franz Jessen, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam nói: “ Hơn 2 năm trước kể từ khi tôi đến đảm nhận nhiệm kỳ tại Việt Nam thì tôi thấy rằng người Việt Nam có mối quan tâm rất mạnh mẽ đối với văn hoá nói chung cũng như là âm nhạc nói riêng. Và việc tổ chức những sự kiện như thế này sẽ góp phần quảng bá hơn nữa, đưa người dân Việt Nam tới gần hơn với văn hoá âm nhạc Liên minh châu Âu.”

Ngài Franz Jessen cũng kỳ vọng rất nhiều vào Liên hoan lần này. Ông dự kiến sẽ có hơn 10 ngàn người đến xem, vượt số lượt khán giả đến thưởng thức là 9 ngàn người trong Liên hoan lần trước. Đồng thời Liên hoan cũng góp phần khẳng định giao lưu văn hóa và ngoại giao quần chúng là một phần quan trọng của mối quan hệ EU-Việt Nam.

                                               Trúc Diệp