Dời ngày tổ chức lễ hội Carnaval Hạ Long vì “hết sóng” truyền hình

(Dân trí) - Ông Trần Trọng Trung, Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long cho biết, Ban tổ chức Lễ hội Carnaval Hạ Long năm 2015, trình UBND tỉnh Quảng Ninh để quyết định dời ngày tổ chức Lễ hội Carnaval Hạ Long vì hết sóng của Đài THVN.

Dời ngày tổ chức lễ hội Carnaval Hạ Long vì “hết sóng” truyền hình


Lễ hội Carnaval Hạ Long được tổ chức hàng năm đã trở thành đặc sản của mảnh đất du lịch - Quảng Ninh. 

Trao đổi với phóng viên Dân trí, sáng nay 14/4, ông Trần Trọng Trung, Phó Chủ tịch UBNDTP Hạ Long, Phó Ban tổ chức Lễ hội Carnaval cho biết, theo dự kiến Lễ hội Carnaval Hạ Long sẽ diễn ra vào tối 27/4 tại đường Hoàng Quốc Việt, Cái Dăm, thành phố Hạ Long. Tuy nhiên, Lễ hội này đang được hoãn lại tới ngày 8/5.

Theo ông Trung, lí do ma Ban tổ chức Lễ hội Carnaval Hạ Long di dời là do trong thời điểm cuối tháng 4, Đài THVN phải phục vụ sóng truyền hình cho nhiều sự kiện lớn của quốc gia nên “hết sóng”. Vì vậy để quảng bá cho Lễ hội Carnaval Hạ Long năm 2015 thì Ban tổ chức quyết định dời ngày tổ chức.

Theo ông Hà Quang Long, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, việc lùi lại thời gian tổ chức Lễ hội Carnaval ít nhiều có ảnh hưởng tới kế hoạch đi du lịch của người dân. Tuy nhiên, việc ảnh hưởng đó là không lớn vì vào dịp nghỉ lễ hàng năm lượng khách đổ về tỉnh Quảng Ninh là rất lớn. Hơn nữa, việc di dời Lễ hội Carnaval được thông báo sớm, người dân có thể điều chỉnh lại lịch đi du lịch cho phù hợp.

Theo Ban tổ chức Lễ hội Carnaval Hạ Long được tổ chức hàng năm liên tục đổi mới để tạo ra không gian, không khí nghệ thuật đầy màu sắc, sôi động hấp dẫn du khách. Cho đến nay Lễ hội Carnaval Hạ Long đã trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo mang dấu ấn đậm nét của riêng tỉnh Quảng Ninh mới có.

Tuấn Hợp