Độc đáo lễ rước tôn vinh tổ nghề áo dài của 300 người mẫu

(Dân trí) - Vào 16h30 chiều 16/10, gần 300 người mẫu gồm các nghệ sĩ, nghệ nhân, ngoại giao đoàn, người mẫu và người mẫu nhí đã tiến hành lễ rước tôn vinh các vị tổ nghề - nghệ nhân nghề quanh khu Hoàng thành Thăng Long, đài tưởng niệm quốc gia.


Lễ rước sở dĩ được gọi là độc đáo bởi không giống các lễ rước truyền thống là phải có kiệu hoa, cờ phướn, kèn trống, loa đài... Lễ rước là những hàng người mặc áo dài nối liền nhau đi một cách trang nghiêm và chỉnh tề. Trong ảnh là cảnh các nghệ nhân đến từ nhiều làng nghề nổi tiếng trong cả nước mặc trang phục truyền thống của dân tộc để tham gia lễ rước. Ảnh: Thành Nguyễn.

Lễ rước sở dĩ được gọi là độc đáo bởi không giống các lễ rước truyền thống là phải có kiệu hoa, cờ phướn, kèn trống, loa đài... Lễ rước là những hàng người mặc áo dài nối liền nhau đi một cách trang nghiêm và chỉnh tề. Trong ảnh là cảnh các nghệ nhân đến từ nhiều làng nghề nổi tiếng trong cả nước mặc trang phục truyền thống của dân tộc để tham gia lễ rước. Ảnh: Thành Nguyễn.

Hơn 20 người mẫu nhí diện trang phục áo dài trắng in những bức tranh vẽ đầy ngộ nghĩnh của các hoạ sĩ nhí tham gia đoàn rước đã tạo nên những ấn tượng đặc biệt đối với khách tham quan.
Hơn 20 người mẫu nhí diện trang phục áo dài trắng in những bức tranh vẽ đầy ngộ nghĩnh của các "hoạ sĩ nhí" tham gia đoàn rước đã tạo nên những ấn tượng đặc biệt đối với khách tham quan.
Khoảng 150 người mẫu là các tình nguyện viên đến từ Học viện Phụ nữ Việt Nam diện đồng phục áo dài màu cam, tay cầm diều tạo nên những cảnh sắc sống động cho lễ rước. Ảnh: Thành Nguyễn.
Khoảng 150 người mẫu là các tình nguyện viên đến từ Học viện Phụ nữ Việt Nam diện đồng phục áo dài màu cam, tay cầm diều tạo nên những cảnh sắc sống động cho lễ rước. Ảnh: Thành Nguyễn.
Lễ rước bắt đầu từ Hoàng thành Thăng Long, đi qua một nửa con phố Hoàng Diệu, vòng qua Đài tưởng niệm quốc gia rồi vòng về lại Hoàng thành Thăng Long. Nhà thiết kế Minh Hạnh cho biết, lễ rước mang tính biểu tượng để tỏ lòng tri ân tới các bậc tổ tiên đã có công khai sáng ra nghề và nhắc nhớ cho các thế hệ trẻ biết uống nước nhớ nguồn.
Lễ rước bắt đầu từ Hoàng thành Thăng Long, đi qua một nửa con phố Hoàng Diệu, vòng qua Đài tưởng niệm quốc gia rồi vòng về lại Hoàng thành Thăng Long. Nhà thiết kế Minh Hạnh cho biết, lễ rước mang tính biểu tượng để tỏ lòng tri ân tới các bậc tổ tiên đã có công khai sáng ra nghề và nhắc nhớ cho các thế hệ trẻ biết "uống nước nhớ nguồn".

Các nhà ngoại giao rất hào hứng khi mặc áo dài đi theo đoàn rước. Họ đã có mặt từ sớm để chờ đón được thực hiện nghi thức này.

Các nhà ngoại giao rất hào hứng khi mặc áo dài đi theo đoàn rước. Họ đã có mặt từ sớm để chờ đón được thực hiện nghi thức này.

Độc đáo lễ rước tôn vinh tổ nghề áo dài của 300 người mẫu - 6

Dàn người mẫu chuyên nghiệp mặc áo dài của các nhà thiết kế, tay cầm hoa sen, đi hàng đôi, cùng bước đều chân... đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Dàn người mẫu chuyên nghiệp mặc áo dài của các nhà thiết kế, tay cầm hoa sen, đi hàng đôi, cùng bước đều chân... đã thu hút sự chú ý của nhiều người.


Chiều 16/10, dù chỉ có 3 nghệ sĩ tham gia đoàn rước là NSND Trà Giang, NSND Hoàng Cúc và NSƯT Thanh Loan nhưng sự xuất hiện của 3 nghệ sĩ là điểm nhấn thú vị của sự kiện đặc biệt này. Cả 3 nghệ sĩ đều diện áo dài do các NTK của Festival Áo dài Hà Nội 2016 thiết kế riêng cho họ trong đêm trình diễn áo dài ngày 14/10.

Chiều 16/10, dù chỉ có 3 nghệ sĩ tham gia đoàn rước là NSND Trà Giang, NSND Hoàng Cúc và NSƯT Thanh Loan nhưng sự xuất hiện của 3 nghệ sĩ là điểm nhấn thú vị của sự kiện đặc biệt này. Cả 3 nghệ sĩ đều diện áo dài do các NTK của Festival Áo dài Hà Nội 2016 thiết kế riêng cho họ trong đêm trình diễn áo dài ngày 14/10.

Độc đáo lễ rước tôn vinh tổ nghề áo dài của 300 người mẫu - 9
Độc đáo lễ rước tôn vinh tổ nghề áo dài của 300 người mẫu - 10
Đoàn rước rạng rỡ khi vòng quanh Đài tưởng niệm quốc gia và trở về Hoàng thành Thăng Long.
Đoàn rước rạng rỡ khi vòng quanh Đài tưởng niệm quốc gia và trở về Hoàng thành Thăng Long.
Nhiều người dân chứng kiến lễ rước chia sẻ rằng, họ chưa bao giờ được chứng kiến một lễ rước đặc biệt đến thế. Lễ rước chỉ có người mẫu, áo dài, hoa sen và diều... Tuy nhiên, tất cả tạo nên một tổng thể rất thú vị và độc đáo.
Nhiều người dân chứng kiến lễ rước chia sẻ rằng, họ chưa bao giờ được chứng kiến một lễ rước đặc biệt đến thế. Lễ rước chỉ có người mẫu, áo dài, hoa sen và diều... Tuy nhiên, tất cả tạo nên một tổng thể rất thú vị và độc đáo.
Theo NTK Minh Hạnh thì những cảnh diều mang biểu tượng của ước mơ vươn cao. Những cánh diều này do Công ty Diều Việt Nam thiết kế riêng cho Festival Áo dài Hà Nội 2016.
Theo NTK Minh Hạnh thì những cảnh diều mang biểu tượng của ước mơ vươn cao. Những cánh diều này do Công ty Diều Việt Nam thiết kế riêng cho Festival Áo dài Hà Nội 2016.

Hà Tùng Long

Ảnh: Như Ý